Thiêu sống cả nhà ở Hải Phòng: Nghi can và cháu bé 4 tuổi đã tử vong
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng 20/3, ông Trần Đình Hậu (53 tuổi, ở thôn Xích Thổ - xã Hồng Thái - An Dương - Hải Phòng, người được cơ quan công an xác định là đã tẩm xăng thiêu sống con dâu và cháu nội), sau thời gian cấp cứu tại bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng, sau đó chuyển lên bệnh viện Bỏng Quốc gia Hà Nội cứu chữa nhưng không qua khỏi, đã tử vong tại bệnh viện.
Tối 18-3, 4/6 nạn nhân trong vụ phóng hỏa xảy ra tại xóm Trại, thôn Xích Thổ, xã Hồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng đã được chuyển lên Viện Bỏng quốc gia điều trị do vết bỏng quá nặng.
Đó là những nạn nhân: Trần Đình Hậu, SN 1960; Nguyễn Thị Luyến, SN 1985; Trần Như Ngọc, SN 2008 và Trần Thị Huyền, SN 2009.
Các bác sỹ khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng quốc gia cho biết, 4 bệnh nhân đều bị bỏng rất nặng, diện bỏng rộng, độ bỏng sâu, bỏng hô hấp và phải thở máy, trong đó cháu Huyền bị bỏng 90%; cháu Ngọc bỏng 80%; chị Luyến bỏng 26% và ông Hậu bỏng 20%. Trong 4 bệnh nhân thì chị Luyến có diện tích bỏng nhẹ nhất, nhưng tinh thần của bệnh nhân rất xấu. Ông Hậu ngoài điều trị vết bỏng thì bệnh nhân này còn bị xơ gan do rượu dẫn đến suy thận; 2 cháu Ngọc và Huyền tình trạng rất nguy kịch. Sáng 19-3, gia đình đã xin đưa cháu Huyền về nhà vì sức khỏe của cháu quá yếu, khoảng gần 12g cùng ngày, cháu Huyền đã trút hơi thở cuối cùng.
Ngôi nhà xảy ra vụ tẩm xăng phóng hỏa.
Chị Nguyễn Thị Hồng, em gái chị Luyến cho biết, chị Luyến là con thứ 2 trong gia đình có 5 chị em. Chị Luyến đã phải vượt qua rất nhiều rào cản khi tiến tới hôn nhân với anh Trần Đình Điệp bởi trước đó anh Điệp từng một lần bị TAND huyện An Dương xét xử về tội cố ý gây thương tích. Lập gia đình riêng năm 20 tuổi, sinh liền 2 cô con gái. Các cháu đều ngoan ngoãn, xinh xắn nhưng phía gia đình chồng liên tục gây áp lực cho con dâu về việc phải đẻ bằng được con trai, thậm chí ông Hậu, bố chồng chị Luyến còn không ít lần đánh đập chị. Mỗi lần về thăm bố mẹ đẻ, chị Luyến tâm sự chuyện này với bố mẹ và chị em ruột, ai cũng thương chị nhưng với suy nghĩ, đời người phụ nữ đã kết hôn, đắng cay cũng chấp nhận để nuôi con nên mọi người đều khuyên chị cố gắng sống tốt để nuôi con.
Bước đầu CQ CA TP Hải Phòng cho rằng, ông Hậu là thủ phạm vụ tẩm xăng đốt người. Tuy nhiên, trong ngày 19 – 3, anh Trần Đình Điệp đã được mời từ BV về cơ quan CSĐT để làm rõ những tình tiết liên quan đến lời nhận tội ban đầu.
Anh Bùi Đức Minh, chú của bé Huyền cho biết, do anh Điệp bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, trong đám tang của cháu Huyền chỉ có người thân mà thiếu cả cha lẫn mẹ.
Sáng ngày 18-3, anh Trần Đình Điệp đã thừa nhận hành vi dùng xăng phóng hỏa nhằm mục đích thiêu cháy cả nhà. Ngược lại, chị Luyến lại khẳng định ông Trần Đình Hậu là người dùng xăng phóng hỏa. Lời khai của chị Luyến phù hợp với lời chứng của bà Nguyễn Thị Lên - mẹ chồng chị Luyến. Lãnh đạo CA TP Hải Phòng cho biết, cơ quan CSĐT vẫn chưa tiến hành khởi tố vụ án.
Khoảng 15g ngày 19-3, hai bên nội ngoại cháu Trần Thị Huyền đã làm thủ tục mai táng cho cháu theo phong tục tập quán địa phương. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, mặc dù cháu Huyền đã 4 tuổi nhưng chưa một lần được chụp ảnh, nên không có di ảnh.
Anh Bùi Đức Minh nghẹn ngào, đưa được thi hài cháu Huyền từ Viện Bỏng quốc gia về đến nhà đã quá trưa, người thân bên nội cháu Huyền cũng chỉ kịp đóng cho cháu bộ quan tài bằng những tấm gỗ nhặt nhạnh quanh nhà, để còn tiếp tục lo cho chị, mẹ cháu và ông bà nội còn bị bỏng nặng, đang trong tình trạng chỉ mành treo chuông.
Hoàn cảnh kinh tế của các nạn có nhiều khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ cho mẹ con chị Luyến xin gửi về địa chỉ báo PL& XH, số 1B đường Trần Phú, quận Hà Đông, ĐT: 0433.546.168 hoặc điện thoại cho chị Nguyễn Thị Hồng, trú tại tổ 21, đường Kha Lâm 3, quận Kiến An, TP Hải Phòng, SĐT: 0986.228.964. STK: 2112205019116, Nguyễn Thị Hồng - Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Lê Chân - Hải Phòng.
Linh Anh - Nam Khánh
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






