Thứ sáu 26/04/2024 02:21
Vụ 2 mẹ con bị sát hại tại huyện Phú Xuyên:

Món nợ 500 triệu đồng và sự ân hận muộn màng của đứa cháu đích tôn

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Vay 500 triệu đồng của Quỹ tín dụng Nhân dân xã để làm ăn nhưng thua lỗ, đến ngày đáo hạn không đủ khả năng trả nợ, Phạm Văn Đức, SN 1985, trú tại thôn Bái Xuyên, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội đã nhiều lần xin bà nội bán đất để trả nợ nhưng không được sự đồng ý. Trong lúc tranh cãi, đứa cháu đích tôn đã ra tay sát hại bà nội và cô ruột của mình…
Món nợ 500 triệu đồng và sự ân hận muộn màng của đứa cháu đích tôn
Đối tượng Phạm Văn Đức.

Hành trình truy bắt hung thủ

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 23/2, chị Vũ Thị T, trú tại thôn Bái Xuyên, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên sang nhà cụ Đỗ Thị L, SN 1933 chơi thì phát hiện cụ L và con gái là bà Phạm Thị Th, SN 1965, tử vong trên giường. Hoảng hốt, chị T đã hô hoán hàng xóm và sự việc được trình báo CQCA.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội CSHS Công an huyện Phú Xuyên đã phối hợp với các đơn vị liên quan bảo vệ hiện trường, lấy lời khai những liên quan. Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định, vùng đầu, cổ, gáy của cụ L và bà Th có nhiều vết thương do hung khí bằng sắt gây nên, dẫn đến chấn thương sọ não và tử vong. Các tài sản, tiền bạc trong nhà không bị mất.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 24/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người. Qua kết quả khám nghiệm hiện trường, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, Công an huyện Phú Xuyên cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội nhận định đối tượng là người quen, thân thích với nạn nhân.

Mở rộng điều tra, từ những thông tin, chứng cứ ban đầu và lời khai của những người liên quan, lực lượng công an dựng lên chân tướng của hung thủ là Phạm Văn Đức, cháu ruột của cụ L và bà Th. Sau khi xảy ra vụ án, Đức bỗng dưng vắng mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì không ai rõ và bạn bè, người thân cũng không liên lạc được với hắn ta.

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội và lãnh đạo Công an huyện, tổ công tác gồm 12 CBCS của Công an huyện Phú Xuyên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp Công an TP Hà Nội, triển khai các tổ công tác theo các mũi trinh sát khác nhau sau khi đã có thông tin Đức đang lẩn trốn tại Quảng Ninh.

Đến khoảng 21h ngày 25/2, tại xưởng sơn bả của anh Đào Văn H ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, tổ công tác đặc biệt do Thượng tá Lê Tiến Bắc - Trưởng Công an huyện Phú Xuyên và Thượng tá Cao Văn Thái - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội dẫn đầu, phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh, đã bắt giữ được Phạm Văn Đức.

Cháu đích tôn ra tay tàn nhẫn vì nợ nần

Rạng sáng 26/2, đối tượng đã được dẫn giải an toàn về trụ sở. Tại CQCA, Đức bước đầu khai nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ việc thiếu tiền trả nợ. Trước đó, Đức đã vay 500 triệu đồng của Quỹ tín dụng Nhân dân xã Minh Tân để làm ăn nhưng thua lỗ. Đến ngày đáo hạn Đức không có khả năng chi trả. Trong lúc túng quẫn, Đức đã nhiều lần đến gặp bà nội, yêu cầu cụ L bán đất để trả nợ cho anh ta nhưng không được đồng ý.

Vào buổi tối trước thời điểm vụ án xảy ra, Đức tiếp tục gặp bà nội yêu cầu bán đất. Trong quá trình nói chuyện, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, đối tượng đã dùng hung khí, gây ra cái chết thương tâm cho bà nội và cô ruột. Sau khi gây án, Đức đã liên hệ với một nhóm thợ sơn, bả rồi bỏ trốn xuống Quảng Ninh.

Đức khai nhận rằng, anh ta vô cùng ân hận về hành vi tàn ác của mình đối với bà nội và cô ruột nên đã mất ngủ trong những ngày bỏ trốn. Theo lời của Đức, đối tượng sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá đặc biệt. Ông bà nội của Đức sinh được 4 người còn thì chỉ có bố Đức là con trai duy nhất.

Sau khi lập gia đình, bố Đức cũng chỉ sinh được anh ta là con trai độc đinh rồi sớm qua đời. Đến đời của Đức, anh ta cũng chỉ sinh hạ được một cậu con trai, chỉ vì bí bách nợ nần, cháu đích tôn đã lấy mạng của bà nội và cô ruột. Ân hận của Đức đã quá muộn màng…

Hiện vụ việc đang được CQCA huyện Phú Xuyên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bất ngờ về nhân thân đối tượng sát hại 2 mẹ con tại huyện Phú Xuyên Bất ngờ về nhân thân đối tượng sát hại 2 mẹ con tại huyện Phú Xuyên
Quý Khánh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn của tội phạm trộm cắp và biện pháp phòng ngừa

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn của tội phạm trộm cắp và biện pháp phòng ngừa

Để đảm bảo công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản lợi dụng dịp nghỉ lễ dài ngày (5 ngày kể từ 27/4 đến hết ngày 1/5/2024) gia tăng hoạt động, Công an TP Hà Nội cảnh báo các phương thức thủ đoạn trộm cắp tài sản và biện pháp phòng ngừa.
Bí mật trong ngôi nhà trọ ở Hà Nội có 7 phụ nữ đang sinh sống

Bí mật trong ngôi nhà trọ ở Hà Nội có 7 phụ nữ đang sinh sống

Ngày 25/4, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng về tội "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại" theo khoản 2 Điều 187 Bộ luật Hình sự.
Truy tìm chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Truy tìm chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 25/4, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an đã vào cuộc xác minh làm rõ hình ảnh chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

TAND TP vừa mở phiên tòa xét xử Duy Đức Tuấn, SN 1974, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động