e magazine
22:38 | 08/08/2021
Những chiêu vi phạm “mùa Covid”

22:38 | 08/08/2021

Trong những ngày cả nước đang căng mình chống dịch Covid-19, đa phần Nhân dân thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, bên cạnh đó có không ít người có hành vi vi phạm, thậm chí lợi dụng dịch bệnh làm liều. Xin nhắc lại một số vụ việc cụ thể “điểm mặt, chỉ tên” những vi phạm điển hình để mọi người không mắc phải, nâng cao cảnh giác.
“Lật mặt” những chiêu vi phạm “mùa Covid”

Khoảng 13g30’ ngày 2-8, Trung tá Phạm Anh Tuấn, Đội phó Đội CSGT Số 3, Phòng CSGT, CATP Hà Nội, chỉ huy Tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch Covid tại km 213 Quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Phú Xuyên, Hà Nội, trong quá trình kiểm soát phát hiện xe ô tô BKS 49C-225.60 dán giấy nhận diện phương tiện hoạt động luồng xanh vận tải có mã QR Code với nhiều nghi vấn.

CSGT xác định, mã QR lái xe dán trên xe nghi là giả. CSGT dùng điện thoại thông minh “quét” mã QR Code dán trên xe của lái xe đã làm rõ thẻ nhận diện phương tiện ưu tiện hoạt động trên luồng xanh không có hiệu lực. Theo dữ liệu của Tổng Cục đường bộ Việt Nam, chiếc xe này thuộc chủ sở hữu là HTX - GTVT Hữu Nghị, địa chỉ xuất phát từ Lâm Đồng ra Hà Nội.

Lái xe là Võ Thái Hạt, SN 1979, quê Bình Định, tường trình, mã nhận diện luồng xanh QR Code được HTX Hữu Nghị đăng ký và chuyển qua tin nhắn Zalo, sau đó lái xe đã tự in ra và sử dụng để lưu thông trên đường từ ngày 30-7-2021.

Tổ công tác đã phối hợp với CA xã Châu Can, huyện Phú Xuyên đưa người điều khiển phương tiện cùng những giấy tờ có liên quan về trụ sở CA để giải quyết.

“Lật mặt” những chiêu vi phạm “mùa Covid”

Một vụ việc khác, từ ngày 19-7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đưa vào sử dụng Cổng thông tin đăng ký giấy nhận diện phương tiện có mã QR Code để ưu tiên cho các phương tiện khi hoạt động tại các địa phương áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, trong vài ngày qua đã liên tục ghi nhận nhiều cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống phần mềm cấp thẻ ưu tiên “luồng xanh” vận tải, server lưu trữ dữ liệu tại địa chỉ tên miền http://luongxanh.drvn.gov.vn. Hành động tấn công từ chối dịch vụ DDOS vào 2 địa chỉ https://api.anvui.vn/gov/detail-form/ và http://103.160.5.220:8081/detailform/.

Các cuộc tấn công xuất phát từ những dải IP động, chưa xác định được đối tượng tấn công và địa điểm tấn công với mục đích phá hoại và làm tê liệt hệ thống.

Theo thống kê, trong một ngày, hệ thống bị tấn công với tần xuất trung bình 500 request/giây tương đương 720.000 request/giờ khiến hệ thống thường xuyên bị treo, gián đoạn. Trước tình hình trên, cán bộ xử lý tại các Sở GTVT không thể phê duyệt hồ sơ, đơn vị vận tải không thể truy cập hệ thống để đăng ký trong nhiều giờ, gây bức xúc lớn.

Vụ việc đang được Bộ Công an điều tra, làm rõ.

“Lật mặt” những chiêu vi phạm “mùa Covid”

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.K.T, SN 1988, nghề nghiệp kinh doanh, trú tại Chung cư Sixth Element Nguyễn Văn Huyên kéo dài, quận Tây Hồ, Hà Nội, do đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, 23g ngày 25-7, bà T sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng lên nhóm “BÁN GIỎI MUA KHÉO” nội dung: “Sáng mai HN có khoảng 3.000 chốt, mỗi phường có khoảng 10 chốt, đi đâu cũng phải đầy đủ giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh đi ra đường có lý do cần thiết. Cả nhà tag và chia sẻ cho nhau biết nhé”.

Sau đó, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính cá nhân đăng thông tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch, với số tiền là 12,5 triệu đồng; buộc bà N.T.K.T gỡ bỏ thông tin sai sự thật.

“Lật mặt” những chiêu vi phạm “mùa Covid”

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, nội dung thông tin này là giả mạo, sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Hành vi của bà N.T.K.T vi phạm điểm a khoản 3 Điều 99 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

“Lật mặt” những chiêu vi phạm “mùa Covid”

BV Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh vừa phát đi cảnh báo người dân về tình trạng giả mạo nhân viên y tế của BV gọi điện tư vấn khám bệnh và mua thuốc qua điện thoại trong thời gian giãn cách xã hội.

Họ khuyên người bệnh nên tự mua thuốc uống tại nhà, hoặc hướng dẫn người nhà mua thuốc tại các nhà thuốc ngoài BV để được giảm giá 50%, chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để “bác sĩ” mua thuốc gửi về nhà cho người bệnh.

Phía BV cho biết, sau khi làm việc với các cơ quan chức năng có thẩm quyền và rà soát lại tất cả quy trình, đơn vị xác nhận đây là lừa đảo, giả mạo nhân viên y tế nhằm mục đích trục lợi. BV Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh khẳng định, kể cả trong thời gian giãn cách xã hội, BV vẫn tổ chức khám chữa bệnh ngoại trú bình thường.

Bác sĩ Phạm Thanh Việt, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BV Chợ Rẫy, cũng lên tiếng cảnh báo về việc một số người tự xưng là “bác sĩ” của BV, gợi ý người bệnh mua thực phẩm chức năng gây bức xúc trong thời gian qua.

“Nếu có người gọi điện thoại tư vấn về thực phẩm chức năng và nói rằng đây là chỉ định của bác sĩ BV Chợ Rẫy, mọi người nên cảnh giác vì rất nhiều khả năng đây chính là những cuộc gọi mang tính chất lừa người bệnh để trục lợi” - bác sĩ Việt khuyến cáo.

“Lật mặt” những chiêu vi phạm “mùa Covid”

Chiều 6-8-2021, Tổ công tác phòng, chống dịch chốt tại đường Hồ Tùng Mậu - Cổng trường Đại học Thương Mại, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đang làm nhiệm vụ, phát hiện trường hợp đi xe máy từ hướng Cầu Diễn lên Cầu Giấy, Cảnh sát đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Khi anh Nguyễn Duy Khánh, cán bộ đội CSGT trật tự Công an quận Cầu Giấy, ra tín hiệu yêu cầu dừng xe nhưng đối tượng không những không giảm tốc độ mà còn đâm thẳng xe vào cán bộ Công an.

Bị đâm bất ngờ, anh Khánh bị ngã xuống đường, nằm bất động, chảy máu ở vùng đầu. Tổ công tác đã cùng người dân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 19-8. Bước đầu, BV chuẩn đoán, cán bộ cảnh sát bị chấn thương vùng đầu, trật khớp xương quai xanh, hiện đang nằm điều trị và theo dõi.

Tại CQCA, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Quang Tú, SN 2002, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội; là shipper tự do. Tú thừa nhận, lo sợ bị phạt vì vi phạm quy định phòng, chống dịch nên đối tượng đã liều lĩnh phóng xe bỏ chạy.

“Lật mặt” những chiêu vi phạm “mùa Covid”

Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có hành vi đánh bạc trong thời gian toàn thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, khoảng 20g35’ ngày 2-8, tại làng hoa Tây Tựu, Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện Vi Đại Đức, SN 2000; Hoàng Vi Thắng, SN 1985; Vi Quang Long, SN 1987; Vi Sơn Hải, SN 1989 - cùng ở quê Phú Thọ, có hành vi đánh bạc ăn tiền bằng hình thức đánh 3 cây, cùng một đối tượng ngồi xem đánh bạc. Tang vật thu giữ 1 bộ tú lơ khơ 36 quân cùng 900.000 đồng trên chiếu bạc.

Một vụ việc khác, Tổ công tác của Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa phối hợp với Công an phường Cát Linh kiểm tra hành chính một ngôi nhà ở ngách 24, ngõ 35 Cát Linh, phường Cát Linh.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại tầng 3 có 7 đối tượng gồm 4 nam và 3 nữ đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ công tác thu giữ, 0,18 gam ma túy tổng hợp loại Ketamin và một số vật dụng liên quan đến sử dụng ma túy.

Tiến hành xét nghiệm nhanh đối với 7 nam nữ, kết quả có 6 đối tượng dương tính với chất ma túy. Công an quận Đống Đa đã đưa các đối tượng về trụ sở để lập hồ sơ xử lý theo quy định.

“Lật mặt” những chiêu vi phạm “mùa Covid”

Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm đối tượng táo tợn đóng giả lực lượng kiểm soát phòng, chống dịch để cưỡng đoạt tài sản gồm:

Nguyễn Đức Anh, SN 2004, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội; Phạm Việt Đức, SN 2004, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội; Nguyễn Đức Quân, SN 2006; Trần Minh Sang, SN 2006 - đều trú tại quận Ba Đình, Hà Nội; Nguyễn Đắc Thắng, SN 2004, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và Nguyễn Văn Tường Huy, SN 2006, quê Thừa Thiên Huế.

Các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất mặc quần áo dân quân tự vệ, ra đường tìm người đi đường không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, vi phạm quy tắc phòng chống dịch.

“Lật mặt” những chiêu vi phạm “mùa Covid”

Khi phát hiện người vi phạm sẽ yêu cầu dừng xe tiến hành kiểm tra và đe dọa người vi phạm về trụ sở phường để xử lý với mục đích làm cho người vi phạm sợ phải đưa ra một số tiền để được bỏ qua lỗi.

Tối 2-8, cả nhóm tập trung tại nhà của Nguyễn Đức Quân, rồi di chuyển bằng xe máy trên các tuyến đường ở 4 quận nội thành gồm Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ.

1g30’ ngày 3-8, nhóm đối tượng phát hiện anh Đ.X.L, SN 1998, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chở chị N.K.D, SN 1992, trú tại quận Hai Bà Trưng, đang đi xe Wave RSX dưới chân cầu Long Biên. Nhóm này đuổi theo xe anh L, đến trước số nhà 44 Trần Nhật Duật thì ép dừng lại và yêu cầu kiểm tra hành chính. Quân và Đức dừng xe, hỏi lý do ra đường.

Khi anh L đang mở cốp xe lấy giấy tờ ra thì một đối tượng nói: “Dịch dã thế này ra đường làm gì, có tiền bồi dưỡng mấy anh em đi làm đêm hôm", các đối tượng còn lại đứng xung quanh gây áp lực. Sợ bị phạt nhiều tiền nên anh Long đã lấy 350.000 đồng đưa cho Đức. Hành vi của nhóm đối tượng đã bị Tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện bắt quả tang.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, bằng thủ đoạn tương tự đã lấy được 2,8 triệu đồng của 4 nạn nhân.

“Lật mặt” những chiêu vi phạm “mùa Covid”

UBND quận Nam Từ Liêm vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với lái xe Phạm T.G, SN 1977, quê Nghệ An, có hành vi lợi dụng xe cứu thương để chở khách trái quy định.

Trước đó, khoảng 0g30 ngày 2-8, Tổ tuần tra CAP Mỹ Đình II do Thiếu tá Nguyễn Huy Hiệp, Phó trưởng Công an phường chỉ huy, làm nhiệm vụ tại khu vực Bến xe Mỹ Đình đã phát hiện xe cứu thương BKS 37B-029.58 bật đèn hiệu chạy lòng vòng. Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, Tổ công tác đã yêu cầu lái xe dừng xe để kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 3 người, gồm lái xe và một đôi nam nữ, nhưng không có bệnh nhân nào. Nhận định đây có thể là tình huống tài xế lợi dụng xe cứu thương để chở khách trái quy định, tổ công tác đã đưa người và phương tiện về trụ sở công an phường để làm rõ.

Lái xe Phạm T.G khai, chiều 1-8, đã nhận chở đôi nam nữ trên từ thành phố Vinh, Nghệ An ra Hà Nội với giá 3 triệu đồng, mục đích qua các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 mà không bị kiểm tra giám sát về y tế trong thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Chính phủ và Chỉ thị 17 của UBND thành phố Hà Nội.

“Lật mặt” những chiêu vi phạm “mùa Covid”

Ngày 7-8, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội, tiếp nhận bàn giao đối tượng có hành vi lăng mạ, dùng gạch tấn công tổ công tác trực chốt phòng, chống dịch của thành phố.

Cụ thể, khoảng 8g15 ngày 7-8 tại chốt trực phòng chống Covid số 14 của Công an thành phố Hà Nội tại km7+200 đường Hoà Lạc – Hòa Bình, thôn 5, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội, Tổ công tác phát hiện xe taxi Sông Đà, biển kiểm soát 28A-071.98 lưu thông theo hướng về trung tâm Hà Nội đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra từ xa.

Khi cách Tổ công tác khoảng 80m chiếc ta xi dừng lại, bất ngờ một thanh niên ngồi ghế sau taxi bước xuống tiến lại gần vị trí cắm chốt. Đến gần Tổ công tác, thanh niên bất ngờ chỉ mặt cán bộ rồi chửi tục, hô lớn đòi mở chốt.

Anh ta còn cầm viên gạch ném thẳng về phía cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Trước sự manh động của đối tượng, Tổ công tác đã nhanh chóng áp sát quật ngã khống chế đưa về Công an xã Yên Bình; thu giữ hung khí (viên gạch có đường kính 10 và 8 cm).

Danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Phi, SN 1992, quê Hải Dương. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, trên xe taxi đang chở 2 tượng Phật Di Lặc nghi làm bằng gỗ quý không có hoá đơn chứng từ.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng Phi và tang vật cho Công an huyện Thạch Thất điều tra làm rõ.

“Lật mặt” những chiêu vi phạm “mùa Covid”
“Lật mặt” những chiêu vi phạm “mùa Covid”

TAND huyện Sơn Hòa và huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, vừa đưa ra xét xử, tuyên phạt 1 năm 9 tháng tù đối với Trần Minh Luân, SN 1993, quê Phú Yên, về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Các cơ quan tố tụng làm rõ, ngày 20-7, sau khi uống rượu, Luân đến chốt trực phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19 ở khu phố Tây Hòa để đòi ra ngoài. Mặc dù được lực lượng chức năng giải thích, yêu cầu chấp hành quy định nhưng Luân đã dùng vỏ chai thủy tinh vỡ tấn công lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt, gây thương tích cho một thành viên làm việc tại đây.

Đáng nói, nhà Luân nằm trong khu vực phong tỏa, Luân lại đang thuộc diện cách ly tại nhà sau thời gian cách ly tập trung.

“Lật mặt” những chiêu vi phạm “mùa Covid”

Công an huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với 1 lái và 1 phụ xe tải có hành vi làm và sử dụng giấy xét nghiệm Covid-19 giả để lưu thông quan các chốt kiểm dịch.

Khoảng 2g30’ ngày 27-7-2021, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 đặt trên tỉnh lộ 490, thuộc địa phận xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, lực lượng liên ngành làm việc tại chốt đã dừng xe tải BKS 22C-059.01, để làm thủ tục kiểm soát, khai báo y tế.

Qua kiểm tra giấy tờ của lái xe Trần Đình Quảng, SN 1973, quê Tuyên Quang, lực lượng chức năng phát hiện 4 phiếu xét nghiệm Covid-19 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định cấp. Trong đó, 1 phiếu ghi tên Trần Đình Quảng xác định kết quả âm tính với Covid-19, thời gian thực hiện ngày 26-7-2021 và 3 phiếu xét nghiệm còn lại để trống thông tin người được xét nghiệm.

“Lật mặt” những chiêu vi phạm “mùa Covid”

Qua làm việc, Trần Đình Quảng khai nhận 4 tờ phiếu kết quả xét nghiệm trên do Phạm Quang Trung, SN 1975, quê Tuyên Quang, là phụ xe đưa cho mình.

Công an huyện Nam Trực đã triệu tập Trung về cơ quan tiếp tục xác minh làm rõ. Tại cơ quan Công an, Trung khai nhận, đã làm giả nội dung trong tờ phiếu kết quả xét nghiệm Covid-19 để qua các chốt kiểm soát dịch bệnh.

Anh ta cũng là người tự ý ghi thông tin của Trần Đình Quảng vào phiếu trong khi Quảng không thực hiện test nhanh Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định vào ngày 26-7-2021, đồng thời đối tượng cũng thừa nhận đã làm 3 giấy xét nghiệm giả còn lại, để trống thông tin người xét nghiệm rồi đưa cho Quảng.

Công an huyện Nam Trực đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên để điều tra, làm rõ về tội "Làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức", Điều 341, Bộ Luật Hình sự năm 2015.

“Lật mặt” những chiêu vi phạm “mùa Covid”

Luật sư Nguyễn Minh Long, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, với tính chất nguy hiểm của đại dịch Covid-19, ngày 1-4-2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 447/QĐ-TTg xác định dịch bệnh Covid-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A, theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. Do vậy, người dân phải chấp hành nghiêm các quy định để hạn chế thiệt hại cho Nhà nước, người dân và xã hội.

Thời gian qua trên địa bàn cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng, nhiều trường hợp không chấp hành quy định phòng, chống dịch và tỏ thái độ chống đội lực lượng chức năng làm nhiệm vụ khi được nhắc nhở.

Hành vi cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ; xúi giục, lôi kéo hoặc kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát trong phòng, chống dịch Covid-19 sẽ bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng đối với cá nhân.

Cũng với hành vi này, tổ chức sẽ bị phạt từ 4-6 triệu đồng (theo Điều 20 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội...).

Hành vi dùng vũ lực; đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ hoặc gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan Nhà nước, của người thi hành công vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 mà chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, thì sẽ bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với cá nhân, còn đối với tổ chức thì sẽ bị phạt từ 6-10 triệu đồng (theo Điều 20 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội...).

“Lật mặt” những chiêu vi phạm “mùa Covid”

Hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng hoặc ra đường thuộc diện không cần thiết khi địa phương có quy định thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, sẽ dễ làm lây lan dịch bệnh cho người khác, đồng thời không bảo vệ được cho chính bản thân họ.

Hành vi này bị xử phạt hành chính, mức phạt tiền từ 1-3 triệu đồng (theo Khoản 1, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28-9-2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế).

Trường hợp vứt khẩu trang, các chất, vật dụng đã sử dụng không đúng nơi quy định có khả năng làm lây lan dịch bệnh, cũng dễ làm lây lan dịch bệnh cho người khác, nên bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200-500 ngàn đồng (theo Điều 6, Nghị định 117/2020/NĐ-CP).

Trường hợp người dân không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền, cản trở và hạn chế công tác phòng chống dịch và gây nguy hại cho người khác và cho chính bản thân họ, sẽ bị xử phạt hành chính từ 1-3 triệu đồng (theo Điều 7, Nghị định 117/2020/NĐ-CP).

Nội dung: Đỗ Phương

Thiết kế: Thanh Tuấn