Thứ bảy 20/04/2024 17:44
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thị trưởng thành phố Bern

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thị trưởng thành phố Bern

Ngày 27-11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Thụy Sỹ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thị trưởng thành phố Bern, ông Alec von Graffenried.
Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Thụy Sỹ

Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Thụy Sỹ

Sáng 26-11, tại thủ đô Berne, Tổng thống Thụy sỹ Guy Parmelin đã chủ trì Lễ đón chính thức trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
“Củng cố chủ nghĩa đa phương vì tăng trưởng chung”

“Củng cố chủ nghĩa đa phương vì tăng trưởng chung”

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hunsen, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM) lần thứ 13 tổ chức từ 25 đến 26-11-2021 theo hình thức trực tuyến.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội

Sáng 26-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu (ĐB) Quốc hội Đoàn TP Hà Nội, tại Đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri các quận Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.
Có gần 50 hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều lãnh đạo chủ chốt của Nhật Bản

Có gần 50 hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều lãnh đạo chủ chốt của Nhật Bản

Về chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ

Đêm 25-11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn Cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ và Liên bang Nga từ ngày 25-11-2021 đến ngày 2-12-2021.
“Gặp gỡ Châu Âu 2021: Đối tác Việt Nam – EU hậu Covid-19 và công bố sách Trắng EuroCham 2021”

“Gặp gỡ Châu Âu 2021: Đối tác Việt Nam – EU hậu Covid-19 và công bố sách Trắng EuroCham 2021”

Ngày 25-11, tại khách sạn Melia Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Châu Âu 2021: Đối tác Việt Nam – EU hậu Covid-19 và công bố sách Trắng EuroCham 2021”...
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

Chiều 24-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp nguyên Chủ tịch Đảng Dân chủ - Tự do, nguyên Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo (A-bê Sin-dô), người bạn thân thiết của Nhân dân Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide

Ngày 25-11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide (Sư-ga I-ô-si-hi-đê).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Văn hóa còn là dân tộc còn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Văn hóa còn là dân tộc còn

Sáng 24-11, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự nhấn mạnh, phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam ti
Đưa văn hóa, con người Hà Nội trở thành nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững Thủ đô

Đưa văn hóa, con người Hà Nội trở thành nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững Thủ đô

Sáng 24-11, phát biểu tham luận tại Hội nghị văn hóa toàn quốc, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, tại Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII đã xác định, một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ là đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững Thủ đô...
Chú trọng hoàn thiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam, hệ giá trị con người Việt Nam

Chú trọng hoàn thiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam, hệ giá trị con người Việt Nam

Sáng 24-11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, qua đó đánh giá công tác phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
Công tác đối ngoại đa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực

Công tác đối ngoại đa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực

Ngày 23-11, trong khuôn khổ các hoạt động tiến tới Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Phiên thảo luận “Đối ngoại đa phương: Tăng cường sự tham gia, đóng góp của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương trong xử lý các thách thức an ninh phi truyền thống (ANPTT)”.
Nhật Bản đang xem xét, tích cực đẩy nhanh quá trình cấp phép nhập khẩu nhãn của Việt Nam

Nhật Bản đang xem xét, tích cực đẩy nhanh quá trình cấp phép nhập khẩu nhãn của Việt Nam

Sáng 23-11, tại Tokyo, Nhật Bản, trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide (Sư-ga I-ô-si-hi-đê), cựu Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do (LDP), Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật - Việt Nikai Toshihiro (Ni-cai Tô-si-hi-rô) và các thành viên Liên minh.
Đường lối, quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

Đường lối, quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

Trong diễn văn khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra luận điểm: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Người chỉ rõ: Nhiệm vụ của văn hóa mới là phải lấy hạnh phúc của đồng bào, sự nghiệp đấu tranh của dân tộc làm nội dung phản ánh, đồng thời phải tiếp thu những kinh nghiệm của văn hóa xưa và nay để xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam với ba tính chất: Dân tộc, khoa học, đại chúng.
Phân tích các giải pháp nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phân tích các giải pháp nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị văn hóa toàn quốc 2021 nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII về văn hóa. Đặc biệt, hội nghị lần này diễn ra vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Văn hóa lần thứ nhất...
Việt Nam và Nhật Bản là những người bạn, đối tác thân thiết, tin cậy

Việt Nam và Nhật Bản là những người bạn, đối tác thân thiết, tin cậy

Về chuyến thăm chính thức Nhật Bản (từ ngày 22 đến 25-11-2021), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí…
Thủ tướng thăm tỉnh Tochigi, Nhật Bản

Thủ tướng thăm tỉnh Tochigi, Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 23-11-2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm tỉnh Tochigi (Tô-chi-ghi), Nhật Bản; tiếp và dự chiêu đãi của Thống đốc Fukuda Tomikazu (Phư-cư-đa Tô-mi-ca-dư), tham dự Hội nghị hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản tại Tochigi.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Nhật Bản

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Nhật Bản

Chiều 22-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio từ ngày 22 đến 25-11-2021.
Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 5, xem xét mức chi phí quản lý BHXH

Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 5, xem xét mức chi phí quản lý BHXH

Sáng nay, 22-11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã khai mạc Phiên họp thứ 5. Trong phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc cần khắc phục tình trạng khi xây dựng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh thì đưa vào xếp chỗ cho có, chưa coi trọng lắm đến các chính sách bổ sung.
Việt Nam đề xuất Trung Quốc tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hoá xuất khẩu của ASEAN

Việt Nam đề xuất Trung Quốc tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hoá xuất khẩu của ASEAN

Sáng 22-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn Việt Nam, cùng các Lãnh đạo ASEAN và Chủ tịch Trung Quốc Xi Jinping (Tập Cận Bình) dự Hội nghị trực tuyến cấp cao đặc biệt kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Trung Quốc (1991-2021).
Dành riêng ba phiên thảo luận cho các lãnh đạo trẻ từ các nước

Dành riêng ba phiên thảo luận cho các lãnh đạo trẻ từ các nước

Chiều 19-11, Hội thảo Khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 13 với chủ đề "Nhìn lại quá khứ vì một tương lai tươi sáng hơn" do Học viện Ngoại giao (DAV) tổ chức đã bế mạc tại Hà Nội.
“Đối tác chiến lược tăng cường vì phục hồi và tăng trưởng tự cường và bền vững”

“Đối tác chiến lược tăng cường vì phục hồi và tăng trưởng tự cường và bền vững”

Ngày 19-11, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai (Đon Pra-mắt-vi-nai) đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam – Thái Lan theo hình thức trực tuyến.
Cộng đồng quốc tế ủng hộ sự tham gia tích cực của Việt Nam

Cộng đồng quốc tế ủng hộ sự tham gia tích cực của Việt Nam

Về việc Việt Nam trúng cử thành viên Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2021-2025, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí...
Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa

Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa

Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.
|< < 1 2 3 4 5 >

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động