Thứ sáu 26/04/2024 16:28
Về thông tin dấu hiệu sử dụng đất rừng sai mục đích tại xã Ngọc Thanh, tỉnh Vĩnh Phúc

Kỳ 4: Phớt lờ “lệnh cấm”, chủ đầu tư “tái diễn” hành vi xây dựng trên đất rừng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Mặc dù nhiều lần bị lập biên bản yêu cầu dừng ngay hành vi xây dựng công trình trên diện tích đất rừng, nhưng trong lúc chờ cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, bà N.T.V.A vẫn huy động người tiếp diễn các hành vi xây dựng tại lô 22 khoảnh IIIA, tiểu khu 2 Đồng Chằm, xã Ngọc Thanh, TP. Phúc Yên.

Dấu hiệu “nhờn luật”…

Cụ thể, sáng 16-6 tại hiện trường lô 22 khoảnh IIIA, tiểu khu 2 Đồng Chằm, xã Ngọc Thanh, các công nhân xây dựng được chủ đầu tư thuê vẫn tập trung tại lô đất rừng, đi lại làm việc như thường. Dưới trời nắng chang chang, khu đồi rộng mênh mông đã bị cạo trọc từ đỉnh tới chân đồi khiến nắng nóng ở đây như càng khốc liệt. Không khí lao động tại “công trường” này vẫn khẩn trương, như muốn chạy đua hoàn thiện các hạng mục công trình, bất chấp thời gian thời tiết.

Kỳ 4: Phớt lờ “lệnh cấm”, chủ đầu tư “tái diễn” hành vi xây dựng trên đất rừng
Hình ảnh công nhân xây dựng vẫn làm việc tại lô đất rừng 22 khoảnh IIIA, tiểu khu 2 Đồng Chằm, xã Ngọc Thanh ngày 16-6.

Điều bất thường là chủ đầu tư lô đất rừng 22 khoảnh IIIA, tiểu khu 2 Đồng Chằm, xã Ngọc Thanh từng 3 lần bị lực lượng chức năng địa phương từ xã Ngọc Thanh, đến TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc “đều đặn” đến kiểm tra lập biên bản yêu cầu dừng các hoạt động xây dựng trên lô đất này.

Cụ thể, ngày 1-6 do Phòng TN&MT TP Phúc Yên tiến hành kiểm tra đã tiến hành lập biên bản yêu cầu chủ lô đất trên ngừng ngay các hành vi xây dựng trên đất rừng chờ lực lượng chức năng tiến hành làm rõ đúng sai.

Đến ngày 7-6, chủ đầu tư đã ngang nhiên tiếp diễn các hành vi xây dựng công trình trên lô đất bất chấp “lệnh cấm” của lực lượng chức năng. Sự việc này được PV trực tiếp ghi nhận tại hiện trường đăng tải trên phương tiện truyền thông. Sau khi tiếp nhận phản ảnh, UBND xã Ngọc Thanh đã đến hiện trường tiến hành lập biên bản sự việc, yêu cầu chủ đầu tư dừng ngay mọi hành vi xây dựng tại lô đất.

Phớt lờ “lệnh cấm”, chủ đầu tư “tái diễn” hành vi xây dựng trên đất rừng
Công nhân làm việc tại hiện trường lô đất ngày 7-6.

Trước đó, tại báo cáo ngày 27-5 gửi UBND TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, UBND xã Ngọc Thanh cũng cho biết: Vào ngày 13-3 UBND xã tiến hành kiểm tra việc sử dụng lô đất lâm nghiệp 22 khoảnh IIIA, tiểu khu 2 Đồng Chằm đã phát hiện các hành vi (bị pháp luật cấm) như, “đào xới, tạo đường băng, xây tường kè đá và làm đường đi trên đất lâm nghiệp…”. Lực lượng chức năng cũng ghi nhận một số công trình đã “hoàn thiện” tại khu đất này, như tường rào bằng thép V lưới B40, bể chứa nước có kích thước 65m2, và một ngôi nhà cấp 4…

“Điệp khúc” bập bênh…

“Điệp khúc” chung của các đợt kiểm tra xử lý như trên, bà N.T.V.A chủ lô đất đều không xuất trình được các hồ sơ giấy tờ về cấp phép xây dựng các hạng mục công trình tại lô đất. Mà chỉ nói rằng việc xây dựng cổng để ngăn trâu bò phá hoại, và nhằm bảo vệ tài sản của gia đình. Do vậy, các thành viên đoàn kiểm tra thống nhất quyết định lập biên bản yêu cầu bà N.T.V.A ngừng ngay hành động xây dựng trên đất lâm nghiệp. Đồng thời, UBND xã Ngọc Thanh cũng báo cáo các cấp có thẩm quyền tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Phớt lờ “lệnh cấm”, chủ đầu tư “tái diễn” hành vi xây dựng trên đất rừng
Lô đất lâm nghiệp bị cạo trọc từ đỉnh xuống chân đồi, cây rừng tại đây chỉ còn lơ thơ thưa thớt...
Phớt lờ “lệnh cấm”, chủ đầu tư “tái diễn” hành vi xây dựng trên đất rừng
Bức tường đá sừng sững bao quanh lô đất...

Trở lại sự việc sáng 16-6 chủ đầu tư vẫn cho người tiếp tục tiến hành xây dựng, hoàn thiện các công trình tại lô 22 khoảnh IIIA, tiểu khu 2 Đồng Chằm, xã Ngọc Thanh. PV PL&XH cũng đã thông báo đến lãnh đạo UBND xã Ngọc Thanh, và lãnh đạo Sở NN&PTNT… Trong đó, lãnh đạo Sở NN&PTNT thông báo sự việc vẫn đang được Sở NN&PTNT giao thanh tra làm rõ.

Phớt lờ “lệnh cấm”, chủ đầu tư “tái diễn” hành vi xây dựng trên đất rừng
Cảnh tượng đào xẻ ngang dọc diễn ra tại lô đất lâm nghiệp, biến khu đồi trở nên trơ trụi nham nhở, thưa thớt cây xanh...

Cũng ngay trong sáng 16-6, Hạt kiểm lâm Phúc Yên ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ảnh đã đến hiện trường tiếp tục lập biên bản yêu cầu chủ đầu tư dừng hoạt động xây dựng tại lô đất. Sự xuất hiện bất ngờ của lực lượng chức năng tại hiện trường ngày 16-6 đã khiến những người liên quan trở tay không kịp, thoáng thấy sắc phục lực lượng chức năng, những công nhân túa nhanh ra cổng vội vã rời hiện trường, chỉ còn lại vài thanh niên tự nhận là nhân viên bảo vệ công trình.

Phớt lờ “lệnh cấm”, chủ đầu tư “tái diễn” hành vi xây dựng trên đất rừng
Lượng chức năng bất ngờ xuất hiện khiến những người công nhân túa ra cổng vội vã rời "công trường" trên đất lâm nghiệp...

Sự việc chủ đầu tư “tái diễn” hành vi vi phạm “lệnh cấm” của các cơ quan quản lý từ thấp đến cao tại địa phương như: UBND xã Ngọc Thanh; UBND TP. Phúc Yên; Hạt Kiểm lâm Phúc Yên; Chi Cục Kiểm lâm Vĩnh Phúc; Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Phúc… đang tạo thành một “điệp khúc” đều đặn nhịp nhàng như trò chơi bập bênh – cơ quan chức năng thể hiện quyền lực được giao trong quản lý Nhà nước hết lần này đến lần khác lập biên bản yêu cầu chủ đầu tư “dừng ngay các hành vi xây dựng trên đất lâm nghiệp”, nhưng đáp lại, cũng hết lần này đến lần khác, chủ đầu tư phớt lờ “lệnh cấm ấy”, ngang nhiên tiến hành xây dựng mới, hoàn thiện các công trình…

Kỳ 3: Yêu cầu chấm dứt hành vi xây dựng công trình trên đất lâm nghiệp của chủ đầu tư Kỳ 3: Yêu cầu chấm dứt hành vi xây dựng công trình trên đất lâm nghiệp của chủ đầu tư
Sỹ Hào
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động