Thứ bảy 27/04/2024 04:49

Nhóm “tuổi teen” dùng bom xăng và tuýp sắt gắn dao phóng để giải quyết mâu thuẫn

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 26-5, cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng về tội cố ý gây thương tích. Đáng nói, các đối tượng đều ở độ tuổi còn rất trẻ.

Nhóm đối tượng gồm: Dương Đình Tú, SN 2005; Bùi Thế Võ, SN 2004; Đặng Văn Quang, SN 2004; Bùi Trung Kiên, SN 2004; Nguyễn Nam Khánh, SN 2004; Vũ Văn Đạt, SN 2003 đều trú tại quận Hà Đông; Hoàng Thành Nam, SN 2003, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội; Phạm Quang Huy, SN 2004, trú tại huyện Ứng Hoà, Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, giữa nhóm của Dương Đình Tú và nhóm của Lục Tuấn Dương, SN 2005, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội xảy ra mâu thuẫn.

Do đó, khoảng 21g00 ngày 10-5-2021, Tú đã rủ một số đối tượng khác mang theo tuýp sắt hàn dao phóng và bom xăng tự chế đi đến quán cà phê trên địa phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội ném bom xăng vào quán và đập phá xe máy của Dương đang để trước cửa quán.

Đến khoảng 3g00 sáng 11-5, Dương và Tú đã nhắn tin hẹn gặp để đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn. Dương đã đi lấy 4 tuýp sắt có hàn dao phóng cất giấu từ trước ở khu vực Nhà văn hóa Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội rồi chia cho cả nhóm.

Nhóm “tuổi teen” dùng bom xăng và tuýp sắt gắn dao phóng để giải quyết mâu thuẫn
Nhóm đối tượng trong vụ án.

Sau đó, cả bọn chia nhau 2 người một xe máy và mỗi xe có 1 tuýp sắt rồi đi đến điểm hẹn tại đường Hoàng Công, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông. Lúc này, nhóm Tú cũng sử dụng xe máy đi lấy hung khí rồi chờ sẵn. Khi gặp nhau, các đối tượng đã dùng tuýp sắt hàn dao phóng và nhặt gạch, đá ở đường lao vào “hỗn chiến”.

Trong lúc 2 bên ẩu đả, thấy nhóm của mình yếu thế nên Dương hô hoán cả nhóm bỏ chạy. Tuy nhiên, do thương tích nặng nên Dương không chạy được. Thấy vậy, nhóm của Tú đã lao đến hành hung Dương cho đến khi thấy đối phương bị thương nặng, không thể chống cự được mới chịu bỏ đi.

Dương sau đó được người dân gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương rất nặng. Vụ việc được trình báo lên chính quyền địa phương, lực lượng Công an quận Hà Đông đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh.

Kết qủa giám định thương tích của Lục Tuấn Dương được xác định, nam thanh niên bị chấn thương sọ não, gãy 2 xương cẳng chân trái và vỡ nhãn cầu trái.

Ngày 15-5, các đối tượng Đặng Văn Quang; Bùi Trung Kiên; Nguyễn Nam Khánh; Vũ Văn Đạt; Hoàng Thành Nam; Phạm Quang Huy đã đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội như trên. Còn hai đối tượng Dương Đình Tú và Bùi Thế Võ hiện đang bỏ trốn.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên.

Hiện CQĐT đang tiếp tục điều tra, làm rõ, đồng thời tích cực truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn.

Bạch Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt quả tang một nữ quái mang "hàng" đi giao cho khách lúc nửa đêm

Bắt quả tang một nữ quái mang "hàng" đi giao cho khách lúc nửa đêm

Thông tin từ Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, trong quá trình tuần tra Công an phường Thuỵ Khuê bắt quả tang một nữ quái mua bán trái phép chất ma túy…
Cặp đôi thiếu niên bỏ nhà từ Bắc Giang xuống Hà Nội tìm việc làm và cái kết…

Cặp đôi thiếu niên bỏ nhà từ Bắc Giang xuống Hà Nội tìm việc làm và cái kết…

Bỏ nhà xuống Hà Nội xin việc làm nhưng tuổi còn nhỏ không ai thuê, 2 thanh thiếu niên không có thức ăn, nước uống và chỗ ngủ. Đang đói lả thì may mắn gặp Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ giúp đỡ về với gia đình.
Tìm người bị mất điện thoại Iphone 11 Pro Max trong quán game ở Hà Nội

Tìm người bị mất điện thoại Iphone 11 Pro Max trong quán game ở Hà Nội

Ngày 26/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tìm bị hại trong vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 21/2/2024 tại quán game Hoime Gaming (địa chỉ: liền kề 11, lô 9, ngõ 67, Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động