Thứ hai 03/11/2025 19:23

Quốc vương Arab Saudi được chôn trong mộ vô danh

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Quốc vương Abdullah được phủ một tấm vải liệm trắng đơn giản và chôn cất tại một ngôi mộ vô danh, trong nghĩa trang nhiều thường dân yên nghỉ ở thủ đô Arab Saudi.
Quốc vương Abdullah hôm nay được chôn cất tại nghĩa trang

Quốc vương Abdullah hôm nay được chôn cất tại nghĩa trang Al Oud ở thủ đô Riyadh, Arab Saudi. Mộ của ông không có đặc điểm gì khác thường. Ảnh: Reuters

Theo NBC News, thi thể cố quốc vương Abdullah bin Abdulaziz hôm qua được bọc trong hai tấm vải trắng, vải liệm tiêu chuẩn đối với tất cả mọi người Hồi giáo, và khiêng bằng cáng tới nghĩa trang Al Oud ở thủ đô Riyadh.

Trước đó, thi thể người từng sở hữu khối tài sản khoảng 20 tỷ USD được tắm rửa theo truyền thống Hồi giáo và chở trên xe cứu thương tới đại giáo đường Imam Turki Bin Abdullah ở thủ đô để làm lễ tang. Nhiều lãnh đạo nước ngoài theo Hồi giáo như Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tham dự lễ cầu nguyện tại đại giáo đường.

Theo Telegraph, quốc vương giàu có này yên nghỉ trong một ngôi mộ vô danh tại nghĩa trang công cộng Al Oud, nơi có nhiều ngôi mộ thường dân. Việc chôn cất đơn giản tuân theo truyền thống của Hồi giáo, theo đó cho rằng tất cả mọi người, kể cả vua, đều bình đẳng trong cái chết trước Thánh.

Quốc vương Abdullah qua đời sáng qua ở tuổi 90, sau khi nằm viện nhiều tuần vì bị viêm phổi. Sau 10 năm tại vị, ông qua đời với di sản chính trị là sự ổn định của Arab Saudi trong bối cảnh khu vực Trung Đông đầy bất ổn.

Ông Salman, em trai ông Abdullah, trở thành người kế vị. Moqren, một người em trai khác của ông, được phong làm thái tử mới.

Trong tuyên bố đầu tiên với tư cách tân vương, Quốc vương Salman, 79 tuổi, cam kết "với sức mạnh của Thánh, sẽ duy trì con đường thẳng mà đất nước đã đi kể từ khi được thành lập". Ông kêu gọi người Hồi giáo "thống nhất và đoàn kết" và tuyên bố sẽ "bảo vệ sự nghiệp của đất nước".

Theo VnE

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Bình luận
Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Xe tải tông trực diện xe buýt khiến 20 người tử vong

Xe tải tông trực diện xe buýt khiến 20 người tử vong

Sáng 3/11, xe tải chở đá dăm bê tông đã đâm trực diện vào xe buýt ở bang Telangana, miền Nam Ấn Độ khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương.
Hỏa hoạn tại một cửa hàng bách hóa khiến 23 người tử vong

Hỏa hoạn tại một cửa hàng bách hóa khiến 23 người tử vong

Sáng 2/11, Tân Hoa xã dẫn truyền thông sở tại cho biết ít nhất 23 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ gây hỏa hoạn tại một cửa hàng bách hóa ở thành phố Hermosillo, thủ phủ bang Sonora, miền Bắc Mexico.
Kinh tế Nhật Bản suy giảm do tác động từ thuế quan của Mỹ

Kinh tế Nhật Bản suy giảm do tác động từ thuế quan của Mỹ

Sau 6 quý tăng trưởng liên tiếp, kinh tế Nhật Bản đã chính thức giảm tốc trong quý 3/2025, khi xuất khẩu sụt mạnh và đầu tư cùng tiêu dùng nội địa chững lại dưới tác động của các biện pháp thuế quan do Mỹ áp đặt.
Đảng Pheu Thai có lãnh đạo mới thay bà Paetongtarn Shinawatra

Đảng Pheu Thai có lãnh đạo mới thay bà Paetongtarn Shinawatra

Ngày 31/10, đảng Pheu Thai (Vì nước Thái) đã tổ chức đại hội bất thường để bầu lãnh đạo mới sau khi bà Paetongtarn Shinawatra tuyên bố từ chức.
Tổng thống Donald Trump đồng ý giảm thuế với Trung Quốc, hạ nhiệt căng thẳng thương mại

Tổng thống Donald Trump đồng ý giảm thuế với Trung Quốc, hạ nhiệt căng thẳng thương mại

Cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên sau 6 năm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khép lại ngày 30/10 tại thành phố Busan (Hàn Quốc), đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Mỹ đồng ý cho Hàn Quốc đóng tàu ngầm hạt nhân, khẳng định liên minh Mỹ - Hàn vững mạnh

Mỹ đồng ý cho Hàn Quốc đóng tàu ngầm hạt nhân, khẳng định liên minh Mỹ - Hàn vững mạnh

Ngày 30/10, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã phê duyệt cho Hàn Quốc đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, đánh dấu một bước tiến lớn trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
Trái đất có thể trải qua thêm 57 ngày nắng nóng cực đoan mỗi năm

Trái đất có thể trải qua thêm 57 ngày nắng nóng cực đoan mỗi năm

Một nghiên cứu quốc tế mới công bố cho thấy, ngay cả khi các nỗ lực cắt giảm khí thải đang được triển khai, Trái đất vẫn có thể đối mặt với trung bình thêm 57 ngày nắng nóng cực đoan mỗi năm vào cuối thế kỷ XXI.
Hoàng tử Andrew chính thức từ bỏ tước hiệu “Công tước xứ York”

Hoàng tử Andrew chính thức từ bỏ tước hiệu “Công tước xứ York”

Hoàng tử Andrew của Vương quốc Anh ngày 17/10 đã chính thức tuyên bố từ bỏ tước vị “Công tước xứ York” cùng một loạt danh hiệu hoàng gia khác, sau khi những mối liên hệ giữa ông và tội phạm tình dục khét tiếng Jeffrey Epstein tiếp tục bị dư luận khơi lại.
Đức cho phép người nghỉ hưu đi làm lại

Đức cho phép người nghỉ hưu đi làm lại

Chính phủ Đức vừa thông qua một dự luật mới cho phép người lao động sau khi nghỉ hưu có thể tiếp tục làm việc và hưởng thu nhập lên tới 2.000 euro mỗi tháng mà không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động