Thứ bảy 27/04/2024 12:40

Lý do ông lão U70 nhiều lần chọc thủng lốp xe ô tô khi đi tập thể dục

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tại cơ quan công an, ông C khai nhận, trong lúc đi tập thể dục buổi sáng thấy ô tô của ông T đỗ vướng đường đi, ngứa mắt nên đã nghĩ ra việc đâm thủng lốp để dằn mặt.
Hình ảnh ông lão U70 chọc thủng lốp ô tô.
Hình ảnh ông Q.H.C chọc thủng lốp ô tô. Ảnh: CQCA

Ngày 3/1/2024, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự ông Q.H.C (SN 1955, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để làm rõ hành vi hủy hoại tài sản.

Theo đó, rạng sáng 1/1/2024, lực lượng Công an qua tuần tra bảo vệ Tết Dương lịch đã phát hiện, bắt giữ quả tang ông Q.H.C có hành vi dùng kim tiêm chọc thủng lốp chiếc ô tô Honda City màu nâu biển kiểm soát 30A - 95x.xx trước cửa chung cư, số 7 phố Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa.

Trước đó, rạng sáng 29/12/2023, chính chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 30A - 95x.xx này của ông L.N.T. (SN 1963, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng bị chọc thủng lốp xe phía sau bên phải. Nghi ngờ có hành vi phá hoại, nạn nhân đã trình báo cơ quan công an.

Từ tin báo trên, Công an phường Yên Hòa tăng cường tuần tra kiểm soát. Đến ngày 1/1/2024, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ ông Q.H.C.

Tại cơ quan công an, ông C khai nhận, trong lúc đi tập thể dục buổi sáng thấy ô tô của ông T đỗ vướng đường đi, ngứa mắt nên đã nghĩ ra việc đâm thủng lốp để dằn mặt. Sau khi đâm thủng lốp xe ông T vào rạng sáng 29/12/2023, đến khoảng 5h40 ngày 2/1/2024, ông C đi tập thể dục ngang qua, dùng củ sạc có gắn sẵn đầu kim tiêm đâm thủng lốp xe ô tô của ông T.

Sau khi thực hiện hành vi hủy hoại tài sản của người khác, người đàn ông này lại nhét củ sạc vào túi quần. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của ông C đã bị tổ công tác của Công an phường Yên Hòa phát hiện, bắt quả tang.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng. Công an quận Cầu Giấy thông báo, ai bị chọc thủng lốp xe thời gian gần đây tới cơ quan công an làm rõ.

Người “chồng hờ” của nữ giám đốc công ty kinh doanh trông giữ xe sẽ bị xử lý thế nào?
Nhiều xe ô tô bị chọc thủng lốp ở Linh Đàm
Thủ phạm chọc thủng lốp hàng chục xe ô tô ở Linh Đàm khai gì tại CQCA?
T.Quang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Nữ quái chuyên trộm cắp tại Bệnh viện Xanh Pôn

Nữ quái chuyên trộm cắp tại Bệnh viện Xanh Pôn

Ngày 27/4, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Ba Đình vừa bắt giữ đối tượng trộm cắp tại Bệnh viện Xanh Pôn.
Người đàn ông dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy khiến 7 người chết, 3 người bị thương ở Yên Bái

Người đàn ông dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy khiến 7 người chết, 3 người bị thương ở Yên Bái

Cơ quan CSĐT CA tỉnh Yên Bái vừa có thông tin ban đầu liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người chết, 3 người bị thương tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Theo đó, khi thấy ngăn kéo bảng điều khiển bị kẹt, Trần Mạnh Hùng (SN 1980, trú thành phố Yên Bái) lấy một đoạn cán chổi dài khoảng 80cm chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy nghiền số 3, dẫn đến máy nghiền quay...
Khởi tố một trưởng phòng thuộc Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn về tội "Nhận hối lộ"

Khởi tố một trưởng phòng thuộc Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn về tội "Nhận hối lộ"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn (PC03) thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.
Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Nguyễn Song Hào (SN 1969, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động