Thứ sáu 19/04/2024 23:21

Mưa lớn khiến ít nhất 41 người thiệt mạng tại Ấn Độ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Mưa lớn trong suốt nhiều ngày qua tại Ấn Độ đã khiến ít nhất 41 người thiệt mạng và hơn 10 người khác bị mất tích cũng như thiệt hại rất lớn về tài sản.
Mưa lớn khiến ít nhất 41 người thiệt mạng tại Ấn Độ
Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng tại Ấn Độ. (Ảnh: AP)

Theo đó, mưa lớn xảy ra trong nhiều ngày qua tại Ấn Độ đã gây ra sạt lở đất và lũ quét nghiêm trọng tại miền Bắc Ấn Độ.

Trong hôm 18-10, Chính quyền bang Uttarakhand thông tin đã có 6 người thiệt mạng sau khi các vụ lở đất diễn ra.

Đến ngày 19-10 thì đã có 35 người đã thiệt mạng trong các vụ việc tương tự. Bên cạnh đó, các vụ lở đất đã phá hủy nhiều công trình gây thiệt hại nặng nề.

Cũng trong ngày 19-10, Cục Khí tượng Ấn Độ đã gia hạn và mở rộng cảnh báo thời tiết, dự báo bang Uttarakhand sẽ phải trải qua đợt mưa lớn từ lớn đến rất lớn trong hai ngày tới.

Theo cơ quan thời tiết Ấn Độ, một số khu vực ở bang Uttarakhand đã bị ngập lụt bởi lượng mưa lên tới hơn 400 mm (16 inch) trong ngày 18-10, gây ra lở đất và lũ lụt.

Các nhà chức trách địa phương đã ra lệnh đóng cửa các trường học, cấm mọi hoạt động tôn giáo và du lịch tại bang này.

Ngoài ra, hơn 100 du khách đã bị mắc kẹt bên trong một khu nghỉ dưỡng ở Ramgarh sau khi nước sông Kosi tràn bờ, gây chia cắt một số khu vực.

LS
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động