Thứ bảy 20/04/2024 21:26
Nhẹ dạ, 5 bị hại giao cho cán bộ rởm hơn 7 tỷ đồng

Nhẹ dạ, 5 bị hại giao cho cán bộ rởm hơn 7 tỷ đồng

Cơ quan công an xác định, với mục đích chiếm đoạt tiền nên dù là đối tượng nghề nghiệp không ổn định nhưng Nguyễn Trung Kiên vẫn “nổ” với mọi người về việc anh ta đang công tác tại Văn phòng Chính phủ, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, có nhiều mối quan hệ và có khả năng xin việc, “chạy” dự án, mua căn hộ giá rẻ...
59 năm tù cho bộ ba muốn kiếm tiền nhanh

59 năm tù cho bộ ba muốn kiếm tiền nhanh

Muốn có tiền nhanh, Quỳnh gọi điện nhờ Đạt tìm mối mua ma túy về bán. Sau khi thỏa thuận, Quỳnh đến nhà Đạt đưa 16 triệu đồng cho đồng bọn và ngủ lại tại đây để sáng hôm sau cả hai đi xe khách xuống Hà Nội lấy “hàng”. Tuy nhiên, khi đang “ôm” hàng trong người thì cả 2 đã bị CQCA bắt quả tang...
Chồng bị tuyên tử hình, vợ ẵm án chung thân vì ma tuý

Chồng bị tuyên tử hình, vợ ẵm án chung thân vì ma tuý

Chồng nhận mức án tử hình, còn vợ nhận mức án Chung thân. Đó là cái kết đắng cho cặp vợ chồng Nguyễn Hải Anh và Hoàng Hoài Nam sau những chuyến hàng cấm...
Đưa "con nợ" ra nghĩa trang đánh đập, đòi tiền

Đưa "con nợ" ra nghĩa trang đánh đập, đòi tiền

Khi anh Trọng nói chưa có tiền trả, Thành dùng tay kẹp cổ, ghì đầu nạn nhân xuống đất. Dương, Tít đạp vào ngực và mặt anh Trọng. Trong khi đó, Minh lấy tuýp sắt vụt vào lưng, sườn, vai, ép anh Trọng phải gọi điện về cho gia đình để lo tiền trả nợ...
16 năm tù cho “con nợ” vác dao đòi đoạt mạng người cho vay tiền

16 năm tù cho “con nợ” vác dao đòi đoạt mạng người cho vay tiền

Quá trình nói chuyện giữa Phúc và anh Cao Văn Quân lại xảy ra cãi chửi nhau. Ý đồ đánh chủ nợ, Phúc dùng tay phải rút dao từ trong cạp quần ra đâm 1 nhát trúng phần hạ sườn bên trái của anh Cao Văn Quân. Sau cú đâm trên, anh Cao Văn Quân ôm vết thương bỏ chạy.
Tại sao Toà phải trả hồ sơ lần 2?

Tại sao Toà phải trả hồ sơ lần 2?

Thanh đưa ra thông tin gian dối, không đúng về bản thân, rằng chị ta đang công tác tại Ban Tài chính, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và có khả năng đưa người đi lao động xuất khẩu tại Úc để cùng Hùng tuyển người có nhu cầu xuất khẩu lao động...
Nhóm cưỡng đoạt tài sản ở Công ty Hưng Thịnh lĩnh án tù giam

Nhóm cưỡng đoạt tài sản ở Công ty Hưng Thịnh lĩnh án tù giam

Ấm ức, Thịnh liền nhờ bị cáo Nguyễn Đức Nhân (kinh doanh cầm đồ tại quận Long Biên) gây sức ép để anh V trả tiền. Nhân đồng ý và rủ thêm Đỗ Văn Quang (tức Quang Rambo) và các đối tượng trong vụ án cùng tham gia.
Cán bộ rởm lừa cán bộ thật

Cán bộ rởm lừa cán bộ thật

Phan Việt Hà là lao động tự do nhưng luôn miệng giới thiệu với mọi người rằng bản thân là Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, có chồng đang công tác tại Tổng cục 2, Bộ Quốc Phòng, có nhiều mối quan hệ có thể “chạy việc” vào cơ quan nhà nước...
Trả lại 1 căn nhà cho con gái ông Trần Bắc Hà

Trả lại 1 căn nhà cho con gái ông Trần Bắc Hà

Chiều 29-6, HĐXX phúc thẩm của TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án với các bị cáo có kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).
Cựu cảnh sát bị phạt tù vì thử súng hơi gây chết người

Cựu cảnh sát bị phạt tù vì thử súng hơi gây chết người

Bị trúng đạn, mặc dù được bị cáo và người dân đưa đi cấp cứu nhưng anh Đức Anh đã tử vong do vết thương vào chỗ hiểm. Bị cáo Nguyễn Xuân Tính sau đó đến CA quận Đống Đa đầu thú.
Tuyên phạt 38 năm tù với các bị cáo dùng CMTND giả chiếm đoạt tiền của FE Credit

Tuyên phạt 38 năm tù với các bị cáo dùng CMTND giả chiếm đoạt tiền của FE Credit

Các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tìm mua chứng minh nhân dân của những người cùng độ tuổi với các đối tượng tại các cửa hàng cầm đồ, nhà nghỉ sau đó thay ảnh của mình vào và dùng phần mềm photoshop để tạo ra hình ảnh các chứng minh nhân dân mới trên máy tính...
12 năm tù cho người đàn bà mang “sổ đỏ” đi giao dịch 2 lần

12 năm tù cho người đàn bà mang “sổ đỏ” đi giao dịch 2 lần

TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Vân (SN 1974, trú ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”...
Bác kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại CDC Hà Nội

Bác kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại CDC Hà Nội

Chiều muộn 24-6, HĐXX của TAND cấp cao tại Hà Nội đã ra phán quyết cuối cùng với ông Nguyễn Nhật Cảm, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội - CDC Hà Nội và các đồng phạm có đơn kháng cáo.
Người vợ dùng thuốc sâu "đánh ghen" cho... hả giận

Người vợ dùng thuốc sâu "đánh ghen" cho... hả giận

Ngày 17-6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Nguyễn Thị Xuyến, SN 1969, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội, về tội “Giết người”.
Hứa chạy sổ đỏ với giá 5 tỷ đồng

Hứa chạy sổ đỏ với giá 5 tỷ đồng

Ngày 15-6, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Thái Duy Phương, SN 1986, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Ngày 24-6: Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại CDC Hà Nội

Ngày 24-6: Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại CDC Hà Nội

TAND cấp cao tại Hà Nội cho biết, đã có quyết định xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội) vào ngày 24-6.
Bản án vượt phạm vi yêu cầu khởi kiện và những hệ lụy

Bản án vượt phạm vi yêu cầu khởi kiện và những hệ lụy

TAND Quận Hà Đông đã cố tình xét xử vụ án vượt quá thẩm quyền, vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.
Nữ nhân viên tống tiền Chủ tịch UBND xã đòi đền bù tiền chất xám

Nữ nhân viên tống tiền Chủ tịch UBND xã đòi đền bù tiền chất xám

Ngày 14-6, HĐXX của TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Thị Vui, SN 1980, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Ngày 28-6: Xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến sai phạm xảy ra tại BIDV

Ngày 28-6: Xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến sai phạm xảy ra tại BIDV

TAND cấp cao tại Hà Nội cho biết, Toà chuẩn bị mở phiên toà xét xử phúc thẩm với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) vào ngày 28-6.
Xuống tay với người tình vì bị khước từ tình cảm

Xuống tay với người tình vì bị khước từ tình cảm

Ngày 10-6, HĐXX của TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Lê Văn Chung, SN 1982, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội, về tội “Giết người”.
Phạt 24 tháng tù giam kẻ chống đối lực lượng kiểm soát dịch Covid-19

Phạt 24 tháng tù giam kẻ chống đối lực lượng kiểm soát dịch Covid-19

Ngày 8-6, TAND huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Gia Tài, 33 tuổi, ở xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội về hành vi "Chống người thi hành công vụ".
11 bị cáo kháng cáo bản án sơ thẩm

11 bị cáo kháng cáo bản án sơ thẩm

Sau phiên toà sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 11 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cty Nhật Cường.
Cãi vã khi chơi bài, mất mạng dưới tay đồng nghiệp

Cãi vã khi chơi bài, mất mạng dưới tay đồng nghiệp

Ngày 4-6, HĐXX của TAND TP Hà Nội xét xử Ngân Văn Huân, SN 1997; Ngân Văn Huyên, SN 2000, em trai Huân; Ngân Văn Tịnh, SN 1986 và Lương Văn Huy, SN 2003 - đều quê Thanh Hoá, về tội “Giết người”.
|< < 1 2 3 4 5 >

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động