Thứ ba 23/04/2024 18:01

Mỹ đầu tư hơn 3 tỷ USD cho phát triển thuốc điều trị Covid-19

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chính quyền của Tổng thống Mỹ - Joe Biden đã công bố kế hoạch phát triển và sản xuất thuốc điều trị Covid-19.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, ngày 17-6 (giờ địa phương), Mỹ quyết định sẽ đầu tư 3,2 tỷ USD cho việc phát triển và sản xuất thuốc kháng virus để điều trị Covid-19.

Việc sản xuất được các loại thuốc kháng virus sẽ là công cụ quan trọng để hạn chế tỷ lệ nhập viện và tử vong tiến tới kiểm soát đại dịch Covid-19.

Kế hoạch của chính quyền Tổng thống Joe Biden còn được gọi là "Chương trình chống virus cho đại dịch", số tiền này được trích ra trong gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD trước đó.

Khoản tiền này sẽ giúp đẩy nhanh các thử nghiệm lâm sàng đang được thực hiện đối với một số loại thuốc kháng virus dạng viên và dự kiến có thể được sản xuất vào cuối năm nay.

Nếu kế hoạch thành công thì người dân Mỹ có thể sử dụng các loại thuốc này tại nhà để điều trị các triệu chứng lây nhiễm ban đầu.

Bên cạnh đó, chương trình cũng tài trợ cho việc phát hiện ra các loại thuốc kháng virus mới nhằm không chỉ chống lại virus SARS-CoV-2 mà còn là các họ virus khác được cho là có khả năng gây ra đại dịch.

CK
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động