Thứ bảy 06/12/2025 11:54

Nghịch tử nát rượu sát hại mẹ già đối mặt nhiều tình tiết tăng nặng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Vụ án con trai nát rượu sát hại mẹ già gây phẫn nộ dư luận. Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi về khung hình phạt đối với nghịch tử này như thế nào?
Khu vực nơi xảy ra vụ nghịch tử nát rượu sát hại mẹ già (Ảnh: Ngọc Sơn)
Khu vực nơi xảy ra vụ nghịch tử nát rượu sát hại mẹ già (Ảnh: Ngọc Sơn)

CA quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng cho biết, đang điều tra vụ con trai sát hại mẹ đẻ xảy ra tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Nghi phạm trong vụ án là Hoàng Thế Dũng (SN 1980, trú phường Máy Chai, quận Ngô Quyền). Nạn nhân là bà Đỗ Thị H. (SN 1946, mẹ của Dũng).

Cụ thể, khoảng 23h ngày 27/11, người dân xung quanh nghe thấy Dũng to tiếng với mẹ mình là bà H.. Sau đó, Dũng đã dùng búa đập vào đầu, khiến bà H. tử vong.

Nhận được tin báo, CA quận Ngô Quyền, CA phường Máy Chai đã có mặt tại hiện trường, tiến hành bắt giữ Hoàng Thế Dũng, lấy lời khai nhân chứng, mở rộng điều tra vụ việc. Được biết, Hoàng Thế Dũng từng có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và là đối tượng nghiện rượu.

Trước khi xảy ra vụ án mạng, bà H. ở với Dũng và một người con gái khác; cuộc sống khó khăn, bà H. dù tuổi đã cao nhưng vẫn phải đi nhặt ve chai, đồng nát để mưu sinh. Tối 27/11, con gái bà H. không có nhà, chỉ có Dũng và bà H.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi giết mẹ đẻ của đối tượng Hoàng Thế Dũng là rất tàn nhẫn, mất tính người và vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội. Theo quy định của pháp luật và theo chuẩn mực đạo đức, con cái có nghĩa vụ kính trọng, phải chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ khi về già.

Tuy nhiên, đối tượng Hoàng Thế Dũng vì nghiện ngập, thiếu đạo đức mà vô trách nhiệm đối với mẹ đẻ của mình, không những không thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc mà còn thường xuyên có hành vi bạo hành. Điều nghiêm trọng hơn là đối tượng thường xuyên có ý thức coi thường mẹ đẻ và đỉnh điểm là dùng hung khí sát hại mẹ của mình.

Luật sư Thái cho biết, theo quy định của pháp luật, người say rượu bia, chất kích thích hoặc sử dụng trái phép chất ma túy dẫn đến ảo giác mà thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Theo đó, Điều 13, BLHS năm 2015 quy định: “Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự".

Như vậy, phạm tội khi say rượu bia, chất kích thích không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong quá trình tố tụng. Người phạm tội chỉ được miễn trách nhiệm hình sự khi mắc bệnh tâm thần, bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc điều khiển hành vi.

Vì thế, sau khi sự việc xảy ra, CQĐT tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp và làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng Hoàng Thế Dũng, đồng thời xác định hậu quả xảy ra để xử lý theo quy định pháp luật.

Quá trình xác minh điều tra vụ án này, CQĐT cũng sẽ làm rõ khả năng nhận thức điều khiển hành vi của đối tượng. Nếu trường hợp đối tượng Hoàng Thế Dũng có dấu hiệu bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức điều khiển hành vi dẫn đến thực hiện hành vi phạm tội, sẽ tiến hành trưng cầu giám định tâm thần.

Còn trường hợp đối tượng Hoàng Thế Dũng bị mất khả năng nhận thức hoặc hạn chế khả năng nhận thức do sử dụng trái phép rượu bia, chất kích thích, các chất cấm, đối tượng này vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 1 Điều 123, BLHS năm 2015. Khoản 1 Điều 123, BLHS có khung hình phạt là từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Luật sư Thái cho rằng, với hành vi giết người là mẹ đẻ, nếu bị chứng minh có tội, đối tượng có thể phải chịu nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm như hành vi có tính chất côn đồ, giết người mà người phạm tội có trách nhiệm phải nuôi dưỡng, chăm sóc.

Điều 123, BLHS năm 2015 quy định về tội “Giết người”

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình; Thực hiện tội phạm một cách man rợ; Có tính chất côn đồ; Có tổ chức; Tái phạm nguy hiểm; Vì động cơ đê hèn.

Nghi án con chồng gây chuyện chết người với Nghi án con chồng gây chuyện chết người với "mẹ kế" trong phòng trọ
Lí do con rể từ Quảng Ninh lên bắc Giang đâm mẹ vợ trọng thương Lí do con rể từ Quảng Ninh lên bắc Giang đâm mẹ vợ trọng thương
Bắt nghịch tử nát rượu Bắt nghịch tử nát rượu
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Điều tra người đàn ông làm chuyện phạm pháp lúc rạng sáng

Điều tra người đàn ông làm chuyện phạm pháp lúc rạng sáng

Ngày 5/12, Công an TP Hải phòng cho biết, Công an xã An Trường đã điều tra, khám phá vụ cắt trộm dây cáp điện sau 48 giờ.
Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến vào đêm 1/12/2025.
Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng xuất khẩu lao động trên mạng. Các đối tượng thường sử dụng những lời quảng cáo hấp dẫn như "Visa bao đậu", "chi phí thấp" để dụ dỗ nạn nhân đăng ký, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Gánh họa vì giúp đỡ kẻ say...

Gánh họa vì giúp đỡ kẻ say...

TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Âu Hải Hưng về tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Lý do hoãn xử nhóm cựu cán bộ Công an nhận hối lộ?

Lý do hoãn xử nhóm cựu cán bộ Công an nhận hối lộ?

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu cán bộ Công an huyện Mỹ Đức (cũ), Hà Nội: Nguyễn Đức Nam (cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về kinh tế, ma túy), Đinh Tiến Đạt (cựu cán bộ điều tra Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy) về tội “Nhận hối lộ”, “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”.
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động