Chủ nhật 28/04/2024 13:57

Thành tích ấn tượng của “cánh én vàng” Phạm Hải Yến đạt danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trong danh sách top 10 gương mặt đạt danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023, “Vua phá lưới” Cúp quốc gia Phạm Hải Yến là gương mặt trẻ tuổi nhất, có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bóng đá nữ quốc gia.
Thành tích ấn tượng của “cánh én vàng” Phạm Hải Yến đạt danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023
VĐV Phạm Hải Yến được tuyên dương danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023. Ảnh: VFF

Phạm Hải Yến (SN 1994, Hà Nội) là một trong hai đại diện lĩnh vực thể thao vinh dự đạt danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023. Đón nhận danh hiệu đặc biệt, tuyển thủ nữ Hà Nội bày tỏ sự bất ngờ, bởi đây là lần thứ hai cô được khen thưởng ngoài thể thao. Tiền đạo Phạm Hải Yến từng đạt giải thưởng “Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu” năm 2021.

Trước đó, cô gặt hái nhiều giải thưởng về chuyên môn gồm, 3 lần giành danh hiệu Vua phá lưới Giải vô địch quốc gia, 1 lần Vua phá lưới Cúp quốc gia.

Chia sẻ về giải thưởng cao quý nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023), tiền đạo Phạm Hải Yến cho biết, giải thưởng có ý nghĩa về mặt xã hội là động lực để nữ cầu thủ phát huy, phát triển hơn trong chuyên môn, thi đấu, đóng góp nhiều hơn nữa cho thành tích thể thao bóng đá nước nhà.

Năm 2023, Phạm Hải Yến cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu nhiều giải, từ vòng loại Olympic, SEA Games, World Cup và ASIAD 19.

Tại SEA Games 32 tổ chức Campuchia, tuyển thủ nữ cùng đồng đội đã bảo vệ thành công huy chương Vàng (HCV) SEA Games, trở thành ngôi vương Đông Nam Á.

Dù thất bại đáng tiếc ở mùa giải World Cup 2023 và ASIAD 19 nhưng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã ghi dấu ấn về lối chơi đẹp cùng tinh thần quyết tâm, ý chí vượt khó khăn.

Phạm Hải Yến bắt đầu tham gia tập luyện tập trung môn bóng đá nữ từ năm 2008 tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội. Trong thời gian khoác áo đội tuyển Hà Nội, Hải Yến từng đóng góp thành tích nổi bật khi 2 lần giành chức vô địch U19 quốc gia cùng với đội tuyển trẻ của Hà Nội. Sau đó là loạt thành tích 3 lần giành chức Vô địch quốc gia, 1 lần Á quân Cúp quốc gia.

Trên đấu trường quốc tế, Hải Yến cùng đội tuyển U16 Việt Nam giành vị trí thứ 2 tại Giải Vô địch U16 Đông Nam Á 2009. Tuyển thủ nữ có nhiều đóng góp cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đoạt 1 chức Vô địch Đông Nam Á, 3 HCV SEA Games.

Cụ thể, năm 2011 giành HCĐ vô địch Đông Nam Á tại Lào; năm 2014 hạng 4 Đại hội Thể thao Châu Á ASIAN Games tại Hàn Quốc; năm 2016 đoạt HCB vô địch Đông Nam Á tại Myanmar; năm 2017 đoạt HCV SEA Games 29 tại Malaysia; năm 2018 đoạt HCĐ vô địch Đông Nam Á tại Indonesia; năm 2019 đoạt HCV vô địch Đông Nam Á tại Thái Lan, HCV SEA Games 30 tại Philippines; năm 2022 cùng đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam giành vé dự World Cup nữ 2023; năm 2022 giành HCV SEA Games 31 tại Việt Nam; năm 2023 bảo vệ thành công HCV SEA Games 32 tại Campuchia.

Cá nhân Hải Yến từng 3 lần giành danh hiệu Vua phá lưới Giải vô địch quốc gia, 1 lần Vua phá lưới Cúp quốc gia.

Với cống hiến nổi bật cho ngành thể thao, VĐV Hải Yến đã 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (năm 2018, năm 2019); 2 lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba (năm 2019, năm 2022); Đạt danh hiệu “Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu” năm 2021.

Tôn vinh 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023

1. Ông Lê Đình Duật - hội viên Hội Cựu chiến binh phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

2. Ông Nguyễn Phi Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, kinh doanh thương mại, tổng hợp Dương Liễu, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

3. Huấn luyện viên Nguyễn Hoàng Ngân, Bộ môn karate - Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội.

4. Ông Nguyễn Hữu Phúc (tức Lê Đức Vân) - Trưởng ban liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu.

5. Nhà giáo ưu tú Bùi Văn Phúc - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội.

6. Trung tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Khuất Duy Tiến - hội viên Hội Cựu chiến binh phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

7. Ông Nguyễn Ngọc Tiến - hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, Hội viên Hội Nhà báo TP Hà Nội.

8. Trung tá Chu Văn Thanh - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Thanh Xuân, Công an TP Hà Nội.

9. Ông Ngô Ngọc Vinh - Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc điều hành bộ phận Hành chính - Nhân sự Cty Trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam.

10. Vận động viên Phạm Hải Yến, Bộ môn bóng đá, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao TP Hà Nội.

Những hình ảnh đẹp nhất của lễ hội Carnaval Thu Hà Nội Những hình ảnh đẹp nhất của lễ hội Carnaval Thu Hà Nội
Hàng nghìn du khách thích thú với trải nghiệm “Không gian ẩm thực Hà Nội” Hàng nghìn du khách thích thú với trải nghiệm “Không gian ẩm thực Hà Nội”
Hà Nội tặng thưởng danh hiệu Hà Nội tặng thưởng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2023 cho 10 cá nhân
Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động