Thứ năm 25/04/2024 05:21
Phố cafe đường tàu nhộn nhịp trước ngày bị giải toả hoàn toàn

Phố cafe đường tàu nhộn nhịp trước ngày bị giải toả hoàn toàn

Vừa mở cửa hoạt động trở lại sau 2 năm dừng vì COVID-19, phố cafe đường tàu lại chuẩn bị đứng trước kết quả xoá sổ hoàn toàn trong vài ngày tới.
Hoa hậu Mai Phương bán vương miện làm từ thiện

Hoa hậu Mai Phương bán vương miện làm từ thiện

Hoa hậu Mai Phương sẽ tổ chức buổi đấu giá từ thiện nhằm quyên góp cho các dự án nhân ái của Việt Nam và thế giới.
Top 3 Miss World Vietnam 2022 ngày càng xinh đẹp, tài giỏi

Top 3 Miss World Vietnam 2022 ngày càng xinh đẹp, tài giỏi

Tròn 1 tháng kể từ khi đăng quang, mỗi cô gái trong Top 3 Miss World Vietnam 2022 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) ngày càng xinh đẹp và đều chứng minh được khả năng của bản thân.
Bồi hồi "bắt gặp" Trung thu tuổi thơ ở ngôi làng ngoại thành Hà Nội

Bồi hồi "bắt gặp" Trung thu tuổi thơ ở ngôi làng ngoại thành Hà Nội

Hàng năm, cứ đúng ngày Rằm tháng 8, trẻ em thôn Cao Hạ (xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội) lại cùng bạn bè, anh chị rước đèn quanh làng. Hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi bồi hồi nhớ về hình ảnh tuổi thơ đã qua.
Rộn ràng mùa Trung thu Báo Kinh tế & Đô thị

Rộn ràng mùa Trung thu Báo Kinh tế & Đô thị

Ngày 10/9 (15/8 âm lịch), Báo Kinh tế & Đô thị cùng Bảo tàng Hà Nội tổ chức ngày vui Tết trung thu cho các em nhỏ là con em của các nhân viên, phóng viên, biên tập viên Báo.
Câu chuyện cảm động đằng sau ông Tiến sỹ giấy đêm Rằm Trung thu

Câu chuyện cảm động đằng sau ông Tiến sỹ giấy đêm Rằm Trung thu

Mọi người quen thuộc với hình ảnh ông Tiến sỹ giấy như một sự châm biếm. Tuy nhiên, món đồ chơi này lại có ý nghĩa rất đẹp, đại diện cho sự hiếu học, công danh, đỗ đạt và có cả một câu chuyện cảm động đằng sau đó.
Giữ lửa nghề làm đèn Trung thu làng Hậu Ái

Giữ lửa nghề làm đèn Trung thu làng Hậu Ái

Hơn 40 năm qua, bà Nguyễn Thị Tuyến vẫn tỉ mỉ vót từng nan tre, chăm chút cho từng chiếc đèn ông sao làng Hậu Ái (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội).
Hồi sinh đồ chơi trung thu thất truyền của trẻ em Hà Nội xưa

Hồi sinh đồ chơi trung thu thất truyền của trẻ em Hà Nội xưa

Từ cái tâm của một nghệ nhân trẻ, Đặng Văn Hậu đã dùng hết tâm huyết để từng bước khôi phục lại con giống bột - món đồ chơi trung thu truyền thống của trẻ em Hà Nội vốn đã thất truyền trong thời gian dài.
Hành trình Trợ giúp pháp lý và 25 năm hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế

Hành trình Trợ giúp pháp lý và 25 năm hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế

Sau 25 năm thành lập và phát triển, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP Hà Nội đã giúp đỡ hàng chục nghìn lượt người nghèo, người có công với cách mạng, người khuyết tật, người yếu thế…
Nhiều cửa hàng ở phố Hàng Mã treo biển "lạ" dịp Trung thu 2022

Nhiều cửa hàng ở phố Hàng Mã treo biển "lạ" dịp Trung thu 2022

Một số cửa hàng ở phố Hàng Mã đã treo biển cấm chụp ảnh hoặc thu phí chụp ảnh...
Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội trong chiều ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội trong chiều ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Trong chiều ngày 4/9, ngày nghỉ cuối cùng kì nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, người dân ùn ùn trở lại Hà Nội để quay về nhịp sống học tập và làm việc thường nhật.
Người dân rục rịch trở lại Hà Nội, lối ra cao tốc, lối vào thành phố ùn tắc trong chiều 3/9

Người dân rục rịch trở lại Hà Nội, lối ra cao tốc, lối vào thành phố ùn tắc trong chiều 3/9

Chiều 3/9, nhiều người bắt đầu trở lại Hà Nội. Các điểm vào thành phố như cầu Thanh Trì, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cửa ngõ phía Nam ùn tắc nhẹ.
Công viên Yên Sở, Thủ Lệ chật kín người trong ngày 2/9

Công viên Yên Sở, Thủ Lệ chật kín người trong ngày 2/9

Trong ngày 2/9, những địa điểm vui chơi tại Hà Nội như công viên Yên Sở, Thủ Lệ đã đông đúc người dân trong và ngoại thành Hà Nội tìm đến.
Người Hà Nội thảnh thơi tận hưởng kì nghỉ lễ 2/9

Người Hà Nội thảnh thơi tận hưởng kì nghỉ lễ 2/9

Sáng mùa thu 2/9, thời tiết mát mẻ, đường phố thưa thớt hơn ngày thường, người dân Hà Nội được dịp tận hưởng tiết trời thu của kì nghỉ lễ Quốc khánh.
Thiêng liêng lễ chào cờ ngày 2/9 tại quảng trường Ba Đình

Thiêng liêng lễ chào cờ ngày 2/9 tại quảng trường Ba Đình

Sáng 2/9, nghi lễ chào cờ được tổ chức trang nghiêm tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022).
Phố Hàng Mã đông ngẹt người đi chơi ngày đầu nghỉ lễ 2/9

Phố Hàng Mã đông ngẹt người đi chơi ngày đầu nghỉ lễ 2/9

Ngay ngày đầu kì nghỉ lễ Quốc khánh, phố Hàng Mã đã đông nghịt người đến chơi Trung thu sớm từ tối 1/9.
Thăm căn nhà đầu tiên đón Bác Hồ về Hà Nội năm 1945

Thăm căn nhà đầu tiên đón Bác Hồ về Hà Nội năm 1945

Ngôi nhà nhỏ nằm trong con ngõ 319 phố An Dương Vương (quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) là nơi đầu tiên tại Thủ đô đón Bác Hồ trở về từ chiến khu Việt Bắc, chuẩn bị cho Ngày Quốc Khánh 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Độc đáo triển lãm Thư Pháp Graffiti tại Hà Nội: Giao thoa truyền thống và hiện đại

Độc đáo triển lãm Thư Pháp Graffiti tại Hà Nội: Giao thoa truyền thống và hiện đại

Triển lãm Đối thoại Thư pháp và Graffiti được tổ chức tại khu Thái học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Triển lãm diễn ra từ 26/8 – 30/9/2022 nhằm chào mừng Cách mạng Tháng Tám và ngày Lễ Quốc khánh 2/9.
Ngày làm việc cuối trước kì nghỉ 2/9: Hà Nội ùn tắc tại cửa ngõ ra vào nội thành

Ngày làm việc cuối trước kì nghỉ 2/9: Hà Nội ùn tắc tại cửa ngõ ra vào nội thành

Kì nghỉ 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, nhu cầu di chuyển về quê và đi du lịch tăng cao khiến cả hai chiều ra vào Hà Nội trong chiều tối 31/8 ở trong tình trạng ùn tắc.
Toàn cảnh cao tốc Vân Đồn- Móng Cái trước ngày khánh thành

Toàn cảnh cao tốc Vân Đồn- Móng Cái trước ngày khánh thành

Đoạn cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã hoàn thiện, tuyến đường cao tốc xuyên tỉnh Quảng Ninh chính thức hoàn thành, rút ngắn thời gian Hà Nội - Móng Cái chỉ còn 3 tiếng di chuyển.
Báo Hoà Bình 60 năm phát triển và không ngừng đổi mới

Báo Hoà Bình 60 năm phát triển và không ngừng đổi mới

Ngày 25/8, tại Hội trường Tỉnh ủy Hòa Bình, Báo Hòa Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Báo Hòa Bình xuất bản số đầu (2/9/1962 - 2/9/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba. Trong lịch sử 60 năm hình thành và phát triển, nhiều thế hệ phóng viên của Báo Hòa Bình đã nối tiếp nhau cùng làm nên giá trị chung của tờ báo.
Người cuối cùng giữ ký ức mặt nạ giấy bồi Trung thu trên phố cổ Hà Nội

Người cuối cùng giữ ký ức mặt nạ giấy bồi Trung thu trên phố cổ Hà Nội

Sau hơn 4 thập kỷ thăng trầm, vợ chồng ông Nguyễn Văn Hòa và bà Đặng Hương Giang là những nghệ nhân cuồi cùng ở Hà Nội còn giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi truyền thống.
Đồ chơi trung thu "thất truyền" xuất hiện tại hội chợ đồ thủ công nghệ thuật Hà Nội

Đồ chơi trung thu "thất truyền" xuất hiện tại hội chợ đồ thủ công nghệ thuật Hà Nội

Sau nhiều năm vắng bóng và xuất hiện nhỏ giọt, những con giống bột, đồ chơi trung thu một thời của trẻ em Hà Nội được giới thiệu trở lại và được nhiều người yêu thích.
|< < 1 2 3 4 5 >

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động