Thứ bảy 27/04/2024 18:18

Ảnh

Ngắm nhìn cánh đồng hoa cẩm tú cầu lớn nhất Hà Nội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Cánh đồng hoa cẩm tú cầu rộng hàng trăm m2 với hàng nghìn gốc đang bung nở hoa rực rỡ tựa như một vương quốc hoa cẩm tú cầu giữa lòng Hà Nội.
Ngắm nhìn cánh đồng hoa cẩm tú cầu lớn nhất Hà Nội
Những ngày cuối xuân, có một vườn hoa cẩm tú cầu diện tích hàng trăm m2 đang nở rộ rực rỡ bên bờ sông Hồng.
Ngắm nhìn cánh đồng hoa cẩm tú cầu lớn nhất Hà Nội
Anh Trương Thế Hùng chia sẻ: "để cây ra hoa đẹp thì cần phải chăm rất mạnh tay để cây già, khoẻ mới cho ra hoa kích thước lớn và màu sắc tươi tắn. Giống hoa được nhập trực tiếp từ Đà Lạt về".
Ngắm nhìn cánh đồng hoa cẩm tú cầu lớn nhất Hà Nội
Hoa được trồng thành vườn sát nhau, diện tích khoảng hơn 400m2 với hơn 1000 gốc cây cẩm tú cầu có độ tuổi 4-5 năm. Bên cạnh đó, nhà vườn cũng tạo thêm nhiều tiểu cảnh và cắm thêm vài bông cẩm tú cầu lụa để du khách chụp ảnh đẹp hơn.
Ngắm nhìn cánh đồng hoa cẩm tú cầu lớn nhất Hà Nội
"Cây nở ra các bông màu khác nhau, như phấn hồng, xanh vintege, đỏ, trắng, vàng. Màu của bông hoa phụ thuộc vào độ PH của đất và cách chăm cây. Một cây dự kiến từ khi nở bông đầu tiên đến bông cuối cùng là được khoảng 3 tháng" - anh Hùng cho biết thêm.
Ngắm nhìn cánh đồng hoa cẩm tú cầu lớn nhất Hà Nội
Hoa cẩm tú cầu vốn có nguồn gốc từ các nước Đông Á mang khí hậu ôn đới lạnh như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,... Cây cũng khá hợp với nhiều vùng khí hậu lạnh ở Việt Nam như ở các vùng núi cao tại Sa Pa, Đà Lạt...
Ngắm nhìn cánh đồng hoa cẩm tú cầu lớn nhất Hà Nội
Điểm đặc sắc nhất của hoa cẩm tú cầu chính là màu sắc biến đổi khác nhau theo độ PH của đất trồng. Mới chớm nở hoa sẽ mang màu trắng rồi biến đổi thành các sắc thái xanh lam, hồng, hồng đỏ... khác nhau.
Ngắm nhìn cánh đồng hoa cẩm tú cầu lớn nhất Hà Nội
Ở đây chủ yếu là hoa cẩm tú cầu đơn với đủ loại màu sắc từ đỏ, hồng, tím phớt tới xanh pastel...
Ngắm nhìn cánh đồng hoa cẩm tú cầu lớn nhất Hà Nội
Ở Việt Nam, khi nghe đến hoa cẩm tú cầu là sẽ liên tưởng đến phố núi Đà Lạt. Loài hoa nổi tiếng này được trồng ở khắp nơi từ trung tâm thành phố đến ngoại ô nên khi khám phá Đà Lạt, bất kể góc phố, ngả đường nào cũng có cẩm tú cầu hiện diện.
Ngắm nhìn cánh đồng hoa cẩm tú cầu lớn nhất Hà Nội
Hoa cẩm tú cầu vốn không xa lạ gì với người Hà Nội. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên người Thủ đô có thể chiêm ngưỡng hoa cẩm tú cầu với diện tích lớn như vậy.
Ngắm nhìn cánh đồng hoa cẩm tú cầu lớn nhất Hà Nội
Ở Đà Lạt, hoa cẩm tú cầu có 2 mùa do đặc trưng khí hậu mát mẻ. Tại Hà Nội, hoa cẩm tú cầu có thể trồng quanh năm nhưng nở rộ nhất ở thời gian Đông - Xuân.
Ngắm nhìn cánh đồng hoa cẩm tú cầu lớn nhất Hà Nội
Từng góc được chăm chút tỉ mỉ khiến người xem như lạc vào một vương quốc của hoa cẩm tú cầu.
Ngắm nhìn cánh đồng hoa cẩm tú cầu lớn nhất Hà Nội
Truyền thuyết kể lại tên gọi hoa cẩm tú cầu bắt nguồn từ một truyện cổ tích đáng yêu. Ngày xưa có một nàng công chúa La Mã xinh đẹp đến tuổi lấy chồng nhưng vẫn chưa chọn được đối tượng phù hợp. Trong một chuyến vi hành đến vùng đất xa lạ, tình cờ nàng đã rung động trước một chàng trai khôi ngô tuấn tú, hội đủ văn võ. Nàng công chúa đã quyết định tung loài hoa này để kén rể - cái tên hoa cầu hôn tức hoa cẩm tú cầu cũng từ đó được người đời truyền nhau.
Ngắm nhìn cánh đồng hoa cẩm tú cầu lớn nhất Hà Nội
Hoa có cánh mỏng, mọc thành chùm thành một cụm tròn to rất đáng yêu và có sức sống mãnh liệt nên được sử dụng biểu trưng cho tình cảm chân thành, sâu sắc. Bên cạnh đó, một Nhật Hoàng cũng từng lấy hoa này để xin lỗi người mình yêu nên cẩm tú cầu còn mang ý nghĩa là lời xin lỗi.
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động