Thứ sáu 26/04/2024 06:00

Ảnh

Người Hà Nội đi chợ bằng "tem phiếu" giữa mùa dịch COVID-19

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Để đảm bảo giãn cách xã hội trong thời kỳ dịch COVID-19, TP Hà Nội đã cho triển khai hình thức đi chợ bằng tem, phiếu theo ngày chẵn lẻ tại các chợ dân sinh.
Người Hà Nội trải nghiệm lại cảm giác đi chợ tem phiếu như thời bao cấp
Đi chợ với tem phiếu là một trải nghiệm chỉ có ở thời bao cấp nhưng đang được tái hiện giữa mùa dịch COVID-19 để đảm bảo giãn cách xã hội
Người Hà Nội trải nghiệm lại cảm giác đi chợ tem phiếu như thời bao cấp
Đây là mô hình được triển khai đầu tiên tại Nhật Tân và Tứ Liên(quận Tây Hồ) và đang được nhân rộng để triển khai ra nhiều nơi khác trên địa bàn Hà Nội. Hiện nay các quận Long Biên, Thanh Xuân, Đống Đa... cũng đang thực hiện phát tem phiếu để đi chợ
Người Hà Nội trải nghiệm lại cảm giác đi chợ tem phiếu như thời bao cấp
Theo đó, mỗi hộ dân được phát phiếu để đi chợ theo khung giờ buổi sáng hoặc chiều, theo ngày chẵn lẻ và mỗi hộ chỉ cử một người đi
Người Hà Nội trải nghiệm lại cảm giác đi chợ tem phiếu như thời bao cấp
Đây là mô hình hay, giúp giảm lượng người, giảm tiếp xúc khi dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp trên địa bàn Hà Nội
Người Hà Nội trải nghiệm lại cảm giác đi chợ tem phiếu như thời bao cấp

Phiếu đi chợ có tác dụng trong 15 ngày giãn cách xã hội, trên phiếu ghi rõ họ tên đại diện hộ gia đình, địa chỉ. Mỗi tuần, mỗi hộ có thể đi chợ 4 lần, luân phiên vào một khung giờ nhất định theo ngày chẵn hoặc lẻ và Chủ nhật. Thời gian đi chợ được khống chế một giờ một ngày

Người Hà Nội trải nghiệm lại cảm giác đi chợ tem phiếu như thời bao cấp
Đại diện UBND phường Nhật Tân cho biết, từ ngày 27-7 người dân trên địa bàn phương bắt đầu đi chợ bằng thẻ đi chợ này. Mục đích là giảm thiểu tối đa lượng người đến chợ, tránh tập trung đông người. Khi triển khai thực tế, nếu có vấn đề chưa hợp lý phường sẽ điều chỉnh
Người Hà Nội trải nghiệm lại cảm giác đi chợ tem phiếu như thời bao cấp
Chị Trần Thị Nhung (Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: "Khu dân cư tôi ở mới được phát phiếu đi chợ khoảng 2 ngày nay. Tôi nghĩ đây là cách làm hay để giảm lượng người vào chợ cũng như người mua sẽ có nhiều cơ hội để mua hàng hơn. Trước đó, tôi đi chợ nhưng cũng ít khi mua được"
Người Hà Nội trải nghiệm lại cảm giác đi chợ tem phiếu như thời bao cấp
Theo cách áp dụng của phiếu, thời gian đi chợ buổi sáng bắt đầu từ 6g45 đến 7g45. Buổi chiều từ 15g30 đến 16g30 vào thứ Bảy
Người Hà Nội trải nghiệm lại cảm giác đi chợ tem phiếu như thời bao cấp
Để đảm bảo số lượng người ra vào chợ đủ giãn cách, chợ sẽ có lượng tem phiếu nhất định
Người Hà Nội trải nghiệm lại cảm giác đi chợ tem phiếu như thời bao cấp
Khi số lượng người vào chợ đông, ban quản lý sẽ không cho thêm người vào chợ cho đến khi có người ra khỏi thì mới được vào chợ
Người Hà Nội trải nghiệm lại cảm giác đi chợ tem phiếu như thời bao cấp
Công tác khử khuẩn, đo thân nhiệt được thực hiện kĩ lưỡng ở cổng vào chợ
Người Hà Nội trải nghiệm lại cảm giác đi chợ tem phiếu như thời bao cấp

Trước khi triển khai hình thức tem phiếu, người dân đến chợ vô tội vạ, nhiều khu vực xảy ra hiện tượng ùn ứ, rất không an toàn cho việc phòng chống dịch

Người Hà Nội trải nghiệm lại cảm giác đi chợ tem phiếu như thời bao cấp
Việc triển khai mô hình đi chợ tem phiếu giúp lượng người trong chợ được giữ ở mức an toàn, người dân cũng an tâm hơn khi đi chợ
Người Hà Nội trải nghiệm lại cảm giác đi chợ tem phiếu như thời bao cấp
Đây là một nét đáng nhớ của văn hoá thời bao cấp tại Việt Nam nhưng nay lại được tái hiện giữa mùa dịch COVID-19.
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động