Thứ sáu 29/03/2024 05:08

“Tiếng kêu cứu” của rừng nghiến cổ thụ giữa đại ngàn Hà Giang

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Hàng chục cây gỗ nghiến cổ thụ quý hiếm thuộc nhóm IIA tại Vườn quốc gia Du Già vừa bị các đối tượng lâm tặc đốn hạ không thương tiếc. Đây được xem là vụ phá rừng lớn nhất tại Hà Giang trong nhiều năm trở lại đây.
“Tiếng kêu cứu” của rừng nghiến cổ thụ giữa đại ngàn Hà Giang
Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn với diện tích quy hoạch hơn 21.000ha, nằm trên địa bàn 3 huyện Vị Xuyên, Bắc Mê và Yên Minh (tỉnh Hà Giang). Vườn thành lập theo Quyết định số 1377/QĐ-TTg năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voọc mũi hếch Khau Ca và Khu bảo tồn thiên nhiên Du Già. Đây là khu vực tự nhiên có tính đa dạng sinh học cao với nhiều loài động vật quý hiếm, như: vọoc mũi hếch Bắc Bộ, vượn đen má trắng, sơn dương nâu và nhiều loại gỗ quý, như: bách xanh, bách xanh núi đá, nghiến, đinh.
 Nhiều cây nghiến hàng trăm năm tuổi giữa rừng Du Già đại ngàn bị chặt hạ chỉ còn trơ lại gốc, vết cưa cắt còn rất mới.
Nhiều cây nghiến hàng trăm năm tuổi giữa rừng Du Già đại ngàn bị chặt hạ chỉ còn trơ lại gốc, vết cắt còn rất mới.
Cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang xác định có 62 cây gỗ nghiến quý hiếm nhóm IIA với khối lượng hơn 574m3 bị chặt hạ trái phép.
Cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang xác định có 62 cây gỗ nghiến quý hiếm nhóm IIA với khối lượng hơn 574m3 bị chặt hạ trái phép.
Gốc cây số 10 trong hơn 60 cây nghiến cổ thụ bị chặt hạ trái phép tại Vườn quốc gia Du Già vừa được các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang phát hiện.
Gốc cây số 10 trong hơn 60 cây nghiến cổ thụ bị chặt hạ trái phép tại Vườn quốc gia Du Già vừa được các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang phát hiện.
Theo quy định của pháp luật, chỉ cần chặt hạ 1 cây gỗ nghiến như thế này là cũng phải đi tù nhiều năm nhưng ở đây hàng chục cây gỗ nghiến cổ thụ bị chặt hạ không thương tiếc.
Theo quy định của pháp luật, chỉ cần chặt hạ 1 cây gỗ nghiến như thế này là cũng phải đi tù nhiều năm nhưng ở đây hàng chục cây gỗ nghiến cổ thụ bị chặt hạ không thương tiếc.
Cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang xác định, những cây nghiến tại đây bị chặt hạ trái phép trong khoảng thời gian từ tháng 1-2021 đến tháng 5-2021.
Cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang xác định, những cây nghiến tại đây bị chặt hạ trái phép trong khoảng thời gian từ tháng 1-2021 đến tháng 5-2021.
“Tiếng kêu cứu” của rừng nghiến cổ thụ giữa đại ngàn Hà Giang
 Qua vài tháng, hiện trường “mổ” xẻ các thân nghiến cổ thụ đã bị các cây dây leo bao phủ.
Qua vài tháng, hiện trường “mổ” xẻ các thân nghiến cổ thụ đã bị các cây dây leo bao phủ.
Những dấu vết trên thân cây và mùn cưa để lại hiện trường vẫn còn rất mới.
Những dấu vết trên thân cây và mùn cưa để lại hiện trường vẫn còn rất mới.
Sau khi chặt hạ nghiến cổ thụ, những phần thân gỗ đẹp bị các đối tượng lâm tặc cắt lấy đem ra khỏi rừng.
Sau khi chặt hạ nghiến cổ thụ, những phần thân gỗ đẹp bị các đối tượng lâm tặc cắt lấy đem ra khỏi rừng.
Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, đo đạc khối lượng gỗ nghiến bị chặt hại trái phép.
Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, đo đạc khối lượng gỗ nghiến bị chặt hại trái phép.
Theo một cán bộ kiểm lâm Ban quản lý rừng đặc dụng Du Già thì gốc nghiến vừa bị chặt hạ trái phép này phải có hàng trăm năm tuổi.
Theo một cán bộ kiểm lâm Ban quản lý rừng đặc dụng Du Già thì gốc nghiến vừa bị chặt hạ trái phép này phải có hàng trăm năm tuổi.
Những thân nghiến cổ thụ xấu số nằm ngổn ngang giữa rừng đại ngàn.
Những thân nghiến cổ thụ xấu số nằm ngổn ngang giữa rừng đại ngàn.
“Tiếng kêu cứu” của rừng nghiến cổ thụ giữa đại ngàn Hà Giang
Theo ông Mã Xuân Hành - Trưởng thôn Lùng Càng (xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê): "Khoảng 2 tháng trước, cứ tối đến là có nhiều xe máy trở gỗ từ phía trong rừng đi ra. Phát hiện việc này, tôi đã báo cáo lên cơ quan chức năng".
Dấu vết để lại tại hiện trường cho thấy các đối tượng lâm tặc chủ yếu chặt hạ nghiến cổ thụ để cắt xẻ thân cây làm thớt.
Dấu vết tại hiện trường cho thấy các đối tượng lâm tặc chủ yếu chặt hạ nghiến cổ thụ để cắt xẻ thân cây làm thớt.
Một cây lớn bị lâm tặc cưa đổ nằm vắt ngang giữa rừng đại ngàn.
Một cây lớn bị lâm tặc cưa đổ nằm vắt ngang giữa rừng đại ngàn.
“Tiếng kêu cứu” của rừng nghiến cổ thụ giữa đại ngàn Hà Giang
“Tiếng kêu cứu” của rừng nghiến cổ thụ giữa đại ngàn Hà Giang
“Tiếng kêu cứu” của rừng nghiến cổ thụ giữa đại ngàn Hà Giang
Trước sự vụ việc phá rừng nghiêm trọng tại rừng đặc dụng Du Già, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã trực tiếp đi vào hiện trường để kiểm tra và chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ việc.
Trước sự vụ việc phá rừng nghiêm trọng tại rừng đặc dụng Du Già, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã trực tiếp đi vào hiện trường để kiểm tra và chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ việc.
Nếu không có biện pháp quản lý, bảo vệ rừng chặt chẽ hơn nữa thì những cây nghiến hàng trăm tuổi, có đường kính thân cây trên 1 mét như thế này tại Vườn quốc gia Du Già có thể bị các đối tượng lâm tặc đốn hạ bất cứ lúc nào.
Nếu không có biện pháp quản lý, bảo vệ rừng chặt chẽ hơn nữa thì những cây nghiến hàng trăm tuổi, có đường kính thân cây trên 1 mét như thế này tại Vườn quốc gia Du Già có thể bị lâm tặc đốn hạ bất cứ lúc nào.
Nhóm PVĐT
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động