Thứ tư 24/04/2024 01:04
Mỹ ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên

Mỹ ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên

Tình hình dịch Covid-19 tại Mỹ trở nên phức tạp hơn khi mà nước này đã ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên.
Vắc-xin ngừa Covid-19 được phê duyệt tiêm cho trẻ 5-11 tuổi tại Italia

Vắc-xin ngừa Covid-19 được phê duyệt tiêm cho trẻ 5-11 tuổi tại Italia

Sau khi xem xét các dự liễu nghiên cứu về hiệu quả cũng như mức độ an toàn của vắc-xin ngừa Covid-19, Italia phê duyệt tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi tại quốc gia này.
Nhật Bản ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên

Nhật Bản ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên

Diễn biến dịch Covid-19 tại Nhật Bản đang trở nên phức tạp hơn khi mà nước này đã ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên.
Anh rút ngắn khoảng cách mũi tiêm thứ 3 vì biến thể Omicron

Anh rút ngắn khoảng cách mũi tiêm thứ 3 vì biến thể Omicron

Trước sự xuất hiện của “siêu biến thể” Omicron, Anh đã quyết định rút ngắn khoảng cách để tiêm liều tăng cường (mũi thứ 3) đối với người đã hoàn thành việc tiêm chủng trước đó.
WHO đánh giá nguy cơ của biến thể Omicron trên toàn cầu

WHO đánh giá nguy cơ của biến thể Omicron trên toàn cầu

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra những đánh giá về nguy cơ bùng phát mới trên toàn cầu do biến thể Omicron gây ra.
Australia ghi nhận các ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên

Australia ghi nhận các ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên

Biến thể Omicron đang gây lo ngại với hàng loạt các quốc gia trên toàn cầu, Australia cũng đã ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên.
Italia công bố hình ảnh của biến thể Omicron

Italia công bố hình ảnh của biến thể Omicron

Các nhà khoa học tại Italia đã công bố hình ảnh đầu tiên về biến thể Omicron và có những so sánh với biến thể đang phổ biến trên toàn cầu là Delta.
Khu vực Đông Nam Á cần cảnh giác với biến thể Omicron

Khu vực Đông Nam Á cần cảnh giác với biến thể Omicron

Đây là lời cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) với các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á trước nguy cơ tiềm tàng của biến thể Omicron.
Thêm hàng loạt các quốc gia châu Âu ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron

Thêm hàng loạt các quốc gia châu Âu ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron

Diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại châu Âu đang ngày càng phức tạp khi mà thêm nhiều quốc gia ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron.
Siêu biến thể mới của virus SARS-CoV-2 chính thức có tên gọi

Siêu biến thể mới của virus SARS-CoV-2 chính thức có tên gọi

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến để trao đổi về biến thể nhiều đột biến đang trở nên đáng quan ngại trong thời gian gần đây.
Quốc gia châu Âu đầu tiên ghi nhận ca nhiễm “siêu biến thể” Omicron

Quốc gia châu Âu đầu tiên ghi nhận ca nhiễm “siêu biến thể” Omicron

Biến thể có nhiều đột biến của virus SARS-CoV-2 có tên gọi là Omicron đã lần đầu tiên xuất hiện tại châu Âu.
Vắc-xin Pfizer được cấp phép sử dụng cho trẻ từ 5-11 tuổi tại châu Âu

Vắc-xin Pfizer được cấp phép sử dụng cho trẻ từ 5-11 tuổi tại châu Âu

Trẻ em tại châu Âu sẽ được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Pfizer trong thời gian tới.
Chứng chỉ xanh về Covid-19 của hàng loạt quốc gia được công nhận tại châu Âu

Chứng chỉ xanh về Covid-19 của hàng loạt quốc gia được công nhận tại châu Âu

Nhắm sớm đưa ngành du lịch trở lại, châu Âu đã công nhận hiệu lực của giấy chứng nhận an toàn với Covid-19 của hàng loạt các quốc gia trên thế giới.
Pháp triển khai tiêm liều tăng cường cho người trưởng thành

Pháp triển khai tiêm liều tăng cường cho người trưởng thành

Nhằm ngăn chặn đà lây lan của làn sóng dịch Covid-19 thứ 5 tại Pháp, nước này triển khai tiêm mũi vắc-xin tăng cường cho tất cả người trưởng thành.
EuroCham công bố Sách Trắng ấn bản thứ 13

EuroCham công bố Sách Trắng ấn bản thứ 13

Ngày 25-11, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đồng tổ chức sự kiện “Gặp gỡ Châu Âu 2021: Quan hệ Việt Nam - EU và Lễ Ra mắt Sách Trắng 2021”.
Phòng dịch Covid-19 không chỉ phụ thuộc vào vắc-xin

Phòng dịch Covid-19 không chỉ phụ thuộc vào vắc-xin

Đây là khẳng định của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trước những nhận thức sai về phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Hội nghị Cấp cao ASEM lần thứ 13 sẽ do Campuchia chủ trì

Hội nghị Cấp cao ASEM lần thứ 13 sẽ do Campuchia chủ trì

Thông tin được Bộ Ngoại giao Campuchia đưa ra về việc tổ chức Hội nghị Cấp cao Á-Âu (ASEM) lần thứ 13.
Châu Âu có thể ghi nhận thêm 700.000 ca tử vong vì Covid-19

Châu Âu có thể ghi nhận thêm 700.000 ca tử vong vì Covid-19

Đây là cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại châu Âu trong thời gian tới khi mà số ca mắc liên tục tăng mạnh.
Vắc-xin ngừa Covid-19 cần được tiêm nhắc lại hằng năm

Vắc-xin ngừa Covid-19 cần được tiêm nhắc lại hằng năm

Đây là nhận định của Giám đốc điều hành hãng dược phẩm BioNTech (Đức) - Ugur Sahin về việc tiêm chủng vắc-xin Covid-19.
Tai nạn xe buýt thảm khốc, ít nhất 45 người thiệt mạng

Tai nạn xe buýt thảm khốc, ít nhất 45 người thiệt mạng

Ít nhất 45 người đã thiệt mạng và 7 người bị thương trong vụ tai nạn xe buýt thảm khốc xảy ra ở miền Tây Bulgaria vào ngày 23-11.
Ngày thứ 5 liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 trên 3.000

Ngày thứ 5 liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 trên 3.000

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Hàn Quốc vẫn đang rất phức tạp khi mà số ca mắc mới tại quốc gia Đông Á này vẫn liên tục ở mức cao trong thời gian qua.
Tổng thống Nga tiêm liều vắc-xin tăng cường

Tổng thống Nga tiêm liều vắc-xin tăng cường

Tổng thống Nga - Vladimir Putin đã được tiêm mũi tăng cường bằng loại vắc-xin ngừa Covid-19 trong nước.
Hơn 70% dân số Brazil đã được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19

Hơn 70% dân số Brazil đã được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19

Đây là thông tin được Bộ Y tế Brazil cho biết về tình hình tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 tại quốc gia Nam Mỹ này.
|< < 1 2 3 4 5 >

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động