Nữ sinh người Thái là sinh viên tiêu biểu xuất sắc năm 2025
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
| Em Lang Thị Nguyệt Nhi là sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu xuất sắc năm 2025. Ảnh: NVCC |
Nguyệt Nhi sinh ra và lớn lên ở bản Mường Cạt, xã Thông Thụ (tỉnh Nghệ An), giáp với tỉnh Hủa Phăn của Lào. Với khát khao thực hiện ước mơ trở thành cô giáo, Nguyệt Nhi đã rời xa gia đình, xuống Trường PTTH Dân tộc nội trú Nghệ An để học tập. Đó là khoảng thời gian khó khăn, nhiều thử thách với nữ sinh. Tuy nhiên, em vẫn quyết tâm kiên trì với sự lựa chọn của mình. Bên cạnh đó, em còn nhận được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của thầy cô giáo. Họ không chỉ mang đến những bài giảng bổ ích cho các học trò mà còn là người thân, người bạn sẻ chia, cổ vũ các em tiến bộ.
Theo Nguyệt Nhi, chỉ cần có ý chí quyết tâm của bản thân, sự ủng hộ của gia đình và có thầy cô tiếp thêm sức mạnh thì mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực. Bên cạnh đó, em cũng có những người bạn cùng chí hướng, cùng hoàn cảnh, mọi người luôn động viên nhau và trở thành động lực cho nhau cùng cố gắng.
Vì gia đình còn khó khăn nên suốt 3 năm học nội trú, Nguyệt Nhi không có điều kiện đi học thêm, em chủ yếu tiếp thu kiến thức từ thầy cô, học hỏi từ bạn bè trong trường. Trên lớp, em chú ý nghe giảng, ghi chép bài cẩn thận, chú trọng đến những lưu ý của thầy cô. Về nhà, em dành thời gian tự học, luyện đề. Nguyệt Nhi làm đi làm lại các dạng đề thầy cô phát và các dạng đề của các tỉnh bạn. Với những lỗi sai, em ghi lại để rút kinh nghiệm.
Nhờ đó, kết quả học tập của Nguyệt Nhi ngày càng cao hơn. Nổi bật nhất là kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Nguyệt Nhi đã giành được 29,5 điểm khối C00 với 9,5 điểm ngữ văn; lịch sử và địa lý đều đạt điểm 10, trở thành á khoa toàn quốc khối C00. Giây phút biết kết quả thi, em bật khóc vì bất ngờ, không tin mình đạt điểm cao như thế. Sau đó, Nguyệt Nhi gọi mẹ để chia sẻ niềm vui. Khi biết bản thân trở thành á khoa toàn quốc của kỳ thi, Nguyệt Nhi càng vui sướng, hạnh phúc hơn.
Chia sẻ về lý do lựa chọn khoa Sư phạm lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Nguyệt Nhi cho biết, em chọn khối C00 không chỉ là lựa chọn phù hợp với khả năng mà còn giúp em hiểu thêm về truyền thống văn hóa, lịch sử của đất nước. Những bài học về lịch sự, địa lý giúp em cảm nhận được sự hùng vĩ của đất nước, niềm tự hào dân tộc trong từng tấc đất quê hương. Đó cũng là động lực để em luôn cố gắng trong hành trình học tập, nỗ lực thực hiện ước mơ để sau này trở về cống hiến cho quê hương.
Hơn ai hết, Nguyệt Nhi là người thấu hiểu nhất mong ước của các em nhỏ nơi em sinh ra và lớn lên. Các em luôn khát khao vươn đến ánh sáng của tri thức để có bước đường tương lai rực rỡ hơn. Theo đuổi ngành Sư phạm lịch sử, Nguyệt Nhi mong muốn sau này có thể truyền tải nhiều kiến thức đến các em nhỏ miền biên giới. Em sẽ kể cho các học trò về lịch sử hào hùng của dân tộc và cả chặng đường dài mà mình đã đi qua để truyền động lực phấn đấu cho các em.
Học tập tại môi trường mới là Thủ đô Hà Nội, Nguyệt Nhi mang theo sự chăm chỉ, nhiệt huyết và chân thành. Trên giảng đường, em cần mẫn tiếp thu kiến thức của thầy cô. Em cũng tích cực tìm hiểu thêm các kiến thức từ nhiều nguồn chính thống. Nguyệt Nhi còn dành thêm thời gian đi đến những bảo tàng, những di tích lịch sử để nghiên cứu, trau dồi thêm kiến thức. Chặng đường phía trước sẽ còn nhiều thử thách nhưng Nguyệt Nhi tin rằng mình sẽ bản lĩnh vượt qua tất cả để thực hiện mong ước, trở thành cô giáo lịch sử, trở về tiếp thêm sức mạnh và thắp sáng ước mơ cho các em nhỏ quê hương mình.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại





