Thứ năm 08/08/2024 17:19

Nhật Bản: Tuổi nghỉ hưu của nhân viên chính phủ được nâng dần lên 65 tuổi

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nhằm tận dụng chất xám và kinh nghiệm của những nhân viên lớn tuổi, đồng thời khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động, Nhật Bản sẽ nâng dần độ tuổi nghỉ hưu lên mức 65 tuổi.
Nhiều người cao tuổi ở Nhật Bản tiếp tục làm việc khi đã qua tuổi hưu. Ảnh: The Japan Times
Nhiều người cao tuổi ở Nhật Bản tiếp tục làm việc khi đã qua tuổi hưu. Ảnh: The Japan Times

Theo đó, ngày 4-6 (giờ địa phương), Quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự luật về việc nâng dần tuổi nghỉ hưu của các nhân viên chính phủ từ mức 60 tuổi hiện nay lên 65 tuổi.

Cụ thể, dự luật này sẽ áp dụng kể từ tài khóa 2023, cứ hai năm một lần, tuổi nghỉ hưu của các nhân viên chính phủ sẽ tăng thêm 1 năm. Cho đến năm 2031, tuổi nghỉ hưu đối với tất cả các nhân viên chính phủ sẽ là 65.

Tuy nhiên, những người từ 60 tuổi trở lên sẽ không còn giữ các chức vụ quản lý, đồng thời lương cũng sẽ bị giảm xuống bằng khoảng 70% mức lương trước đó.

Thống kê của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (MIC), số lượng người từ 65 tuổi trở lên ở nước này vào tháng 9-2020 đã lên tới 36,17 triệu người, chiếm tới 28,7% dân số, cao nhất từ trước tới nay.

Tỷ lệ người cao tuổi ở Nhật Bản cao hơn rất nhiều so với nhiều nước có dân số già khác như Italia với 23,3% và Bồ Đào Nha (22,8%).

Trong số hơn 36 triệu người cao tuổi ở Nhật Bản, số lượng nam giới là 15,73 triệu người, trong khi số lượng nữ giới là 20,44 triệu người.

Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Dân số và An ninh Xã hội Quốc gia, tỷ lệ người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên) ở Nhật Bản có thể tăng lên 35,3% vào năm 2040.

LS
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động