Thứ sáu 29/03/2024 16:36

Thế giới ghi nhận hơn 176,3 triệu ca nhiễm Covid-19

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp khi mà số ca nhiễm bệnh đã là hơn 176,3 triệu người.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, thống kê của trang worldometters.info, tính đến 9 giờ sáng ngày 13-6 (giờ Việt Nam), toàn cầu đã ghi nhận tổng cộng 176.387.512 ca nhiễm Covid-19, trong đó đã có 3.810.206 người thiệt mạng vì dịch bệnh.

Thế giới cũng ghi nhận số người được điều trị thành công là 160.347.533 người, hiện vẫn còn 12.229.773 ca đang được điều trị, trong đó có 85.074 ca đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Trong vòng 24 giờ qua, đã có thêm 413.215 ca nhiễm Covid-19 mới và 11.528 trường hợp tử vong vì dịch bênh.

Các quốc gia có số ca nhiễm mới nhiều nhất thế giới là Brazil (73.598 ca), Ấn Độ (65.973 ca), và Colombia (29.998 ca); Ấn Độ dẫn đầu về số ca tử vong mới (với 3.071 ca), tiếp theo là Brazil (với 1.922 ca) và Argentina (687 ca).

Mỹ vẫn đang là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất thế giới với 34.315.873 ca và 615.040 trường hợp tử vong.

Tiếp theo lần lượt là Ấn Độ và Brazil với số ca nhiễm và tử vong là 29.424.006, 17.376.998 cùng 370.168 và 486.358.

Tính theo tỷ lệ dân số, Peru là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất, theo đó cứ 100.000 người dân thì có 570 người tử vong. Tiếp đến là Hungary với 310 người và Bosnia-Herzegovina với 289 người/100.000 dân.

Cao Kỳ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động