Mỗi ngày mất 2 triệu usd do vệ sinh kém
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênĐây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Phát triển bền vững môi trường sống và sức khỏe cộng đồng: Từ nhận thức đến hành động” do Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Y tế tổ chức ngày 23/12.
Theo số liệu thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 20 triệu người dân nông thôn chưa được tiếp cận với nhà tiêu hợp vệ sinh. Trong đó, gần 10% trường học và trạm y tế chưa có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh. Đặc biệt, có khoảng 80% nước thải chưa được xử lý triệt để và thường xuyên có khoảng 6 triệu người phóng uế bừa bãi, là nguyên nhân của việc 1500 tấn phân tươi thải trực tiếp ra môi trường cũng như nguồn nước mỗi ngày.
Vệ sinh môi trường kém dẫn đến những nguy cơ về dịch bệnh truyền nhiễm và làm cho trẻ em bị suy dinh dưỡng, thấp còi. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi ở vùng nông thôn bị thấp còi hiện là 25% và tỷ lệ này ở miền núi là gần 31%.
Theo các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia y tế, đầu tư cho bảo vệ môi trường bằng cách cải thiện vệ sinh và xử lý nước thải sẽ góp phần tạo nên môi trường sống bền vững. Từ đó, mỗi giờ sẽ cứu được một người, mỗi ngày cứu được 2 trẻ dưới 5 tuổi và nâng cao được tầm vóc, trí tuệ của thế hệ tương lai.
Bà Nguyễn Ngọc Lý - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng đồng (VUSTA) cho rằng, giải quyết ô nhiễm môi trường đòi hỏi nỗ lực lớn của Chính phủ và tất cả các bên tham gia, có phương án và các biện pháp tổng thể. Việc tạo ra sự đồng thuận lớn từ nhận thức đến hành động cần sự tham gia quyết liệt của tất cả các bên.
“Cần có cơ chế chế tài xử phạt nghiêm khắc hành vi gây ô nhiễm môi trường. Chỉ khi giải quyết vấn đề môi trường (vấn đề gốc) thì công tác bảo vệ sức khỏe mới thành công được. Tất cả những điều này phải làm cùng lúc, có sự tham gia của tất cả các ngành”, bà Lý nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Đình Thuyên - Hàm Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ, hiện nay đã có quy định xử phạt nếu vi phạm ảnh hưởng đến môi trường nhưng việc thực hiện còn chưa kiên quyết. Phải kiên quyết vì mọi hành vi của con người chỉ trở nên tự giác khi pháp luật nghiêm minh. Những thói quen xấu, ảnh hưởng đến môi trường, đôi khi chúng ta cứ bỏ qua sẽ trở thành vấn đề lớn. Do vậy, phải tuyên truyền để người dân biết những thói quen có hại cho môi trường, phát tán vi khuẩn gây bệnh.
Vân Hà / PL&XH
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại