Thứ năm 25/04/2024 19:54

Thành phố New York (Mỹ) ban hành luật cấm miệt thị ngoại hình

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Một đạo luật cấm phân biệt đối xử dựa trên ngoại hình vừa được thành phố New York (Mỹ) ký ban hành.
Thành phố New York (Mỹ) ban hành luật cấm miệt thị ngoại hình
New York ban hành luật cấm miệt thị ngoại hình.

Theo đó, Thị trưởng New York Eric Adams đã ký dự luật thành luật cấm phân biệt đối xử về chiều cao hoặc cân nặng của một người tại nơi làm việc, ở nhà và địa điểm công cộng.

Ủy ban Nhân quyền New York sẽ được giao nhiệm vụ điều tra các khiếu nại được đưa ra sau khi luật được ban hành, bổ sung vào các quy định phân biệt đối xử khác mà ủy ban giám sát như chủng tộc, giới tính, tuổi tác và xu hướng tình dục.

Quyết định thông qua đạo luật này diễn ra trong bối cảnh các phương thức tương tự đang được xem xét tại New Jersey và Massachusetts nhằm ngăn chặn sự phân biệt đối xử về cân nặng.

Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng luật này có thể gây ra một làn sóng kiện tụng ở thành phố New York.

Tình trạng thừa cân, béo phí đang trở thành vấn nạn tại Mỹ. Số liệu thống kê của rung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ chỉ ra rằng, tỷ lệ dân số béo phì đã tăng từ 30% trong 20 năm trước lên gần 42% hiện nay.

Cũng theo nghiên cứu vào năm 2021 của CDC Mỹ thì có khoảng 9,2% người Mỹ được coi là "béo phì nghiêm trọng".

Trung Quốc là quốc gia xuất khẩu ô tô nhiều nhất thế giới Trung Quốc là quốc gia xuất khẩu ô tô nhiều nhất thế giới
Mỹ đạt thỏa thuận về trần nợ công Mỹ đạt thỏa thuận về trần nợ công
Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động