Thứ bảy 20/04/2024 07:47
Nghệ An:

Nhóm thanh niên lĩnh án tù vì... trộm gà

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Thiếu tiền tiêu xài, Quý rủ bạn 2 lần đi trộm gà của người dân trong thôn để bán.
Nhóm thanh niên lĩnh án tù vì... trộm gà
3 bị cáo tại phiên toà

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 23g ngày 8-9, Bùi Đình Quý (SN 1994) rủ Nguyễn Văn Anh (SN 1998) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1998) cùng trú thôn Đình Hồ, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đi trộm gà của bà Nguyễn Thị Nga (SN 1960, cùng thôn).

Theo kế hoạch đã thống nhất từ trước, khoảng 0g10 ngày 9-9, Bùi Đình Quý điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 38C1-236.00 nhãn hiệu Yamaha Exciter chở Nguyễn Văn Anh và Nguyễn Văn Dũng đến nhà bà Nga để trộm gà.

Lúc bấy giờ, Anh và Dũng đột nhập vào nhà bà Nga để thực hiện hành vi trộm cắp, còn Quý ở ngoài cảnh giới. Sau khi bắt trộm được 14 con gà (trọng lượng 22,2 kg), Dũng và Anh chở gà đến nhà chị Trần Thị Lan (trú cùng thôn) để bán và nói gà mua ở huyện Vũ Quang. Thấy vậy, chị Lan đã đồng ý mua với giá 1.400.000 đồng.

Đến khoảng 2g cùng ngày, Quý gọi cho Anh và Dũng bảo nhà bà Nga đang còn gà, đến bắt trộm mang về bán. Sau đó, Anh và Dũng theo đường cũ trước đó vào chuồng gà bà Nga bắt trộm thêm 12 con gà. Sau khi thực hiện xong hành vi trộm cắp, Anh và Dũng đã bán gà cho Quý với số tiền 1.000.000 đồng. Số tiền bán được, Anh và Dũng đã sử dụng tiêu xài cá nhân.

Ngày 30-11, TAND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Bùi Đình Quý, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Văn Dũng về tội “Trộm cắp tài sản”. Xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX tuyên phạt đối tượng Bùi Đình Quý 7 tháng tù giam, Nguyễn Văn Anh 6 tháng tù giam và Nguyễn Văn Dũng 3 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Nguyên Hồ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động