Thứ sáu 05/07/2024 07:13

Lùm xùm hậu trường phim “Thương nhớ ở ai”: Phim hay nhưng không trọn vẹn

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
“Thương nhớ ở ai” là bộ phim truyền hình nhận được nhiều sự quan tâm cũng như đánh giá cao từ khán giả nhưng cũng là phim có nhiều lùm xùm sau khi lên sóng, đặc biệt là chuyện xô xát trên phim trường của 2 nữ diễn viên Trà My và Ngọc Anh.

Ngay từ ngày đầu phát sóng, phim “Thương nhớ ở ai” nhận đã được nhiều nhận xét tích cực từ khán giả, từ bối cảnh, kịch bản cho đến diễn xuất của các diễn viên. Mặc dù dàn diễn viên có nhiều người lần đầu đóng phim nhưng đều lột tả được vai diễn một cách tròn trịa. Nhiều khán giả đã cùng cười, cùng khóc với các vai diễn như Hơn, Hạnh, Vạn, Nương, Đột,…

Tuy nhiên, về trang phục của các diễn viên nữ lại gây tranh cãi khá nhiều. Không ít khán giả cho rằng việc các nữ diễn viên không mặc nội y lên sóng truyền hình là phản cảm, nhất là khi có các khán giả nhỏ tuổi cùng xem. Đáp trả lại những tranh cãi đó, đạo diễn Lưu Trọng Ninh chỉ nói một câu với đại ý: Các cụ ngày xưa mặc gì thì ta mặc nấy. Kể ra lý do này cũng có lý bởi như vậy, phim sẽ toát lên được sự chân thật hơn. Lùm xùm này nhanh chóng tan đi, khán giả chủ yếu tập trung vào nội dung, các nhân vật của phim.

lum xum hau truong phim thuong nho o ai phim hay nhung khong tron ven
Những lùm xùm của phim đã khiến cho “Thương nhớ ở ai” mất đi vẻ đẹp tròn trịa đáng có. ẢNH: ĐOÀN LÀM PHIM

Chưa dừng lại ở đó, phim lại vướng thêm tranh cãi về việc ca nương Kiều Anh tố nữ diễn viên Thanh Hương nhận vơ giọng hát của cô bởi thực chất giọng hát đó là của Kiều Anh. Nữ ca sĩ cho biết bài hát chủ đạo trong phim là “Hát giai hát ru” do chính cô thể hiện, được thu âm vào năm 2010. Tuy sử dụng giọng hát của Kiều Anh nhưng phía nhà sản xuất không hề xin phép cô khi chọn lựa ca khúc này làm ca khúc chủ đề cho phim. Đặc biệt, Kiều Anh còn "tố" Thanh Hương rằng: “Cơ mà có thêm vấn đề nữa là diễn viên trong phim lại trả lời như thế này: Trong phim có một điều đặc biệt là tôi hát bằng giọng thật của mình mà không nhờ ai lồng tiếng”… Tự dưng thấy buồn và cảm giác thiếu tôn trọng thực sự”.

Hiểu lầm này xuất phát từ việc Thanh Hương chia sẻ rằng cô phải hát hoàn toàn bằng giọng thật của mình và đã phải tìm tới NSND Bạch Vân để học tập hàng ngày. Thanh Hương cũng cho biết, nhân vật Nương do chính cô lồng tiếng để đem lại cảm giác thật nhất cho khán giả. Bị Kiều Anh chỉ trích, Thanh Hương cũng nhanh chóng đáp trả: “Chắc em đọc không rõ nên có sự hiểu lầm gì ở đây chăng. Lồng tiếng nghĩa là thoại đấy, có phải thu âm đâu em. Chị thoại thật, hát thật, làm thật và quyết định lấy giọng nào đưa lên phim thì là quyền của ê-kíp, chị không được phép quyết”. Hai người đã lời qua tiếng lại khá nhiều trên trang cá nhân của ca nương Kiều Anh. Sau đó, nữ ca sĩ đã chủ động gỡ status này xuống.

Nhưng ồn ào nhất có lẽ là câu chuyện “đấu tố” gay gắt của 2 nữ diễn viên Trà My và Ngọc Anh. Trong phim, hai người đóng vai mẹ con. Trà My vào vai Hạnh – là con của Nhân (Ngọc Anh). Đầu tiên, Trà My thoải mái chia sẻ trên trang cá nhân rằng vốn không ưa nhau nên khi tới cảnh Ngọc Anh tát Trà My, đạo diễn Lưu Trọng Ninh hướng dẫn Ngọc Anh tát Trà My theo kiểu gửi những thứ không ưa bạn diễn vào đó. Sau đó, Ngọc Anh đã tát rất mạnh khiến Trà My xây xẩm mặt mày. Tới đúp quay thứ 2, Trà My tiếp tục phải “ăn” 1 cái tát nữa, đau không kém. Đợi đạo diễn hô cắt, Trà My quay ra tát trả Ngọc Anh. “Lúc đó tôi điên lên rồi, trong tâm trạng căng thẳng và khó kiểm soát, đồng thời bản năng tự vệ tự nhiên đã khiến tôi vung tay tát lại chị Ngọc Anh một cái trong sự sững sờ của tất cả mọi người”, diễn viên Trà My chia sẻ.

Về sự việc này, nữ diễn viên Ngọc Anh không ngần ngại chia sẻ rằng hậu trường phim còn nhiều điều kinh khủng hơn. Cụ thể, Trà My không chỉ đánh mà còn dùng những từ khiếm nhã với cô. Ngọc Anh cũng yêu cầu Trà My phải xin lỗi thì mới diễn tiếp. Chính vì mâu thuẫn này mà Ngọc Anh và Trà My không chơi với nhau sau khi phim đóng máy. Đọc phát ngôn của Ngọc Anh, Trà My viết trên trang cá nhân: “Mình đã khóc nhiều. Nước mắt cứ trào ra. Vì ức. Hay vì gì không rõ. Nhưng kệ”.

Là người đóng chung phim với Trà My và Ngọc Anh, diễn viên Trương Phương cho biết sự việc Trà My tát Ngọc Anh là có thật. Cô cũng không ngại nhận xét trong việc này, Trà My là người sai bởi: “Dù gì thì đây cũng là phim trường, đã ở trong đoàn làm phim, là một diễn viên thì cô ấy không nên có hành động quá khích như vậy. Nếu vì đau mà ra hậu trường “trả đũa” thì càng sai bởi trong phim là phim, ngoài đời là ngoài đời”.

Là người chỉ đạo cảnh diễn Ngọc Anh tát Trà My, đạo diễn Lưu Trọng Ninh chia sẻ rằng, sự việc ồn ào như vậy là do cả 2 nữ diễn viên đều sống quá bản năng, thiếu chuyên nghiệp: “Ngọc Anh tính cách chín chắn, nhưng vẫn chưa thoát khỏi tính chất là một diễn viên nghiệp dư. Trà My là người sống bản năng, có sao nói vậy, không tính toán. Hai cá tính đó gặp nhau, xung đột thế là nhẹ. Trong chuyện này, Trà My sai bởi đáng lẽ việc cần giải quyết là câu chuyện riêng giữa hai người, cô ấy lại đem ra trước công luận”.

Chuyện trang phục, mâu thuẫn hậu trường phim là điều không thể tránh khỏi trong quá trình đóng phim. Tuy nhiên, sự việc có khép lại êm đẹp hay không là do cách ứng xử của những người trong cuộc. Ví như chuyện trang phục gây tranh cãi, đạo diễn Lưu Trọng Ninh không cần giải thích nhiều mà chỉ cần nói ngắn gọn nhưng là điều có lý, có tình.

Sự việc của Thanh Hương – Kiều Anh cũng chỉ là do hiểu lầm ý nhau. Có thể, trong quá trình trả lời phỏng vấn, Thanh Hương không giải thích rõ nên Kiều Anh đã hiểu lầm nữ diễn viên “nhận vơ” giọng hát của mình. Sự việc sẽ không căng thẳng khi hai người nói chuyện riêng thay vì lôi nhau lên trang cá nhân.

Còn với trường hợp của Trà My – Ngọc Anh, có lẽ ngay bản thân Trà My cũng không lường trước được hậu quả của việc mình mang câu chuyện không tốt đẹp trong hậu trường lên trang cá nhân. Có thể, cô chỉ muốn chia sẻ với mọi người kỷ niệm, cũng là vấp váp, lỗi lầm của mình trong lần đầu đóng phim. Tuy nhiên, việc này lại trở nên phản tác dụng khi nhận được những phản pháo bức xúc từ phía Ngọc Anh.

Đây cũng là bài học cho Trà My cũng như các nghệ sĩ khác trong việc cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa những câu chuyện hậu trường lên trang cá nhân bởi đôi khi bản thân họ nghĩ là câu chuyện đơn giản nhưng khán giả, những người liên quan lại có suy nghĩ ngược lại, vô tình khiến cho câu chuyện trở nên ồn ào, rùm beng, ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ, cuộc sống, hình ảnh của họ và cảm xúc của người xem.

Mỗi người có một quan điểm, góc nhìn, tính cách,… khác nhau nhưng khi làm việc cùng nhau thì nên ứng xử khéo léo, đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Không nên để những mâu thuẫn riêng tư vào phim để tránh gây những lùm xùm không đáng có bởi nếu sự việc lộ ra dù vô tình hay cố ý, phim dễ bị cho là dùng scandal để PR.

Và đương nhiên, phim dù hay đến mấy cũng mất đi vẻ đẹp tròn trịa đáng có, thậm chí là bị gắn với mác “phim tai tiếng”. Điều này sẽ khiến khán giả chỉ tập trung vào những cãi vã bên lề thay vì nội dung – thứ cốt lõi của phim.

An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động