Thứ sáu 29/03/2024 01:35

Malaysia trở thành “điểm nóng” của dịch Covid-19 tại Đông Nam Á

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tình hình dịch Covid-19 tại Malaysia tiếp tục diễn biến phức tạp hơn khi mà quốc gia này đang trở thành “điểm nóng” tại khu vực Đông Nam Á.
Diễn biến dịch Covid-19 tại malaysia vẫn đang rất phức tạp.
Diễn biến dịch Covid-19 tại Malaysia vẫn đang rất phức tạp.

Theo đó, trong ngày 28-7, Malaysia ghi nhận 17.405 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Như vậy, quốc gia Đông Nam Á này hiện có tổng cộng 1.061.476 ca mắc Covid-19.

Trong khi số ca tử vong hiện là 8.551 trường hợp, tăng 143 ca so với 1 ngày trước đó. Hiện nước này đang trở thành “điểm nóng” mới của dịch Covid-19 tại khu vực Đông Nam Á chỉ sau Indonesia.

Tình hình đang trở nên vô cùng quan ngại cho Malaysia khi làn sóng dịch mới đã kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nước này đang chứng kiến xu thế dịch leo thang do số ca mắc mới/ngày tăng nhanh và mạnh suốt mấy tuần vừa qua, trong khi số người chết vì Covid-19 cũng ở mức báo động.

Theo dự báo của Bộ Y tế Malaysia thì dịch bệnh Covid-19 ở nước này sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 9 tới với 24.000 ca mắc mới/ngày sau đó có thể giảm xuống dưới 1.000 ca vào tháng 10.

LS
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động