Nan giải khu vệ sinh ở một trường tiểu học
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ban giám hiệu nhà trường cho biết, phải chờ đến khi hai dãy nhà 3 tầng đang xây đưa vào sử dụng thì mới có phòng vệ sinh khép kín. Dự kiến là phải đến đầu năm học 2011-2012...
Từ hơn một năm nay, khu đất trống, vườn chuối ở đầu hồi khu nhà mới xây trở thành nơi vệ sinh tự do của học sinh, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của các em. Trước hoàn cảnh trên, hội phụ huynh nhà trường đã quyên góp xây một khu vệ sinh tạm, diện tích khoảng gần 8m2, ngăn làm hai phòng, không có mái che. Tuy nhiên, do không có nước xả nên khu này rất ô nhiễm, mùi hôi nồng nặc, nhiều em học sinh không dám vào... Vào những ngày mưa rét, nhiều em đành nhịn vì sợ cái nhà vệ sinh không mái che này.
Nhà vệ sinh không mái che
Theo cô Bùi Thị Thanh Giang, Hiệu phó nhà trường: “Chúng tôi đề nghị các em đi vệ sinh đúng nơi quy định nhưng không có khu vệ sinh đúng nghĩa thì thực hiện sao được. Nhà trường có 100% giáo viên là nữ nên vấn đề đi vệ sinh là rất nan giải. Ngại nhất là khi có các đoàn giáo viên trong huyện, các đơn vị đến liên hệ công tác mà không có chỗ vệ sinh cho khách”.
Trường Tiểu học Lại Yên rất cần có một khu vệ sinh tạm dành riêng cho giáo viên và học sinh. Mong muốn này xin gửi đến UBND huyện Hoài Đức.
Minh Đạo
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại