NSƯT Đình Chiến và “cái lợi” vô giá của nghề
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênNSƯT Đình Chiến quê gốc Nam Định. Thủa nhỏ, anh rất mê phim ảnh và thường trốn vào rạp xem các nghệ sĩ nổi tiếng khi ấy như Thế Anh, Minh Đức, Trần Tiến, Phạm Bằng, Trà Giang. Một lần, đang đi trên đường thì anh thấy Đoàn kịch nói Trung ương (nay là Nhà hát Kịch Việt Nam) đăng tuyển lớp diễn viên. Anh tò mò ngó nghiêng thì có người của đoàn kịch chạy ra hỏi: “Cháu có muốn thi tuyển không?” rồi họ bảo anh hát để thử năng khiếu. Đình Chiến hát ca khúc “Giải phóng miền Nam” và ngay lập tức vượt qua vòng sơ tuyển. Thừa thắng xông lên, Đình Chiến tiếp tục thể hiện tài năng của mình và lọt được vào vòng chung khảo rồi trúng tuyển lớp diễn viên, biến ước mơ được theo đuổi nghệ thuật trở thành sự thật. May mắn của Đình Chiến là khi ấy, anh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình, nhất là cha anh. Đình Chiến nhớ mãi lời cha dặn: “Con thích nghề gì thì theo nghề đấy nhưng đã thích thì phải theo đến cùng”.
![]() |
| NSƯT Đình Chiến trong phim Cô gái nhà người ta. Ảnh cắt từ clip |
Theo học lớp diễn viên, Đình Chiến luôn cố gắng trau dồi kiến thức, nhất là mảng thực hành. Năm 16 tuổi, anh tốt nghiệp lớp học này và về Đoàn kịch nói Trung ương công tác. Tuy nhiên, nam diễn viên chỉ được giao những vai ngắn hoặc vai quần chúng. Nghệ sĩ Đình Chiến chia sẻ, hồi đó ngoại hình anh nhỏ con nên không được giao những vai dài hơi. Sau đó, anh sang phụ giúp khâu âm thanh, ánh sáng của đoàn kịch. Năm 1974, anh về công tác tại Binh đoàn Trường Sơn, Đoàn 559. Năm năm sau, toàn bộ đơn vị của anh được điều về Quân khu 2. Anh xin chuyển ngành về Nhà hát kịch Trung ương từ năm 1988. Hai năm sau anh được nhận vào biên chế của Nhà hát, gắn bó với Đoàn kịch 1 cho đến khi về hưu. Hiện tại, Đình Chiến vẫn gắn bó với nhà hát với tư cách là diễn viên hợp đồng.
Là nghệ sĩ kỳ cựu của Nhà hát Kịch Việt Nam nên hầu như không có vai diễn nào có thể làm khó được nghệ sĩ Đình Chiến. Anh từng tham gia rất nhiều bộ phim nổi tiếng của Việt Nam như Gió qua miền tối sáng, Trần Thủ Độ, Bão qua làng, Khi đàn chim trở về 3, Gia phả của đất, Mạch ngầm vùng biên ải… Nam nghệ sĩ thường gắn bó với các vai diễn người nông dân chân chất, hiền lành. Anh cũng từng đóng vai phản diện nhưng khán giả nhận định gương mặt có phần khắc khổ của anh hợp với các vai nông dân thật thà hơn. Anh cũng thừa nhận do ngoại hình và tính cách ngoài đời thích những gì đơn giản nên anh hợp với những vai diễn góc cạnh hơi quê mùa, có “đầu gấu” thì cũng kiểu “gấu” nông thôn.
Là người cầu toàn trong công việc nên rất ít khi nghệ sĩ Đình Chiến làm hai công việc cùng lúc. Nếu như nhiều nghệ sĩ vừa tham gia nghệ thuật, vừa làm kinh tế thì Đình Chiến chỉ có thể làm tốt việc đóng phim, diễn kịch. Nhiều khi đi đóng phim cát-sê không được cao nhưng vai diễn hay thì anh vẫn vui vẻ nhận lời và làm việc hết mình. Có lẽ vậy mà nghệ sĩ Đình Chiến cảm thấy hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình.
Mới đây, nam nghệ sĩ đảm nhận vai ông ông Vĩnh – một ông bố hiền lành, đáng thương trong bộ phim truyền hình “Cô gái nhà người ta”. Vợ ông Vĩnh mất từ sớm nên ông sống cảnh “gà trống nuôi con”. Ông Vĩnh sống chân thành với mọi người và dành hết tình yêu thương cho cậu con trai là Viễn (Quang Trọng đóng). Khi biết tin con trai mắc bệnh hiểm nghèo, ông Vĩnh không ngần ngại quyết định bán căn nhà duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho con. Ông cho rằng dù mình có phải dựng túp lều ra ngoài đê ở thì cũng sẵn lòng bán nhà lấy tiền cứu con trai. Tuy nhiên, con trai của ông đột ngột qua đời. May mắn là trước khi ra đi, Viễn đã kịp lấy vợ và vợ anh đang mang thai đứa con đầu lòng. Vợ con đều mất nhưng ông Vĩnh vẫn còn niềm hy vọng là đứa cháu nội, giúp ông nguôi ngoai bớt những đau khổ của cuộc đời. Khi phim lên sóng, vai diễn của nghệ sĩ Đình Chiến nhận được nhiều đồng cảm với khán giả. Đây cũng là nhân vật được đánh giá là hợp với nghệ sĩ Đình Chiến.
Sở hữu gia tài phim khổng lồ cùng kinh nghiệm diễn xuất nhiều màu sắc nhưng nghệ sĩ Đình Chiến luôn khiêm tốn. Mỗi vai diễn, vở kịch, bộ phim đều mang lại cho anh những trải nghiệm thú vị. Dù đã về hưu nhưng anh vẫn luôn cố gắng đóng góp vào sự phát triển của phim ảnh Việt nói chung. Anh chia sẻ mỗi người có một thuận lợi khác nhau, người lợi về kinh tế, người lợi về thời gian, còn người nghệ sĩ có một cái lợi vô giá chính là những tình cảm yêu thương của khán giả dành cho mình sau mỗi vai diễn. Đó cũng là niềm hạnh phúc thiêng liêng nhất, lớn lao nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của người nghệ sĩ.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại







