Thứ năm 25/04/2024 14:46
Vụ phát hiện thi thể nữ cuộn bạt ở Vĩnh Phúc:

Nghi phạm đối diện hình phạt cao nhất?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Theo cán bộ điều tra, ban đầu, nghi phạm sát hại thiếu nữ 17 tuổi, giấu xác ven đường khai nhận hành vi rất nhỏ giọt. Tuy nhiên, với những chứng cứ của CQĐT, đối tượng đã nhận tội.
Đối tượng Dương Văn Thế chỉ nơi phi tang vật dụng của nạn nhân
Đối tượng Dương Văn Thế chỉ nơi phi tang vật dụng của nạn nhân

Ngày 11/9, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Dương Văn Thế, SN 1988, ở tổ dân phố Bảo Sơn, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc để điều tra về hành vi Giết người.

CQ CSĐT - CA tỉnh Vĩnh Phúc cũng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Dương Văn Thế - nghi phạm vụ thi thể nữ cuộn bạt ven đường ở Vĩnh Phúc.

Theo CQ CSĐT - CA tỉnh Vĩnh Phúc, qua đấu tranh, khai thác, đối tượng Dương Văn Thế khai nhận khi thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân thì nạn nhân chống cự quyết liệt. Do sợ nạn nhân tố cáo hành vi đồi bại của mình, Thế đã ra tay sát hại nạn nhân. Sau khi sát hại nạn nhân, Dương Văn Thế đã lấy một ĐTDĐ, tiền và một số vật dụng của nạn nhân, sau đó mang đi phi tang.

Trước đó, khoảng 7h ngày 8/9, người dân tham gia giao thông đi qua đường liên xã thuộc thôn Hiệp Thuận, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, phát hiện một thi thể được che đậy bạt dứa nằm ven đường, đang trong quá trình phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối. Ngay lập tức, CA huyện Bình Xuyên gửi thông báo truy tìm danh tính nạn nhân, đề nghị ai biết trường hợp nào tại các quán karaoke, nhà trọ, Cty... mất tích trong vòng 10 ngày qua thì cung cấp thông tin đến CQCA nơi gần nhất.

Theo nhận định ban đầu, nạn nhân là nữ giới, chết được khoảng 10 ngày. Nạn nhân mặc áo khoác màu xanh có kẻ sọc trắng, trên áo có ghi chữ "Poadway Drivelng" màu vàng.

Sau đó, Phòng CSHS CA tỉnh này chủ trì phối hợp với các phòng chức năng và CA huyện Bình Xuyên tiến hành điều tra. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, CQĐT xác định đây là vụ giết người. Đến tối cùng ngày, cơ quan chức năng xác định được danh tính nạn nhân là D.T.P, 17 tuổi, ở xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Bá Thiện,huyện Bình Xuyên.

Quá trình điều tra, xác minh, sau 24h kể từ khi nhận tin báo, CQ CSĐT - CA tỉnh Vĩnh Phúc đã làm rõ nghi phạm gây ra vụ án trên là Dương Văn Thế. Tại CQCA, Thế đã khai nhận toàn bộ hành vi giết chị D.T.P vào rạng sáng 5/9.

CQ CSĐT - CA tỉnh Vĩnh Phúc đã thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan, đồng thời đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mọi công dân, đặc biệt là với người dưới 18 tuổi là người chưa thành niên.

Hành vi của nghi phạm Dương Văn Thế là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm quyền được sống của người khác - là một trong những quyền cơ bản và cao quý nhất của con người. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm. Xét hành vi phạm tội của Thế thể hiện sự côn đồ hung hãn đã cấu thành tội "Giết người". Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm n, Khoản 1 Điều 123 BLHS năm 2015.

Luật sư Nguyên cho biết, trường hợp hành vi được xác định là giết người vì lý do nhỏ nhặt, đây là hành vi có tính chất côn đồ, hoặc để cướp tài sản… đây là những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, đối tượng Dương Văn Thế có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến hai 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo luật sư Nguyên, với hành vi cướp tài sản là điện thoại và tiền, đối tượng Dương Văn Thế sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “cướp tài sản” theo điều 168 BLHS 2015, mặc dù giá trị tài sản không lớn tuy nhiên gây hậu quả chết người và ảnh hưởng xấu đến dư luận. Trường hợp hành vi được xác định là có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn, đối tượng gây án có thể phải chịu mức chế tài nghiêm khắc của pháp luật.

Ngoài việc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân, tử hình thì đối tượng Dương Văn Thế còn phải bồi thường mọi thiệt hại cho gia đình nạn nhân, thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, tiền mai táng, tiền cấp dưỡng cho người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng và bồi thường một khoản tổn thất về tinh thần. Hai bên có thỏa thuận về mức bồi thường, không thỏa thuận được, tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm.

Nghi án người phụ nữ bị sát hại tại phòng trọ ở phố Quan Hoa
Tử hình kẻ “cướp của, giết người” rồi giấu xác dưới ao
Bắt hung thủ sát hại thiếu nữ, giấu xác ven đường
Nghi phạm sát hại thiếu nữ, giấu xác ven đường khai gì tại cơ quan công an?
Quốc Doanh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động tại Úc

Bắt đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động tại Úc

Tự giới thiệu mình có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động ở Úc và để tạo lòng tin, đối tượng thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Sau khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền phí trả đưa ngưởi đi xuất khẩu lao động ở Úc thì đối tượng sẽ chiếm đoạt.
Bắt đối tượng giết người trong vườn hoa ở Hà Nội

Bắt đối tượng giết người trong vườn hoa ở Hà Nội

Ngày 24/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (SN, ở huyện Yên Khánh, Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.
Công an quận Tây Hồ: tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp và xử lý tội phạm ma túy

Công an quận Tây Hồ: tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp và xử lý tội phạm ma túy

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, thời gian qua, với tinh thần chủ động, quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma tuý, Đội Cảnh sát ma túy Công an quận đã triển khai đồng bộ các biện pháp, làm tốt công tác phòng ngừa, tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp và xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về ma tuý.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

TAND TP vừa mở phiên tòa xét xử Duy Đức Tuấn, SN 1974, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động