Chủ nhật 14/12/2025 21:14

Phú Thọ: Trạm thoát nước thải “triệu đô” vi phạm Luật Đê điều

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Mặc dù dự án Trạm thoát nước thải là một trong những dự án quan trọng của tỉnh Phú Thọ để xử lý chất thải cho T.P Việt Trì, tuy nhiên nơi mà Công ty CP cấp nước Phú Thọ đang xây dựng lại vi phạm Luật Đê điều.

Rầm rộ làm lễ khởi công khi chưa có chấp thuận của Bộ NN&PTNT

Ngày 2/2/2010, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 309 về việc phê duyệt đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Việt Trì. Nguồn vốn lấy từ EDCF của Hàn Quốc (Quỹ hợp tác Phát triển Kinh tế Hàn Quốc - Eximbank). Chủ đầu tư của dự án là Công ty CP cấp nước Phú Thọ có trụ sở tại số 8 đường Trần Phú, T.P Việt Trì.

Dự án sẽ xây dựng 11 trạm bơm nước thải và sẽ có khoảng 70% số hộ đấu nối vào hệ thống thoát nước của thành phố. Tổng cộng có 19.900 hộ cần hỗ trợ đấu nối khi thực hiện dự án này. Thời gian thực hiện dự án theo kế hoạch đến năm 2015 sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động.

Dự án 41 triệu đô chưa có văn bản chấp thuận của Bộ NN&PT NT nhưng đã thi công rầm rộ.

Mới đây, UBND tỉnh Phú Thọ đã gia hạn thời gian thực hiện dự án trên vào ngày 14/4/2016 theo Quyết định số 880/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án. Theo quyết định này, dự án xây dựng công trình Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Việt Trì sẽ được gia hạn đến ngày 6/2/2018, ngày giải ngân cuối cùng của khoản vay là 6/8/2018.

Tại buổi làm việc với PV báo điện tử PL&XH, ông Trần Quốc Bình - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ khẳng định Dự án thoát nước phường Minh Nông chưa được Bộ NN&PTNT chấp thuận.

“Công trình xây dựng ở bãi sông phải được sự thỏa thuận của Bộ NN&PTNT, nhưng Công ty CP cấp nước Phú Thọ chưa có thủ tục đấy. Sở NN&PTNT đã chỉ đạo Chi cục Đê điều lập biên bản yêu cầu tạm dừng thi công dự án. Yêu cầu họ làm đủ thủ tục mới được triển khai tiếp” – Ông Bình cho hay.

Tuy nhiên, trước đó vào ngày 30/10/2014, Công ty CP cấp nước Phú Thọ đã tổ chức rầm rộ buổi lễ khởi công dự án với sự tham dự của nhiều lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Phú Thọ.

Chủ đầu tư chỉ vi phạm… “một tí”

Khi chưa đủ các thủ tục về mặt pháp lý, Công ty CP Cấp nước Phú Thọ đã tổ chức thi công rầm rộ. Điều lạ lùng là không hiểu lý do gì phải đến nhiều tháng sau đơn vị quản lý đê điều là Hạt quản lý đê Việt Trì mới phát hiện sai phạm.

Lý giải về vấn đề này, ông Bình cho biết bởi dự án này nằm trũng ngoài đê và chỉ khi có ngôi nhà mọc lên thì Hạt mới phát hiện ra. Có lẽ kiểu quản lý đê điều ở Phú Thọ là vậy(!?).

Theo biên bản làm việc ngày 15/1/2016 giữa Hạt quản lý đê Việt Trì, UBND phường Minh Nông và Công ty CP cấp nước Phú Thọ: “Tại hiện trường, Công ty CP cấp nước Phú Thọ đã xây dựng được hàng rào xung quanh, bể lắng cát, mương ô xy hóa, trạm bơm bùn, nhà điều hành, trạm điện, khu xử lý nước thải cách đỉnh kè khoảng 300 mét, cách chân đê khoảng 300 mét, khu vực nằm ở bãi sông ứng với km 98+250 Đê tả sông Thao. Công ty CP cấp nước Phú Thọ xây dựng khu thu gom, trạm xử lý nước thải đã vi phạm vào Luật Đê điều và Điều 26 của Luật Đê điều. Đề nghị Công ty tạm dừng thi công Dự án…”.

Bản quy hoạch tổng thể của dự án.

Tuy nhiên, bất chấp đề nghị của Hạt quản lý đê Việt Trì, Công ty CP cấp nước Phú Thọ vẫn ngang nhiên cho đơn vị thi công tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các hạng mục công trình trong sự bất bình của nhân dân địa phương. Người dân địa phương phát hiện vụ việc báo tin cho cơ quan chức năng nhưng không đơn vị nào xuống ngăn chặn, giải quyết.

Thôi thì sự việc đã rồi, ngày 21/4/2016 Công ty CP cấp nước Phú Thọ có văn bản số 137 gửi Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão và Sở NN&PTNN tỉnh Phú Thọ xin thỏa thuận cấp phép thi công xây dựng nhà máy xử lý nước thải liên quan đến đê điều.

Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Văn Bút- Chủ tịch HĐQT Công ty CP cấp nước Phú Thọ (Chủ đầu tư dự án) đã thừa nhận những sai phạm trên và cho biết “nếu chiểu theo Luật thì chúng tôi có vi phạm một tý…”. Bởi theo Luật đê diều thì việc xây dựng trên bãi sông phải được sự chấp thuận của Bộ NN&PTNT.

Để thực hiện dự án, Công ty CP cấp nước Phú Thọ đã tiến hành cắt mặt đê để xây dựng các tuyến cống thoát nước qua đê và dọc chân đê sông Thao, đào bới nham nhở các tuyến đường của TP. Việt Trì, thậm chí cả khu vực lòng đường khiến nhân dân bức xúc.

Cũng theo ông Trần Quốc Bình - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tiếp theo Sở sẽ có đề nghị phạt hành chính đối với Công ty CP cấp nước Phú Thọ. Có lẽ để sự việc “đã rồi” thì đây là biện pháp “khả thi” nhất của cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ để khắc phục những vi phạm trên.

Tuấn Anh

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động