Thứ sáu 05/12/2025 12:00

Sinh viên Thủ đô với sứ mệnh xây dựng văn hoá giao thông văn minh, an toàn

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức toạ đàm “Sinh viên Thủ đô với trách nhiệm xây dựng văn hoá giao thông văn minh, an toàn”. Toạ đàm nhằm mục đích tìm ra giải pháp cho vai trò đặc biệt quan trọng của thế hệ trẻ, của sinh viên Thủ đô trong sứ mệnh đảm bảo an toàn giao thông.
Sinh viên Thủ đô với sứ mệnh xây dựng văn hoá giao thông văn minh, an toàn
PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị và PGS.TS Nguyễn Hữu Huế - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thủy Lợi tặng hoa cho các diễn giả tham gia buổi toạ đàm "Sinh viên Thủ đô với trách nhiệm xây

Tham gia tọa đàm có các diễn giả: TS Vũ Hồng Trường - Chuyên gia giao thông; Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Chánh văn phòng Ban ATGT TP Hà Nội; Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa – Phó Đội trưởng Đội tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, Phòng CSGT Hà Nội; Bà Nguyễn Thu Nga – Bí thư Đoàn trường Đại học Thuỷ lợi.

Nhiệm vụ cấp bách

Theo thống kê sơ bộ, số lượng phương tiện giao thông cá nhân tại Hà Nội đang tăng cao, vượt xa tốc độ phát triển hạ tầng giao thông, gây áp lực lớn lên hệ thống giao thông gây nên ùn tắc, xung đột giao thông. Nguyên nhân của thực trạng đáng buồn này, như các chuyên gia đã chỉ ra, không chỉ đến từ hạ tầng giao thông, mà còn xuất phát từ chính ý thức, hành vi và văn hóa tham gia giao thông của mỗi người.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một nền văn hóa giao thông văn minh, an toàn không còn là khẩu hiệu suông, mà đã trở thành một yêu cầu cấp bách, một trách nhiệm chung của toàn xã hội. Sinh viên Thủ đô là những người trẻ năng động, sáng tạo, là tương lai của đất nước, cũng chính là lực lượng chủ chốt, giữ vai trò quan trọng trong xây dựng, bồi đắp văn hóa giao thông Thủ đô.

Chính vì vậy, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Thủy lợi, Văn phòng Ban An toàn giao thông TP, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Sinh viên Thủ đô với trách nhiệm xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn”. Đây là một trong những hoạt động đáng chú ý nằm trong Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô” được UBND thành phố Hà Nội giao Báo Kinh tế và Đô thị chủ trì đến nay đã bước sang năm thứ 15.

Phát biểu tại buổi toạ đàm, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi – Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị cho biết, Thủ đô Hà Nội đang từng ngày vươn mình mạnh mẽ, trở thành một trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục của cả nước. Cùng với đó đời sống vật chất, tinh thần của của người dân ngày càng được nâng cao trong đó có sự gia tăng nhanh chóng về số lượng phương tiện giao thông cá nhân. Tính đến cuối năm 2024, Hà Nội có hơn 9.2 triệu phương tiện đang hoạt động, trong đó có 1.1 triệu ô tô và 6.9 triệu xe máy (chưa tính xe từ địa phương khác).

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi – TBT Báo Kinh tế và Đô thị phát biểu tại buổi toạ đàm.
PGS.TS Nguyễn Thành Lợi – TBT Báo Kinh tế và Đô thị phát biểu tại buổi toạ đàm.

Theo PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, sự gia tăng này khiến nhiều khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Cùng với đó, ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người than gia giao thông chưa cao dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn vẫn xảy ra, trong đó có những vụ đặc biệt nghiêm trọng.

Vai trò quan trọng của thế hệ trẻ

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi nhận định, việc xây dựng một nền văn hóa giao thông văn minh, an toàn không còn là khẩu hiệu suông, mà đã trở thành một yêu cầu cấp bách, một trách nhiệm chung của toàn xã hội. Toạ đàm "Sinh viên Thủ đô với trách nhiệm xây dựng văn hoá giao thông văn minh, an toàn" sẽ thảo luận, chia sẻ và tìm ra giải pháp cho vai trò đặc biệt quan trọng của thế hệ trẻ, của sinh viên Thủ đô trong sứ mệnh cao cả này.

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi cho rằng, trách nhiệm xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn đối với học sinh, sinh viên Thủ đô không chỉ dừng lại ở việc tuân thủ luật lệ giao thông cá nhân. Nó còn mang một ý nghĩa sâu sắc hơn, một sứ mệnh lan tỏa và truyền cảm hứng.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huế - Chủ tịch hội đồng trường Đại Học Thuỷ Lợi phát biểu tại buổi toạ đàm.
PGS.TS Nguyễn Hữu Huế - Chủ tịch hội đồng trường Đại Học Thuỷ Lợi phát biểu tại buổi toạ đàm.

“Việc xây dựng văn hóa giao thông là một hành trình dài hơi, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mỗi cá nhân, sự chung tay của cả cộng đồng và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành. Thế hệ học sinh, sinh viên Thủ đô hôm nay, với sức trẻ, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, hoàn toàn có thể và có quyền tự hào đóng góp một phần quan trọng vào sứ mệnh này” - PGS.TS Nguyễn Thành Lợi cho biết thêm.

TS Vũ Hồng Trường - Chuyên gia giao thông; Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa – Phó Đội trưởng Đội tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông tại buổi toạ đàm.
TS Vũ Hồng Trường - Chuyên gia giao thông; Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa – Phó Đội trưởng Đội tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông tại buổi toạ đàm.

Tại buổi toạ đàm, PGS.TS Nguyễn Hữu Huế - Chủ tịch Hội đồng trường Đại Học Thuỷ Lợi cho biết, toạ đàm "Sinh viên Thủ đô với trách nhiệm xây dựng văn hoá giao thông văn minh, an toàn" là một trong những những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Thành phố, các cơ quan chức năng và toàn xã hội đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông – một vấn đề có tác động trực tiếp đến đời sống, sự phát triển kinh tế, xã hội và hình ảnh của Thủ đô văn minh, hiện đại.

Theo PGS. TS Nguyễn Hữu Huế với sức trẻ, tri thức và tinh thần trách nhiệm, sinh viên Thủ đô nói chung và và sinh viên Trường Đại học Thuỷ lợi nói riêng sẽ là lực lượng tiên phong trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, góp phần hình thành văn hoá giao thông an toàn.

“Tôi kêu gọi toàn thể sinh viên hãy biến những kiến thức và nhiệt huyết của mình thành những hành động cụ thể, chấp hành nghiêm luật giao thông, cư xử có văn hoá, giúp đỡ người khác khi tham gia giao thông. Mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần xây dựng một Hà Nội văn minh, đáng sống” – PGS.TS Nguyễn Hữu Huế chia sẻ.

Bứt phá trong xây dựng Thủ đô hiện đại, bản sắc, Nhân dân hạnh phúc
Sáng nay (24/10) diễn ra Tọa đàm “Phát triển làng nghề Hà Nội gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP”
Gỗ trong kiến trúc công cộng” – Hướng tới tương lai bền vững từ vật liệu truyền thống
Nhóm PV Kinh tế & Đô thị
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bồi dưỡng chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo cho các bí thư chi bộ phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam

Bồi dưỡng chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo cho các bí thư chi bộ phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam

Sáng 5/12, Trung tâm Chính trị phường Hoàn Kiếm tổ chức Lớp bồi dưỡng chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo, cho các đồng chí là Bí thư cấp uỷ cơ sở, Bí thư chi bộ các tổ dân phố trực thuộc Đảng uỷ phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam.
Việt Nam - Lào chính là mối quan hệ chính trị - ngoại giao gắn bó, tin cậy cao

Việt Nam - Lào chính là mối quan hệ chính trị - ngoại giao gắn bó, tin cậy cao

Trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường có cuộc trả lời các cơ quan báo chí.
Cho phép Hà Nội áp dụng cơ chế đặt hàng nhà ở xã hội phục vụ tái định cư, tạm cư

Cho phép Hà Nội áp dụng cơ chế đặt hàng nhà ở xã hội phục vụ tái định cư, tạm cư

Tại phiên làm việc sáng 27/11 của Kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, với đa số đại biểu nhất trí, Nghị quyết Quy định một số biện pháp hỗ trợ, khuyến khích thực hiện cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn TP Hà Nội (thực hiện điểm d, khoản 9, điều 20 Luật Thủ đô).
Hà Nội xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới

Hà Nội xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã ký ban hành Chương trình số 02-CTr/TU, một trong những văn kiện quan trọng nhất định hướng công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Toàn cảnh Lễ trao giải Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" 2025

Toàn cảnh Lễ trao giải Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" 2025

Qua các bài viết giàu cảm xúc, chương trình không chỉ lan tỏa giá trị nhân văn, mà còn góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội, hỗ trợ lao động nữ, người khuyết tật và các nhóm yếu thế vươn lên sống có ích, trở thành biểu tượng nghị lực và trách nhiệm xã hội trong bối cảnh kinh tế số và biến đổi khí hậu.
Tân Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng: Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm tâm điểm phục vụ

Tân Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng: Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm tâm điểm phục vụ

Chiều 28/11, phát biểu tại Kỳ họp thứ 28 HĐND TP Hà Nội sau khi được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ sự xúc động và khẳng định đây là vinh dự đặc biệt nhưng cũng là trách nhiệm chính trị lớn lao.
Hiện thực hóa chính sách với người khuyết tật: Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tạo bước chuyển mới, không để ai bị bỏ lại phía sau

Hiện thực hóa chính sách với người khuyết tật: Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tạo bước chuyển mới, không để ai bị bỏ lại phía sau

Chiều 3/12, đúng Ngày Quốc tế Người khuyết tật, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc về chủ trương, chính sách đối với người khuyết tật trong giai đoạn tới. Cuộc làm việc được đánh giá là bước rà soát, định hướng rất quan trọng, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chăm lo, bảo vệ và phát huy vai trò của hơn 8 triệu người khuyết tật Việt Nam.
Dự án Luật Hộ tịch sửa đổi: Phân cấp toàn bộ thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho UBND cấp xã

Dự án Luật Hộ tịch sửa đổi: Phân cấp toàn bộ thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho UBND cấp xã

Dự án Luật Hộ tịch sửa đổi sẽ hướng đến giải pháp, phân cấp toàn bộ thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho UBND cấp xã, ủy quyền cho công chức hộ tịch ký một số giấy tờ hộ tịch...
Tránh lạm dụng xét nghiệm, đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân nghèo

Tránh lạm dụng xét nghiệm, đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân nghèo

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh quyền lợi của bệnh nhân và người tham gia bảo hiểm phải đảm bảo. Đây là một yêu cầu hết sức chính đáng và cần thiết.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động