Thứ năm 25/04/2024 15:38

Nam sinh học giỏi, “ẵm” nhiều giải thưởng âm nhạc

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Em Lê Song Tùng, học sinh trường THCS Tân Định (Hoàng Mai, Hà Nội) không chỉ học giỏi mà còn là chủ nhân của nhiều giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ. Giọng hát nội lực, giàu cảm xúc của em đã chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả và được kỳ vọng là tương lai của nền âm nhạc nước nhà.
Em Lê Song Tùng được Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang và Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh trao giải thưởng 15/5. Ảnh: NVCC
Em Lê Song Tùng được Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang và Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh trao giải thưởng 15/5. Ảnh: NVCC

Song Tùng được gia đình phát hiện có năng khiếu âm nhạc khi em mới tròn 2 tuổi. Mỗi lần xem các chương trình âm nhạc thiếu nhi, cậu bé lại hát líu lo dù chưa nói sõi. Khi học mầm non, Tùng tích cực tham gia nhiều chương trình văn nghệ của trường, lớp nên bố mẹ đã định hướng cho em theo con đường âm nhạc ngay từ sớm.

Lên 6 tuổi, Tùng bắt đầu được bố mẹ cho học thanh nhạc đơn ca tại một trung tâm nghệ thuật. Không chỉ chú trọng luyện thanh, em còn học thêm nhiều nhạc cụ như: kèn saxophone, guitar, piano. Chơi nhạc cụ nào, Tùng cũng đam mê và có năng khiếu.

Tùng chia sẻ mẹ chính là người có tác động đến em nhiều nhất trên con đường theo đuổi nghệ thuật. Tính mẹ nghiêm khắc nhưng luôn tôn trọng những mong muốn của con cái. Do đó, Tùng được tự do theo đuổi niềm đam mê ca hát. Tùng nhận ra bản thân chỉ thực sự hạnh phúc khi được làm những điều mình yêu thích và âm nhạc cũng mang lại cho em sự lạc quan, vui vẻ, cố gắng trong cuộc sống.

Với tài năng cùng sự chăm chỉ trau dồi luyện tập, sự ủng hộ của gia đình và thầy cô, Tùng đã tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc và gặt hái vô số giải thưởng như: giải Nhất đơn ca “Tiếng hát thầy và trò” thị xã Sơn Tây; giải Nhất đơn ca "Giai điệu tuổi hồng" cấp thành phố Hà Nội; á quân cuộc thi Thiên tài nhí 2019 và á quân The Voice Kids 2021,…

Còn nhớ thời gian tham gia The Voice Kids 2021, Tùng nhận được cơn mưa lời khen của các giám khảo. Giọng hát nội lực cùng phong cách trình diễn tự tin, máu lửa đã giúp em chinh phục được trái tim khán giả, đi đến vòng chung kết và giành ngôi vị á quân.

“Style bài có tiết tấu của con tại Việt Nam bây giờ có ít người làm. Quan trọng là flow và cách con cùng Hieuthuhai xử lý rất hợp với phong cách đấy. Con di chuyển trên sân khấu nhưng giọng vẫn ổn định. Chú đánh giá đây là phần trình diễn xuất sắc của Tùng", ca sĩ Hà Lê nhận xét Song Tùng ở vòng bán kết. Tại “trận chiến” khốc liệt này, Tùng chiến thắng đối thủ khi giành được 9,5 điểm.

Không chỉ theo học tại trường THCS Tân Định, Tùng còn là sinh viên thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Dành nhiều thời gian cho nghệ thuật nhưng Tùng không hề xao nhãng việc học. Ở trường, em là cậu học trò năng động, thân thiện, học giỏi, tích cực tham gia các phong trào của trường, lớp. Thầy cô cũng luôn tạo điều kiện để Tùng có thể theo học ở cả hai ngôi trường, đồng thời tham gia biểu diễn các chương trình âm nhạc.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, trong nhiều năm liền, Tùng đều đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc. Khi học ở trường Tiểu học Quang Trung (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) trước đây, em được nhận Bằng khen "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" cấp thành phố, vinh dự là một trong những đội viên tiêu biểu dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ thành phố Hà Nội,…

Năm nay, em vừa được Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang và Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh trao giải thưởng 15/5.

Không chỉ tham gia các cuộc thi âm nhạc, Tùng còn tham gia nhiều chương trình, hoạt động thiện nguyện ý nghĩa như: “Cặp lá yêu thương”, “Chống xâm hại trẻ em”, “Trái tim hồng”, “Thấu hiểu và chia sẻ với trẻ em tự kỷ”,…

Thời gian dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, Tùng tham gia MV “Ở nhà là chống dịch” do Thành đoàn Hà Nội sản xuất. Đây là sản phẩm âm nhạc lan tỏa tinh thần chống dịch trong thanh thiếu nhi Thủ đô. Ngay khi MV ra mắt đã nhận được sự quan tâm, đón nhận nồng nhiệt của khán giả, góp phần vào công cuộc chống dịch của đất nước.

Nam sinh tài năng cho biết mỗi lần được đóng góp sức mình vào những chương trình thiện nguyện, bản thân em cảm thấy rất hạnh phúc vì đã góp phần sẻ chia với mọi người, đặc biệt là những mảnh đời kém may mắn, từ đó lan tỏa thông điệp tích cực đến xã hội. Tùng cũng nhận thức được cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để trở thành con ngoan, trò giỏi, một nghệ sĩ đích thực, đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho sự phát triển của quê hương, đất nước, đặc biệt là lĩnh vực âm nhạc mà em đã, đang và tiếp tục theo đuổi bằng tất cả sự nhiệt huyết của trái tim mình.

Game năng lượng xanh, bảo vệ môi trường của nam sinh lớp 7 Hà Nội
Nam sinh đa tài của trường THPT Việt Đức
Nam sinh ĐH Bách Khoa nhiều lần đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp thành phố
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Lan tỏa thông điệp giao thông có ý thức và trách nhiệm

Lan tỏa thông điệp giao thông có ý thức và trách nhiệm

Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023 không chỉ nâng cao nhận thức, ý thức đối với học sinh, sinh viên mà còn lan tỏa thông điệp tham gia giao thông văn hoá, trách nhiệm đến toàn xã hội, đặc biệt là với người dân Thủ đô.
Phụ huynh, học sinh ở Hải Phòng cần lưu ý gì trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5?

Phụ huynh, học sinh ở Hải Phòng cần lưu ý gì trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5?

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vừa có Văn bản 1184/SGDĐT-VP đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2024.
Tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Văn bản số 4262/BGTVT-VT gửi Sở GTVT các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên về việc tiếp tục tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Năm 2023 đã là năm thứ 13 Báo Kinh tế & Đô thị được UBND TP Hà Nội giao chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông (ATGT) Thủ đô”.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện và thị xã trên địa bàn TP.
Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Các chuyên gia cho rằng, việc triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ cần được thực hiện gắn với đảm bảo đời sống dân sinh, cũng như bám sát các quy hoạch về nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới: nắng nóng và nắng nóng gay gắt bao trùm cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: nắng nóng và nắng nóng gay gắt bao trùm cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 24/4 đến ngày 4/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết 5 ngày dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024

Dự báo thời tiết 5 ngày dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024 từ ngày 27/4 đến 1/5/2024.
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Tại sân chơi HNUE English challenge 2024, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chỉ tỏa sáng bởi trình độ ngoại ngữ mà còn bởi tài năng diễn xuất, nhạc kịch, hùng biện cũng như kiến thức về lịch sử, địa lý, nghệ thuật…
Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, em Đinh Cao Sơn - sinh viên ngành Sư phạm Hoá học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã vinh dự trở thành một trong những gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trước đó, Sơn cũng được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động