Tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên(PL&XH) - Theo phản ánh của người dân xã Trường Minh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian vừa qua, tình trạng khai thác đất, đá tại đây đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.
Hàng ngày có đến cả trăm xe ra vào khu vực núi Phú Viên, thuộc địa bàn thôn Phú Viên, xã Trường Minh (Nông Cống) chở đất, đá.
Chủ doanh nghiệp đã đưa máy móc, phương tiện vào hoạt động cả ngày lẫn đêm, xẻ tan cả quả đồi để lấy đất mang đi, băm nát con đường liên thôn làm thất thoát nguồn thu của Nhà nước như thuế tài nguyên, phí cấp phép khai thác hay phí bảo vệ môi trường.
Cả khu vực núi Phú Viên đã bị băm nát.
Ông Hoàng Văn Khiêu, Chủ tịch UBND xã Trường Minh, huyện Nông Cống cho biết, mới đây phía UBND huyện có đưa một đoàn người xuống giới thiệu là một đơn vị thi công, có nhu cầu lấy đất để đắp đê chống lũ.
Núi Phú Viên (xã Trường Minh) là nơi được các đơn vị chọn để khai thác phục vụ dự án và sẽ có kinh phí hỗ trợ cho xã, cùng những hộ gia đình có cây cối ở khu vực trên. Phía UBND xã đã nhận được 120 triệu đồng mà UBND huyện đã gửi về, UBND huyện chỉ đạo thì UBND xã phải làm theo.
Nhiều thông tin cho rằng, doanh nghiệp là đơn vị thi công công trình trên chưa được tỉnh cấp phép khai thác, nhưng UBND huyện Nông Cống đã “bật đèn xanh” cho doanh nghiệp ngang nhiên khai thác, gây thất thoát tài nguyên đất, làm ảnh hưởng tới môi trường.
Ngày 16-3, tại buổi làm việc cùng PV báo PL&XH, ông Trần Văn Thuấn, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến lúc này ông Thuấn mới biết núi Phú Viên (Trường Minh) bị khai thác . Sau nhiều cú điện thoại hỏi cấp dưới, ông Thuấn cho hay, để thi công đê tránh lũ Tả Yên cho các xã Trường Minh, Trường Trung, Trường Giang thì phía UBND huyện Nông Cống là chủ đầu tư với tổng vốn dự án là 106 tỷ đồng, nguồn vốn do Chính phủ cấp, đơn vị thi công là Cty TNHH Cường Thịnh Thi (ở Ninh Bình).
Hình thức vừa đấu thầu, vừa chỉ định thầu với tổng chiều dài trên toàn bộ tuyến đê là 12,7km, đã gần như hoàn thiện.
Theo ông Thuấn, việc lấy đất phục vụ cho dự án là chuyện bình thường, ở chỗ nào khai thác được đất thì lấy đất mà đắp, nếu dân phản ánh mà phía UBND huyện làm sai thì UBND huyện chịu, “cùng lắm là chúng tôi chịu trách nhiệm. Khai thác đất thì có gì đâu”.
Để giải thích thông tin cho rằng phía UBND huyện đã “bật đèn xanh” cho doanh nghiệp khai thác tài nguyên trái thẩm quyền khi chưa được UBND tỉnh cấp phép, ông Thuấn nói: “Dự án này không có tiền đất, vì đây là quy định của Chính phủ, nếu cần thì tôi yêu cầu dừng dự án hoặc báo cáo vấn đề này với UBND tỉnh”.
Khi được hỏi về những văn bản mang tính pháp quy trong việc quyết định cấp phép cho việc khai thác đất tại xã Trường Minh phục vụ dự án hay văn bản quy định của Chính phủ thì ông Thuấn nói không có. Như vậy, khi UBND tỉnh Thanh Hóa chưa có quyết định cho việc khai thác tài nguyên thì UBND huyện Nông Cống lại tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác đất trái phép.
Trần Đại
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại
Tin mới hơn
Tin đã đăng






