Nhật Bản chuẩn bị áp đặt tình trạng khẩn cấp ở Tokyo và 3 tỉnh
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
| Nhật Bản áp đặt tình trạng khẩn cấp vì dịch Covid-19. (Ảnh: Reuters) |
Theo đó, sáng ngày 23-4 (giờ địa phương), Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản - Yasutoshi Nishimura thông báo chính phủ sẽ áp đặt tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Tokyo và 3 tỉnh khác để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19.
Trong cuộc họp với tiểu ban cố vấn về các biện pháp ứng phó với Covid-19, chính phủ Nhật Bản đã chấp thuận ý kiến từ các chuyên gia và thống nhất sẽ tái tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 4 địa phương bao gồm: thủ đô Tokyo, tỉnh Osaka, Kyoto và Hyogo, thời gian từ ngày 25-4 đến 11-5.
Dự kiến trong ngày 23-4, Thủ tướng Nhật Bản - Suga Yoshihide sẽ chính thức tái công bố tình trạng khẩn cấp về dịch Covid-19 chỉ sau 1 tháng dỡ bỏ.
Tại các khu vực này, nhà hàng, quán bar và tiệm karaoke có phục vụ rượu sẽ phải đóng cửa, các sự kiện thể thao lớn phải tổ chức mà không có khán giả.
Các cửa hàng bách hóa và bán lẻ rộng hơn 1.000m2 cũng phải đóng cửa. Chính phủ Nhật cũng yêu cầu các công ty phải chi phụ cấp nhiều hơn cho các nhân viên làm việc tại nhà.
Bên cạnh đó, các công ty đường sắt và xe buýt giảm chuyến đồng thời điều chỉnh thời gian chuyến cuối cùng trong ngày sớm hơn.
Đây là lần thứ 3 Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với dịch Covid-19.
Tính cho tới thời điểm hiện tại, Nhật Bản đã có hơn 540.000 ca Covid-19, trong đó có 9.710 người đã tử vong vì dịch bệnh.
Hiện nước này đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới nhất với số ca nhiễm tăng vọt vì các biến thể dễ lây lan của virus corona, và cuộc khủng hoảng giường bệnh ở một số khu vực.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại







