Thứ bảy 20/04/2024 03:24

Thầy giáo trẻ tiêu biểu toàn quốc có nhiều đóng góp cho nông nghiệp Việt

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Với thành tích gần 200 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế, đồng tác giả của 5 giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu, 4 bằng độc quyền sáng chế…, Tiến sĩ Chu Đức Hà, giảng viên trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội đã có nhiều đóng góp cho nền nông nghiệp nước nhà.
Tiến sĩ Chu Đức Hà (áo trắng) có nhiều đóng góp cho nền nông nghiệp Việt Nam
Tiến sĩ Chu Đức Hà (áo trắng) có nhiều đóng góp cho nền nông nghiệp Việt Nam

Tình yêu khoa học thắp sáng tương lai

Giảng viên trẻ Chu Đức Hà là một trong những nhà giáo trẻ tiêu biểu toàn quốc vừa được Trung ương Đoàn vinh danh. Ngay từ khi bước chân vào giảng đường ĐH, thầy Hà đã dành tình yêu đặc biệt cho công nghệ sinh học. Nhận được sự hướng dẫn, dìu dắt của thầy cô cùng các anh chị đi trước, chàng sinh viên Chu Đức Hà càng quyết tâm theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học, không ngừng nỗ lực, cố gắng trong công việc cũng như học tập. Năm 2019, thầy Hà bảo vệ luận án Tiến sĩ, khi đã sở hữu ba tấm bằng ĐH chính quy.

Công tác tại Viện Di truyền nông nghiệp, hàng ngày được tiếp xúc với môi trường nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp, thầy Hà càng có nhiều cơ hội theo đuổi niềm đam mê nghiên cứu của mình. Không chỉ kiên trì trau dồi khả năng của bản thân, thầy còn tích cực học hỏi kiến thức, kinh nghiệm từ nhiều đồng nghiệp giỏi. Đó cũng là động lực đưa thầy Hà đến với những công trình nghiên cứu, cải tiến một số giống lúa ứng phó biến đổi khí hậu. Hiện thầy là đồng tác giả của 5 giống lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu được công nhận cấp quốc gia. Thầy còn đạt 4 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích quốc gia, trong đó có 3 bằng độc quyền sáng chế quốc gia, 1 bằng độc quyền giải pháp hữu ích quốc gia. Ở tuổi 34, thầy Hà là tác giả chính của 26 bài báo khoa học được đăng tại các tạp chí uy tín quốc tế (thuộc danh mục WoS/Scopus); 137 bài báo trong nước thuộc danh mục tạp chí được tính điểm của Hội đồng chức danh PGS, GS nhà nước. Thầy cũng biên soạn 1 giáo trình đào tạo.

Thầy Hà chia sẻ, với mong muốn giúp bà con nông dân trồng trọt gặp nhiều thuận lợi, đạt năng suất cao, thầy đã cùng với các đồng nghiệp cải tiến giống lúa sản xuất, vốn rất mẫn cảm với các điều kiện môi trường bất lợi, bằng kỹ thuật tích hợp gen. “Chúng tôi đã tạo ra dòng, giống mới, giữ đặc tính nền, năng suất cao và tăng cường khả năng chống chịu, phù hợp với những địa phương chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt”, thầy Hà cho biết.

Trong số những giống lúa thầy Hà và đồng nghiệp nghiên cứu, giống lúa SHPT3 đã được Bộ NN&PTNT công nhận là giống chính thức, cho sản xuất tại các tỉnh phía Bắc. Giống lúa HL5 cũng đã được đưa vào sản xuất. Đặc biệt, nhóm nghiên cứu còn triển khai lai tạo những dòng lúa ưu tú tích hợp đa gen kháng: ngập cộng mặn, đạo ôn cộng bạc lá, cộng rầy nâu.

Nhà giáo trẻ dấn thân, bước ra khỏi vùng an toàn

Để có được những thành công khi tuổi đời còn khá trẻ, thầy Hà luôn giữ cho mình tình yêu nghề, sự nhiệt huyết và cầu thị. Có những thời điểm, thầy phải gác lại những công việc cá nhân để dành thời gian tập trung hết mình cho nghiên cứu khoa học. “Có những nghiên cứu, tôi thực hiện với các nhóm ở Nhật, lệch múi giờ nên chuyện làm việc ban đêm là thường xuyên. Tôi cũng thường nói với các bạn trẻ là muốn nước mình ngang bằng với các nước trong khu vực thì ngủ ít thôi, vì một ngày chỉ có 24 giờ”, thầy Hà chia sẻ.

Được vinh danh nhà giáo trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2022, thầy Hà coi đó là động lực để tiếp tục phấn đấu trong công việc nghiên cứu cũng như giảng dạy, truyền cảm hứng đến các học trò. “Những giáo viên, giảng viên như tôi có ảnh hưởng rất nhiều đến các bạn học sinh, sinh viên. Vì vậy, bản thân mỗi giáo viên, giảng viên trẻ luôn chủ động học tập, nâng cao trình độ, đặc biệt phải dấn thân, bước ra khỏi vùng an toàn để trở thành tấm gương cho sinh viên noi theo”.

Ngày 12/11, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp, Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tổ chức lễ tuyên dương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" lần thứ 3, năm 2022 để vinh danh 100 nhà giáo trẻ trên khắp cả nước. Đây là năm thứ ba Trung ương Đoàn tổ chức xét chọn và tuyên dương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp Trung ương. 100 nhà giáo được chọn từ 333 hồ sơ ứng viên nhà giáo trẻ tiêu biểu trên toàn quốc.

Các nhà giáo đều dưới 35 tuổi, là đại diện ưu tú cho hình ảnh những giáo viên trẻ, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, giỏi chuyên môn, sẵn sàng đương đầu với khó khăn thử thách, xung kích trong nhiều hoạt động tình nguyện.

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khẳng định, những đóng góp thầm lặng của các thầy giáo, cô giáo sẽ góp phần xây dựng đất nước từ nền tảng tri thức, giáo dục và sáng tạo, lan tỏa hình ảnh những nhà giáo trẻ tiêu biểu tiên phong, xung kích, tình nguyện trong chuyên môn và các hoạt động xã hội.

Biểu dương 100 gia đình nhà giáo tiêu biểu Thủ đô
200 đại biểu trí thức trẻ sẽ tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ V
Tuyên dương 21 “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” 2022
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Diễn đàn “Mỗi thanh niên, một cuốn sách làm bạn” năm 2024

Diễn đàn “Mỗi thanh niên, một cuốn sách làm bạn” năm 2024

Chiều 19/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức Diễn đàn “Mỗi thanh niên, một cuốn sách làm bạn” năm 2024.
Hà Nội: hàng trăm công nhân, người lao động được khám sức khỏe và trợ giúp pháp lý miễn phí

Hà Nội: hàng trăm công nhân, người lao động được khám sức khỏe và trợ giúp pháp lý miễn phí

Trong khuôn khổ Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, hàng trăm công nhân và người lao động được khám sức khỏe và trợ giúp pháp lý miễn phí.
Công an phường Trung Liệt giúp đỡ công dân đi lạc về với gia đình

Công an phường Trung Liệt giúp đỡ công dân đi lạc về với gia đình

Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội vừa giúp đỡ một công dân đi lạc về với gia đình. Người thân vui mừng, xúc động cảm ơn các cán bộ chiến sỹ đã vì Nhân dân phục vụ…
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 một số quận

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 một số quận

UBND TP Hà Nội vừa ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các quận trên địa bàn TP: Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Hà Đông.
Trạm dừng nghỉ phải có trụ sạc cho xe điện

Trạm dừng nghỉ phải có trụ sạc cho xe điện

Trạm dừng nghỉ loại 1, loại 2 có diện tích 5.000 - 10.000m2 trở lên phải có trụ sạc, điểm đỗ riêng cho xe điện là quy định mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) trong Thông tư 09/2024.
Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4

Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND, phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Dự báo thời tiết ngày 20/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 20/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 20/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Hà Nội: đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình, giải pháp, công nghệ bảo vệ môi trường

Hà Nội: đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình, giải pháp, công nghệ bảo vệ môi trường

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND tổ chức Chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2024.
Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Hà Nội nắng nóng, có nơi trên 36 độ

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Hà Nội nắng nóng, có nơi trên 36 độ

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024, Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.
Kỳ 3: đánh đập, xúc phạm học sinh bằng ngôn từ "chợ búa"

Kỳ 3: đánh đập, xúc phạm học sinh bằng ngôn từ "chợ búa"

Những năm gần đây, ngành giáo dục xảy ra nhiều sự việc đáng tiếc về hành xử không chuẩn mực của giáo viên đối với học sinh như đánh đập, xúc phạm học sinh bằng những ngôn từ "chợ búa".
Thành tích “khủng” của 5 học sinh Thủ đô tham dự Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc

Thành tích “khủng” của 5 học sinh Thủ đô tham dự Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc

Với thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện, đặc biệt là trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 5 đội viên tiêu biểu của Hà Nội sẽ tham dự Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V năm 2024.
Học phí ngành Báo chí, Truyền thông cao nhất gần 70 triệu đồng

Học phí ngành Báo chí, Truyền thông cao nhất gần 70 triệu đồng

Nhiều trường đào tạo ngành Báo chí, Truyền thông trên cả nước vừa công bố mức học phí năm học 2024-2025 dự kiến dao động từ 14,3 - 66 triệu đồng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động