Thứ tư 24/04/2024 01:40
Hơn 7 năm tù cho ông bố đánh con tử vong khi kèm học

Hơn 7 năm tù cho ông bố đánh con tử vong khi kèm học

TAND quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, vừa xét xử bị cáo Lê Thành Công, SN 1978, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, về tội “Cố ý gây thương tích”.
Tuyển người xuất khẩu lao động tại Úc, lừa tiền tỷ

Tuyển người xuất khẩu lao động tại Úc, lừa tiền tỷ

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Tuấn Hùng, SN 1969, trú tại quận Gò Vấp, TP HCM; Nguyễn Minh Thanh, SN 1972, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội; Đinh Thị Hạnh, SN 1954, trú tại huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Xét xử vắng mặt cựu Tổng Giám đốc DAB

Xét xử vắng mặt cựu Tổng Giám đốc DAB

Sáng 16/6, HĐXX sơ thẩm của TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Trần Phương Bình và các đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng Đông Á Bank (DAB).
Hủy 2 văn bản trái luật về thu hồi, từ chối cấp phép Cites nhập khẩu cá tầm

Hủy 2 văn bản trái luật về thu hồi, từ chối cấp phép Cites nhập khẩu cá tầm

HĐXX TAND TP Hà Nội quyết định hủy 2 văn bản về thu hồi giấy phép, từ chối cấp giấy phép Cites nhập khẩu cá tầm và giải quyết khiếu nại trái luật. Đồng thời buộc cấp giấy phép Cites nhập khẩu cá tầm cho Công ty Thanh Tú.
“Ship” ma túy qua ứng dụng Telegram

“Ship” ma túy qua ứng dụng Telegram

Khi khách có nhu cầu mua ma túy, Linh nhắn tin cho Nam, Tú qua ứng dụng Telegram số lượng, loại ma túy, địa chỉ, số điện thoại người nhận...
Lời hứa “chạy án” giá... 5 tỷ đồng

Lời hứa “chạy án” giá... 5 tỷ đồng

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Lều Thọ Thức, SN 1983, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Giảm án cho ông Tất Thành Cang

Giảm án cho ông Tất Thành Cang

TAND cấp cao tại TP HCM vừa tuyên án với bị cáo Tất Thành Cang và các đồng phạm trong vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Bị đơn tiếp tục theo đuổi vụ kiện

Bị đơn tiếp tục theo đuổi vụ kiện

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa xét xử vụ án tranh chấp giữa Cty CP Vật tư Apromaco Thái Bình với các thành viên liên quan đến việc bàn giao tài sản ra xét xử phúc thẩm.
Chiêu trò lừa đảo của lãnh đạo Cty CP Vinagroup Toàn Cầu

Chiêu trò lừa đảo của lãnh đạo Cty CP Vinagroup Toàn Cầu

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Hoàng, SN 1975, cựu Chủ tịch HĐQT Cty CP Vinagroup Toàn Cầu; Đinh Tiến Dũng, SN 1976, cựu Phó GĐ Cty CP Vinagroup Toàn Cầu, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Tử hình 3 kẻ hám lời, "xách" thuê hàng chục kg ma tuý

Tử hình 3 kẻ hám lời, "xách" thuê hàng chục kg ma tuý

Được hứa trả tiền công cao, Lý nhận lời người đàn ông tên Xiều "xách" ma tuý thuê. Sau đó, Lý đã nhờ đồng bọn...
Mượn tiếng bạn trai là Đại tá, lừa hơn 12 tỷ đồng

Mượn tiếng bạn trai là Đại tá, lừa hơn 12 tỷ đồng

HĐXX của TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Nga, SN 1966, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nổ súng chỉ vì va chạm tại quán hát

Nổ súng chỉ vì va chạm tại quán hát

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Lê Văn Thuận, SN 2000; Phạm Quang Long, SN 1997, cùng trú tại thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội, về tội "Giết người", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".
Hại chết vợ hờ vì thấy... cầm búa

Hại chết vợ hờ vì thấy... cầm búa

TAND tỉnh Bắc Giang vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Quốc Yên, SN 1959, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, về tội “Giết người”.
Lập hồ sơ tín dụng khống, chiếm đoạt tiền Cty

Lập hồ sơ tín dụng khống, chiếm đoạt tiền Cty

Lương Văn Hào, Bùi Thị Hiệu, nhân viên kinh doanh của Home Credit, câu kết với Vũ Hồng Cường để chiếm đoạt tiền của Cty...
Hất văng người phụ nữ cố thủ trên nắp capo chỉ vì bị... góp ý

Hất văng người phụ nữ cố thủ trên nắp capo chỉ vì bị... góp ý

Ngày 31/5, HĐXX sơ thẩm của TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Thanh, SN 1996, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Giết người”.
Không giảm án cho cựu cán bộ công an “chạy biên chế”

Không giảm án cho cựu cán bộ công an “chạy biên chế”

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Xuân Hải, SN 1967, quê Hòa Bình, nguyên là Phó phòng Hồ sơ nghiệp vụ CA tỉnh Hòa Bình về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cái giá cho kẻ côn đồ đánh người vì tiếng ồn đầu ngõ

Cái giá cho kẻ côn đồ đánh người vì tiếng ồn đầu ngõ

Sơn đang ngồi trong nhà ăn cơm, uống rượu thì nghe có tiếng người chửi bới ồn ào ở đầu ngõ. Bực mình, Sơn hùng hổ cầm 2 vỏ chai thủy tinh ra đầu ngõ để "tính sổ" với người vừa gây tiếng ồn.
Vĩnh Phúc: Đối tượng đăng nội dung xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ tổ chức cá nhân lĩnh án 24 tháng tù

Vĩnh Phúc: Đối tượng đăng nội dung xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ tổ chức cá nhân lĩnh án 24 tháng tù

Bị cáo Phùng Thị Nga lãnh 24 tháng tù giam, do đăng tải bài viết, video có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Yên Lạc.
Mất 73% sức khỏe chỉ vì bị nghi ngờ chèn ép xe

Mất 73% sức khỏe chỉ vì bị nghi ngờ chèn ép xe

TAND TP Hà Nội vừa xét xử đối Phạm Ngọc Hưng, SN 1994, quê Thái Bình, về tội "Giết người".
Bác kháng cáo của Đường “Nhuệ”

Bác kháng cáo của Đường “Nhuệ”

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Xuân Đường (Đường “Nhuệ”), SN 1971; Nguyễn Khắc Nin, SN 1979 - đều quê Thái Bình, tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Ra phán quyết với đường dây mua bán trẻ sơ sinh

Ra phán quyết với đường dây mua bán trẻ sơ sinh

Ngày 25/5, HĐXX sơ thẩm của TAND TP Hà Nội xét xử các bị cáo trong vụ án mua bán người dưới 16 tuổi...
Cựu Chủ tịch HĐTV VEAM bị đề nghị mức án 16 năm tù

Cựu Chủ tịch HĐTV VEAM bị đề nghị mức án 16 năm tù

VKSND cho rằng, các bị cáo là người có chức trách, được giao nhiệm vụ quản lý tài sản lớn của Nhà nước, nhưng đã không thực hiện hết chức trách nhiệm vụ được giao. Các bị cáo cố tình thực hiện trái với các quy định của VEAM, gây thất thoát tài sản Nhà nước, tổng cộng hơn 380 tỷ đồng.
Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế nhận án 4 năm tù

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế nhận án 4 năm tù

Sau 2 ngày nghị án, chiều 19/5, TAND Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và 13 bị cáo khác trong giai đoạn 2 "đại án" buôn hàng giả là thuốc chữa bệnh tại Cty VN Pharma.
|< < 1 2 3 4 5 >

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động