Thứ sáu 29/03/2024 02:05

Thái Lan tiếp tục lập kỷ lục buồn về số ca nhiễm Covid-19

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Thái Lan vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp khi mà số ca nhiễm mới tại nước này tiếp tục lập kỷ lục buồn.
Người dân Thái Lan đang xếp hàng để chờ xét nghiệm Covid-19.
Người dân Thái Lan đang xếp hàng để chờ xét nghiệm Covid-19 tại Bangkok. Ảnh: Reuters

Theo đó, Thái Lan ghi nhận thêm 14.575 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 22-7, nâng tổng số ca nhiễm lên 467.707 trường hợp.

Bên cạnh đó, số ca tử vong do Covid-19 ở Thái Lan tăng thêm 114 ca, lên tổng cộng 3.811 ca.

Số ca nhiễm mới trong hôm 22-7 lại tiếp tục là kỷ lục buồn tại “xứ sở chùa Vàng”. Số ca nhiễm mới này vượt qua mốc 13.655 ca nhiễm chỉ mới công bố vào một ngày trước đó.

Thủ tướng Thái Lan - Prayut Chan-o-cha bày tỏ lo ngại về các trường hợp nhiễm Covid-19 rồi tử vong sau khi không được điều trị kịp thời. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã chỉ đạo tất cả cơ quan liên quan phải tham gia giải quyết vấn đề.

Trước đó, nước này đã phát hiện một số bệnh nhân Covid-19 tử vong nằm trên đường phố Bangkok.

Bên cạnh đó, Chính phủ Thái Lan cho biết đang đàm phán với các công ty dược để mua được vaccine ngừa Covid-19 thế hệ mới, được bào chế chống lại các biến thể như Delta hiệu quả hơn.

Ngoài việc mua vaccine mới, Trung tâm Xử lý tình hình Covid-19 (CCSA) Thái Lan sẽ hợp tác với các nước để chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, bao gồm vaccine sử dụng công nghệ mRNA hay vector.

Thái Lan hiện đang tiêm miễn phí vaccine của AstraZeneca, Sinovac và sắp tới là Pfizer, Johnson & Johnson. Tuy nhiên, nếu muốn tiêm vaccine của Moderna và Sinopharm, người dân phải bỏ tiền mua.

CK
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động