Thứ tư 24/04/2024 18:23

Người dân Anh cần thận trọng với dịch Covid-19

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đây là lời kêu gọi của Thủ tướng Anh - Boris Johnson trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có nguy cơ bùng phát mạnh trở lại tại nước này.
(Ảnh minh họa: Reuters)
(Ảnh minh họa: Reuters)

Cụ thể, trong buổi hợp báo vào ngày 12-7, Thủ tướng Boris Johnson sẽ công bố kế hoạch dỡ bỏ hầu hết các quy định hạn chế được áp dụng để phòng ngừa dịch Covid-19 tại Anh.

Tuy nhiên, ông Johnson cũng lên tiếng kêu gọi người dân cần có trách nhiệm hơn để bảo vệ hệ thống y tế quốc gia (NHS) cũng như thành quả của chương trình tiêm chủng.

“Xứ sở sương mù” đang tiến gần đến mốc cuối cùng trong lộ trình dỡ bỏ phong tỏa, song việc tự do cần đi kèm với cảnh báo, trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 dự kiến sẽ tăng sau khi các biện pháp hạn chế được dỡ bỏ.

Mặc dù vaccine đã làm suy yếu mối liên hệ giữa các ca mắc, nhập viện và tử vong do Covid-19 nhưng đại dịch vẫn chưa kết thúc.

Tính đến thời điểm này, đã có gần 45,9 triệu người, tương đương 87,1% người trưởng thành ở Anh, đã tiêm 1 mũi vaccine ngừa Covid-19, và gần 34,8 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi.

CK
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động