Tạo “ngôi nhà pháp lý” vững chắc bảo vệ trẻ em!
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênBảo vệ trẻ phải mạnh mẽ!
“Dù không muốn so sánh khập khiễng nhưng nếu liên tưởng về hình ảnh giữa những dự án nghìn tỷ từ nguồn đầu tư công đang đắp chăn, đắp chiếu và hình ảnh trẻ em với manh áo mỏng manh trong ngôi nhà xập xệ, không đủ che mưa che nắng có nguy cơ xâm hại rất cao, tôi lại thấy rất xót xa. Liệu rằng khi ghép hình ảnh ấy lại với nhau thì đó có phải là một bức tranh xã hội đầy bi kịch hay không?”, đại biểu Phạm Thị Minh Hiền nói.
Vì vậy, đại biểu cho rằng cần xử lý nghiêm trách nhiệm đối với người đứng đầu đối với các cơ quan, tổ chức chính quyền địa phương để xảy ra quá nhiều tình trạng xâm hại trẻ em. Đồng thời, cần có cơ chế, chính sách hoàn thiện hệ thống tổ chức cán bộ làm công tác trẻ em cấp huyện, cấp xã hiện nay phải ngang tầm với nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra.
“Xin đừng vẽ cho trẻ về ngôi nhà cổ tích, về câu chuyện cổ tích quá long lanh giữa một môi trường còn quá nhiều cạm bẫy. Đối với trẻ đã hứa thì phải làm, thương yêu thì phải hành động, bảo vệ trẻ thì phải mạnh mẽ và có lẽ việc nghiên cứu xây dựng Luật Phòng, chống xâm hại trẻ em cần được Quốc hội và Chính phủ quan tâm trong tương lai gần”, đại biểu Phạm Thị Minh Hiền nói.
Đại biểu Dương Minh Tuấn (Bà Rịa - Vũng Tàu) nhìn nhận, việc xử lý người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra nhiều vụ xâm hại trẻ em là hết sức xác đáng. Tuy nhiên, cũng chính vì do ngại quy trách nhiệm mà nhiều trường học đã không báo cáo kịp thời, đầy đủ các vụ bạo lực xảy ra.
Do vậy, đại biểu đề nghị Chính phủ bên cạnh chỉ đạo xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu đơn vị nếu để xảy ra nhiều vụ xâm hại trẻ em, đồng thời cũng xử lý thật nghiêm người đứng đầu đơn vị không báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác các vụ xâm hại, bạo lực xảy ra.
![]() |
| Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền đề nghị xây dựng Luật Phòng chống xâm hại trẻ em. Ảnh Quochoi.vn |
Bổ sung tội khiêu dâm trẻ em qua các phương tiện công nghệ
Đại biểu Trần Thị Hằng (Bắc Ninh) dẫn số liệu cho hay, trong các hình thức xâm hại trẻ em thì phổ biến nhất để lại hậu quả nặng nề, gây bức xúc trong dư luận nhất là xâm hại tình dục với 6.364 vụ và 6.432 trẻ em chiếm tới 75,38% tổng số vụ bị xâm hại trẻ em.
Từ thực tế này, đại biểu đề nghị bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo đồng bộ về tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị hữu quan trong công tác giải quyết các vụ án xâm hại tình dục trẻ em; hướng dẫn quy định các thủ tục, quy trình và trách nhiệm phòng ngừa, phát hiện, tố giác, trợ giúp và giải quyết các trường hợp trẻ em bị xâm hại.
“Bổ sung tội khiêu dâm trẻ em qua các phương tiện công nghệ như điện thoại, internet”, đại biểu Trần Thị Hằng đề nghị.
Đại biểu Nguyễn Thị Phúc (Bình Thuận) đề nghị Chính phủ đưa mục tiêu bảo vệ trẻ em là mục tiêu quốc gia và chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương rà soát, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, chính sách về bảo vệ trẻ em. Phát triển hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về bảo vệ trẻ em bao gồm khảo sát, nghiên cứu, cập nhật tình trạng nguyên nhân bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.
Ngoài ra, theo đại biểu, Chính phủ cần tập trung chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp, nhiều kênh truyền thông để nâng cao nhận thức, bố trí kinh phí phù hợp cho công tác bảo vệ trẻ em nói chung và phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phải tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình có liên quan đến trẻ em.
Xây dựng quy trình tư pháp thân thiện với trẻ em
Đại biểu Tống Thanh Bình (Lai Châu) cũng đề nghị tiếp tục rà soát, khẩn trương hoàn thiện thể chế về đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, ưu tiên lĩnh vực bảo vệ trẻ em và thiết lập môi trường sống an toàn cho trẻ, đặc biệt là trong phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp xử lý bạo lực, xâm hại tình dục trẻ, quy trình về tư pháp thân thiện đối với trẻ em...
Đồng thời rà soát, hoàn thiện chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không để một trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, sớm hoàn thiện Bộ chỉ số về thực hiện quyền trẻ em, nâng cao chất lượng thu thập thông tin, báo cáo về thực hiện Luật Trẻ em và định kỳ công bố rộng rãi việc xếp hạng các địa phương về thực hiện quyền trẻ trên các phương tiện thông tin đại chúng.
“Tôi đề nghị các phiên tòa xét xử tội xâm hại trẻ em phải được công khai, để bảo vệ trẻ em thì nạn nhân không cần có mặt trong phiên tòa mà chỉ cần có người đại diện hợp pháp. Việc xử kín các tội danh xâm hại trẻ em chưa có tác dụng răn đe mạnh mẽ và cần có chế tài để giám sát tội phạm xâm hại trẻ em, đặc biệt là tội xâm hại tình dục trẻ em, ngay cả khi đã chấp hành xong án phạt tù”, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) đề nghị.
| Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) đánh giá, hệ thống luật pháp, chính sách của Việt Nam về phòng chống xâm hại trẻ em đã tương đối đầy đủ, song vẫn chưa kịp đáp ứng với thực tế. Theo đại biểu, cần quy định cụ thể hơn nữa về từng hành vi xâm hại trẻ em, các chế tài xử lý răn đe cũng cần nghiêm khắc và có sức mạnh hơn. |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại







