Thứ bảy 20/12/2025 02:25

Nhiều kiến thức về tác hại của thuốc lá điện tử được chia sẻ với các em học sinh

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trước tình trạng gia tăng việc sử dụng thuốc lá điện tử ở giới trẻ, qua đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến việc học tập, cuộc sống và tương lai của thế hệ trẻ. Đặc biệt, có vụ việc các em học sinh do sử dụng thuốc lá điện tử dẫn đến ngộ độc phải cấp cứu (xảy ra ở Quảng Ninh), do đó việc trang bị kiến thức để học sinh hiểu về tác hại của thuốc lá điện tử là cần thiết để tránh xa sản phẩm độc hại này.
Nhiều kiến thức về tác hại của thuốc lá điện tử được chia sẻ với các em học sinh
Trước tình trạng có dấu hiệu gia tăng trong việc sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ, việc kịp thời tuyên truyền các kiến thức về tác hại của thuốc lá điện tử là rất cần thiết. Ảnh: Duy Anh.

Trong những năm gần đây, hiện tượng sử dụng thuốc lá điện tử đang gia tăng và phần nào tác động tiêu cực đến sức khỏe, lối sống của thế hệ trẻ ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Theo điều tra của Tổ chức Y tế thế giới, trong năm 2019, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong lứa tuổi học sinh từ 15-17 tuổi tại Việt Nam là 2,6%.

Đến năm 2022, số liệu điều tra tình hình sử dụng thuốc lá trong học sinh cho thấy tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử của học sinh độ ở độ tuổi 13-15 là 3,5% và đang có xu hướng trẻ hóa.

Nhiều kiến thức về tác hại của thuốc lá điện tử được chia sẻ với các em học sinh
Các em học sinh tham gia thuyết trình về tác hại của thuốc lá điện tử. Ảnh: Duy Anh.

Nguyên nhân của vấn đề này có lẽ một phần do sự thiếu hiểu biết về các tác hại do thuốc lá điện tử mang lại. Nhiều người được quảng cáo rằng hút thuốc lá điện tử không có hại và cũng không gây nghiện. Ngoài ra, việc cầm trên tay một chiếc máy (hay còn gọi là pod) hút thuốc lá điện tử được một số bộ phận thanh niên, học sinh cho là “sành điệu”, có thể “lấy le” được với bạn bè. Do vậy, việc cung cấp thông tin khoa học chính xác nhằm nâng cao hiểu biết của học sinh về tác hại của thuốc lá điện tử là cần thiết.

Nhằm nâng cao nhận thức cho phụ huynh và các em học sinh về tác hại của thuốc lá điện tử, sáng ngày 16/10, tại trường THCS Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tổ chức Campaign for Tobacco-Free Kids đã phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức buổi ngoại khóa với chủ đề “Loại bỏ thuốc lá điện tử trong môi trường học đường” tại sân trường để chia sẻ thông tin về các tác hại của thuốc lá điện tử cho các em học sinh.

Phát biểu tại chương trình, bà Đoàn Thu Huyền, Đại diện Tổ chức Campaign For Tobacco-Free Kids, cho biết, chương trình là một cơ hội để kết nối giữa các em học sinh, các vị phụ huynh, nhà trường, các tổ chức xã hội,... Tại đây, các em học sinh có thể chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, cũng như được giải đáp những thắc mắc, được cung cấp những thông tin khoa học, đúng đắn về thuốc lá điện tử.

Nhiều kiến thức về tác hại của thuốc lá điện tử được chia sẻ với các em học sinh
Tấm poster "khổng lồ" chia sẻ các thông tin trực quan về thuốc lá điện tử. Ảnh: Duy Anh.

Cũng tại chương trình, bà Đoàn Thu Huyền đã giới thiệu về tấm poster “khổng lồ” mô tả trực quan, cung cấp cho người xem các thông tin cụ thể về thuốc lá điện tử, đặc biệt là các loại chất có chứa trong nó. Chia sẻ về thông điệp của tấm poster, bà Đoàn Thu Huyền nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn mỗi học sinh cần ghi nhớ mỗi một hơi thuốc lá điện tử là nạp vào cơ thể hàng ngàn hóa chất khác nhau. Đây hoàn toàn không phải là sản phẩm thay thế cho thuốc lá truyền thống hay đồ chơi vô hại mang tính giải trí như những gì được quảng cáo. Mọi sản phẩm thuốc lá đều gây hại. Thuốc lá điện tử độc hại và nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tương lai của các em, nguy cơ tạo ra một thế hệ nghiện nicotine. Chính bản thân các em học sinh nên được trang bị kiến thức đầy đủ, biết cách nhận biết nguy cơ, từ đó chung tay loại bỏ hóa chất, loại bỏ thuốc lá điện tử trong trường học và cuộc sống của mình".

Thú vị nhất là phần tham gia thuyết trình sôi nổi về tác hại của thuốc lá điện tử của các em học sinh của trường THCS Chương Dương. Khác biệt với những hoạt động tuyên truyền về thuốc lá điện tử được tổ chức trước đây, chương trình lần này với chủ đề “Loại bỏ thuốc lá điện tử trong môi trường học đường” đề cao sự chủ động của các em học sinh trong việc tìm hiểu về tác hại của thuốc lá điện tử.

Nhiều kiến thức về tác hại của thuốc lá điện tử được chia sẻ với các em học sinh
Các em học sinh sôi nổi tham gia trả lời các câu hỏi của ban tổ chức. Ảnh: Duy Anh.

2 bài thuyết trình tham gia chương trình của các em ngày hôm nay đều được chuẩn bị chu đáo, trình bày dưới hình thức như sơ đồ tư duy, hình ảnh, tranh vẽ, thảo luận mở. Qua đó thể hiện sự tìm tòi, nghiên cứu kỹ của các em về vấn đề này. Cách tiếp cận này dưới góc nhìn, giọng văn trình bày của các em rất dễ dàng để được tiếp thu và truyền tải đến các học sinh cùng trang lứa.

Về cuối chương trình, các thắc mắc về các vấn đề liên quan đến thuốc lá điện tử cũng được bà Đoàn Thu Huyền và Nhà báo Lê Quốc Vinh giải đáp cặn kẽ trong phần giao lưu với các em học sinh.

Được biết, chuỗi ngoại khóa truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử cho học sinh sẽ tiếp tục được tổ chức tại THCS Trưng Vương vào 23/10 và THCS và THPT Wellspring vào 27/10 tới đây.

Vào tháng 6/2023, trong chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về tình hình phát triển KT-XH.

Tham gia đóng góp ý kiến, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí - Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đề nghị cần chú trọng đến công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt việc lưu hành thuốc lá điện tử tại Việt Nam.

Theo đại biểu, các loại thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá điện tử, nung nóng, shisha đã xuất hiện tại Việt Nam gây tác hại rất nghiêm trọng đối với sức khỏe con người, liên quan đến bệnh tật và nghiện ngập ma túy. Tuy nhiên, đến nay, hầu như chưa có động thái nào để giải quyết tác hại của các loại thuốc lá này.

Đại biểu đoàn Hà Nội đề nghị Quốc hội cho sửa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá như đại biểu Thái Thị An Chung (đoàn Nghệ An) đã phát biểu, hoặc có 1 văn bản quy phạm pháp luật khác để chấm dứt ngay việc mua bán, lưu thông, sử dụng thuốc lá điện tử tại Việt Nam.

“Thuốc lá điện tử là độc hại, là thứ giết người, cho nên các hành vi vi phạm đều phải bị xử phạt hình sự”, đại biểu nhấn mạnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh
Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đe dọa thành quả phòng chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đe dọa thành quả phòng chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam
Vụ phát hiện kho thuốc lá điện tử trị giá 70 tỷ đồng: Bắt khẩn cấp một quản lý công ty Vụ phát hiện kho thuốc lá điện tử trị giá 70 tỷ đồng: Bắt khẩn cấp một quản lý công ty
Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Khởi công Dự án đầu tư xây dựng trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Sáng 19/12, tại phường Phú Thượng, Hà Nội dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, liên danh các nhà đầu tư Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Thaco, T&T Group và Tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Giúp đỡ cháu bé có biểu hiện lo lắng trong khu dân cư lúc nửa đêm

Giúp đỡ cháu bé có biểu hiện lo lắng trong khu dân cư lúc nửa đêm

Ngày 17/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Thư Lâm đã kịp thời giúp cháu bé đi lạc trở về an toàn với gia đình.
Kỳ cuối: “Kiềng ba chân” trong giáo dục pháp luật cho giới trẻ

Kỳ cuối: “Kiềng ba chân” trong giáo dục pháp luật cho giới trẻ

Các chuyên gia cho rằng, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho giới trẻ cần được thực hiện nghiêm túc theo luật, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, các cán bộ chuyên trách, đồng thời cần phải đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền.
Hà Nội chuẩn bị khởi công dự án tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch

Hà Nội chuẩn bị khởi công dự án tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch

Thành phố Hà Nội đang khẩn trương hoàn tất các công tác chuẩn bị để tổ chức Lễ khởi công Dự án Cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch, dự kiến diễn ra vào sáng 19/12/2025.
Rủi ro pháp lý khi đứng tên số lượng lớn phương tiện giao thông

Rủi ro pháp lý khi đứng tên số lượng lớn phương tiện giao thông

Việc một cá nhân đứng tên số lượng lớn phương tiện giao thông một cách bất thường có thể dẫn đến nhiều rắc rối pháp lý nghiêm trọng, tùy thuộc vào mục đích và hành vi thực tế đằng sau việc đứng tên này.
Hà Nội phê duyệt nhà đầu tư dự án cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức PPP

Hà Nội phê duyệt nhà đầu tư dự án cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức PPP

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần 3 – đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.
Thời tiết ngày 15/12: Rét tiếp diễn ở miền Bắc; nhiều vùng biển gió mạnh, sóng cao, biển động

Thời tiết ngày 15/12: Rét tiếp diễn ở miền Bắc; nhiều vùng biển gió mạnh, sóng cao, biển động

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 15/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét, có nơi rét đậm. Trong khi đó, trên nhiều vùng biển, đặc biệt là Biển Đông, gió Đông Bắc duy trì cường độ mạnh, gây sóng cao và biển động, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hoạt động hàng hải.
Hà Nội triển khai nhiều giải pháp chống ô nhiễm không khí

Hà Nội triển khai nhiều giải pháp chống ô nhiễm không khí

Từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, Hà Nội liên tục chìm trong lớp sương mù dày đặc do nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng cao, nhiều thời điểm đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Trước diễn biến xấu, thành phố đã triển khai hàng loạt giải pháp nhằm kiểm soát nguồn phát thải và cải thiện chất lượng không khí.
Giảm ô nhiễm bằng lộ trình chuyển đổi sang xe điện

Giảm ô nhiễm bằng lộ trình chuyển đổi sang xe điện

Hà Nội đang bước vào giai đoạn quyết liệt giảm ô nhiễm không khí, trong đó trọng tâm là giúp người dân chuyển từ xe máy xăng sang xe điện. Hàng loạt chính sách hỗ trợ tài chính, hạ tầng và ưu đãi lệ phí đang được xây dựng nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, công bằng và khả thi.
Làm gì để việc dạy AI cho học sinh đạt hiệu quả?

Làm gì để việc dạy AI cho học sinh đạt hiệu quả?

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Khung nội dung thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông. Theo đó, khung nội dung được phát triển dựa trên 4 mạch kiến thức chính gồm: tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, các kĩ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI.
Tọa đàm trực tuyến “Định vị cho sinh viên Báo chí hậu sáp nhập”

Tọa đàm trực tuyến “Định vị cho sinh viên Báo chí hậu sáp nhập”

Chiều 19/12, Tọa đàm trực tuyến “Định vị cho sinh viên Báo chí hậu sáp nhập” do Trang tin điện tử Sóng trẻ phối hợp với Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên và những người làm báo trẻ.
Cô giáo có tấm lòng nhân hậu

Cô giáo có tấm lòng nhân hậu

25 năm qua, cô giáo Tăng Thị Thu Hằng - Phó trưởng Khoa Kĩ năng Nghiệp vụ Đội, Trường Lê Duẩn luôn gắn bó với công tác thiện nguyện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động