Thứ sáu 29/03/2024 18:02

Nhiều người phớt lờ Chỉ thị về giãn cách xã hội, vẫn tập thể dục lúc sáng sớm

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Từ ngày 24-7, Hà Nội giãn cách xã hội trong 15 ngày, người dân không ra đường khi không có lí do chính đáng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tiếp tục tập thể dục ở các khung giờ không có lực lượng chức năng hoạt động.
Nhiều người phớt lờ Chỉ thị về giãn cách xã hội, vẫn tập thể dục lúc sáng sớm
Từ ngày 24-7, toàn thành phố bước vào giai đoạn quyết liệt phòng chống COVID-19 Delta chủng mới khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của UBND TP. Chỉ thị nêu rõ, yêu cầu người dân ở nhà, không ra ngoài với các mục đích không chính đáng.
Nhiều người phớt lờ Chỉ thị về giãn cách xã hội, vẫn tập thể dục lúc sáng sớm
Theo đó, các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời bị tạm dừng hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cố tình phớt lờ, tiếp tục thói quen tập thể dục mỗi ngày.
Nhiều người phớt lờ Chỉ thị về giãn cách xã hội, vẫn tập thể dục lúc sáng sớm
Ghi nhận của PV tại khu vực đường Thanh Niên lúc 4g30 sáng 25-7, tuy không đông đúc như trước đây nhưng vẫn còn hiện tượng người dân ra ngoài tập thể dục, đạp xe đạp.
Nhiều người phớt lờ Chỉ thị về giãn cách xã hội, vẫn tập thể dục lúc sáng sớm
Nắm bắt được thời gian hoạt động của các chốt kiểm soát, nhiều người có xu hướng đẩy lịch tập lên sớm hơn, trước 5g sáng.
Nhiều người phớt lờ Chỉ thị về giãn cách xã hội, vẫn tập thể dục lúc sáng sớm
Khu vực đường Trích Sài luôn có lực lượng chức năng đứng chốt tại các điểm nhưng người dân nắm được thời gian bắt đầu làm việc của chốt nên đã chủ động đi tập thể dục sớm hơn.
Nhiều người phớt lờ Chỉ thị về giãn cách xã hội, vẫn tập thể dục lúc sáng sớm
Thay vì các tuyến đường quen thuộc, nhiều người lựa chọn cung đường mới với ít chốt kiểm soát hơn để đạp xe.
Nhiều người phớt lờ Chỉ thị về giãn cách xã hội, vẫn tập thể dục lúc sáng sớm
Nhiều người vô tư kéo khẩu trang xuống khi tập thể dục sáng sớm.
Nhiều người phớt lờ Chỉ thị về giãn cách xã hội, vẫn tập thể dục lúc sáng sớm
Nhiều người không bỏ được thói quen tập thể dục hàng ngày. Trong ngày, lượng người ra đường ít nhưng đến buổi trưa, chiều muộn và sáng sớm thì lượng người vẫn còn khá đông.
Nhiều người phớt lờ Chỉ thị về giãn cách xã hội, vẫn tập thể dục lúc sáng sớm
Thậm chí, nhiều người sẵn sàng xâm phạm khu vực đã được rào chắn ở khu công cộng để chơi thể thao.
Nhiều người phớt lờ Chỉ thị về giãn cách xã hội, vẫn tập thể dục lúc sáng sớm
Chỉ thị 17 nêu rõ yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng.
Nhiều người phớt lờ Chỉ thị về giãn cách xã hội, vẫn tập thể dục lúc sáng sớm
Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa nghiêm túc thực hiện Chỉ thị khi tiếp tục ra đường với những mục đích không thiết yếu như tập thể dục. Trước đó, Hà Nội đã ghi nhận 1 ca F0 tập thể dục và tiếp xúc với nhiều người nhưng không thể truy vết được.
Nhiều người phớt lờ Chỉ thị về giãn cách xã hội, vẫn tập thể dục lúc sáng sớm
Trước đó, tại cuộc họp chiều 24-7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh khẳng định: "Thực tế kiểm tra chắc chắn sẽ còn có người ra đường không phải vì mục đích thiết yếu. Quy định xử phạt đã có, các cấp cần thực hiện nghiêm. Các đơn vị cần tiếp tục tuyên truyền rộng rãi đến người dân tinh thần: “Đây không phải khuyến cáo mà là yêu cầu nhân dân ở nhà, không ra ngoài với các mục đích không được phép".
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động