Chủ nhật 28/04/2024 13:53

"Nhà hát Hồ Gươm" trở thành "Thánh đường nghệ thuật" thứ hai tại Hà Nội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Với kiến trúc nghệ thuật độc đáo, "Nhà hát Hồ Gươm" vừa mang vẻ đẹp hiện đại vừa giao thoa nét cổ điển hứa hẹn trở thành "Thánh đường nghệ thuật" thứ hai của Hà Nội.
"Nhà hát Hồ Gươm" trở thành "Thánh đường nghệ thuật" thứ 2 tại Hà Nội

Nhà hát sẽ là địa điểm tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật, hội nghị, hội thảo, các sự kiện văn hóa, chính trị quy mô lớn. Đồng thời đón tiếp các đoàn nghệ thuật, các nghệ sĩ lớn trên thế giới đến biểu diễn

Ngày 9/7, "Nhà hát Hồ Gươm" do Bộ Công an và UBND TP Hà Nội đầu tư xây dựng, chính thức khánh thành. Tọa lạc tại địa chỉ 40 Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) Nhà hát Hồ Gươm là công trình được đánh giá mang tầm cỡ di sản văn hóa.

Có diện tích 5.000 m2, Nhà hát được thiết kế 2 khán phòng lớn và sân khấu hiện đại bậc nhất Việt Nam. Khán phòng lớn với sức chứa 900 khách và khán phòng nhỏ sức chứa 500 khách dành cho các buổi biểu diễn âm nhạc cổ điển.

Trong đó, khán phòng lớn được cách điệu hình bông lúa - biểu trưng của lực lượng CAND Việt Nam. Sân khấu được thiết kế bông hoa nở tạo sức hút biểu diễn thăng hoa của nghệ sĩ.

"Nhà hát Hồ Gươm" trở thành "Thánh đường nghệ thuật" thứ 2 tại Hà Nội
Sân khấu được thiết kế bông hoa nở tạo điểm nhấn khác biệt

Phía ngoài Nhà hát lắp đặt 52 cột đá nguyên khối (mỗi cột cao 18m), được đưa về từ Tây Ban Nha. Trên trần nhà, các bức tường thiết kế chi tiết phù điêu tinh xảo như: họa tiết trống đồng Đông Sơn, hoa văn chim hạc, nhạc cụ dân tộc,…

Đặc biệt, bức phù điêu “Huyền thoại Hồ Gươm” đặt trên khối kính màu xanh lục tại sảnh thông giữa tầng hầm 1 và hầm 2, nhằm kết nối không gian bằng hình khối và ánh sáng.

Nhà hát Hồ Gươm được giới thiệu là nhà hát đầu tiên tại Việt Nam cung cấp các loại máy móc thiết bị rạp hát đạt tiêu chuẩn quốc tế. Do đó, đáp ứng đa dạng yêu cầu trình diễn của nhiều loại hình nghệ thuật, từ opera, nhạc giao hưởng, nhạc kịch, cho tới biểu diễn âm nhạc hiện đại, hội thảo, show truyền hình... Các thiết bị âm thanh đều đặt hàng riêng để tương thích với thiết kế nhà hát, tuân thủ những tiêu chuẩn cao nhất.

Với vị trí đắc địa, Nhà hát sẽ trở thành trung tâm kết nối các công trình văn hóa, di tích lịch sử, cảnh quan kiến trúc quanh hồ Hoàn Kiếm, góp phần quảng bá văn hóa du lịch của Thủ đô. Đồng thời, thúc đẩy đời sống âm nhạc, đời sống văn hóa của TP Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

"Nhà hát Hồ Gươm" trở thành "Thánh đường nghệ thuật" thứ 2 tại Hà Nội

Sảnh chính của Nhà hát Hồ Gươm lấy ý tưởng của bầu trời đầy sao đêm

Nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ, sau hơn 100 năm xây dựng Nhà hát Lớn, đến nay Hà Nội mới lại thấy có thêm một Nhà hát Hồ Gươm vừa hiện đại vừa cổ điển, vừa ghi dấu ấn lịch sử Việt Nam, lại vừa kể được câu chuyện của hiện tại.

Trước đó, Nhà hát Lớn Hà Nội được xây dựng năm 1901 và khánh thành năm 1911. Nhà hát Hồ Gươm hoàn thiện sau 22 tháng khởi công. Đến nay, ngoài phục vụ biểu diễn, Nhà hát Lớn Hà Nội còn kết hợp tour du lịch tham quan, khám phá công trình đậm dấu ấn văn hóa lịch sử.

Là công trình hội tụ nhiều yếu tố về vị trí địa lý, không gian đậm văn hóa lịch sử, thiết kế hiện đại, Nhà hát Hồ Gươm hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách khi đến Hà Nội.

Tái hiện các nghi lễ của hoàng cung trong ngày Tết Đoan Ngọ thời Lê Tái hiện các nghi lễ của hoàng cung trong ngày Tết Đoan Ngọ thời Lê
Ứng dụng nền tảng công nghệ số trong bảo tồn, phát huy giá trị âm nhạc truyền thống Ứng dụng nền tảng công nghệ số trong bảo tồn, phát huy giá trị âm nhạc truyền thống
Hồi sinh bản sắc lễ hội trên đường phố Hà Nội Hồi sinh bản sắc lễ hội trên đường phố Hà Nội
Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động