Thứ bảy 20/12/2025 06:12
Vụ án sát hại nữ chủ shop thời trang ở Hưng Yên rồi về Hải Phòng lẩn trốn

Luật sư khẳng định hung thủ đã phạm vào khung hình phạt cao nhất

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng hành vi của nghi phạm như báo chí thông tin thể hiện sự dã man. Đối tượng phải đối diện với khung hình phạt cao nhất nếu đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.
Bắt kẻ thủ ác khi đang trốn tại Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Liên quan đến vụ nữ chủ Shop thời trang tử vong ở tỉnh Hưng Yên, ngày 19-7, CA tỉnh Hưng Yên cho biết đã tạm giữ hình sự một đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Danh tính người này được xác đinh là Vũ Văn Khải, SN 1985, trú thôn 1, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Tại CQĐT, Khải khai nhận từ năm 2019, Khải có quan hệ tình cảm với chị Lê Thị Thanh D., SN 1983, trú xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên và sinh sống như vợ chồng. Tuy nhiên, giữa hai người phát sinh nhiều mâu thuẫn về tình cảm và tiền bạc nên nghi phạm có ý định giết chị D..

Hiện trường Shop thời trang nơi xảy ra sự việc
Hiện trường Shop thời trang nơi xảy ra sự việc

Khoảng 20g ngày 18-7, Khải đi làm về và quyết định thực hiện ý định sát hại chị D.. Khi đi đến khu vực cách cửa hàng của chị D. khoảng 200m, Khải rẽ vào cửa hàng tạp hóa mua một con dao Thái Lan. Tiếp đó, đối tượng đi vào cửa hàng đâm chị D. tử vong còn chị Lê Thị Thuỳ D., SN 2004, nhân viên cửa hàng bị thương. Gây án xong, Khải bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, phòng CSHS CA tỉnh Hưng Yên và CA huyện Văn Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, điều tra, đồng thời xác lập chuyên án đấu tranh, truy bắt hung thủ gây án. Sau khoảng 10 giờ đồng hồ kể từ khi án mạng xảy ra, Ban chuyên án đã bắt giữ nghi phạm Vũ Văn Khải, khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà ở thôn 1, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Với thành tích phá án nhanh, Ban chuyên án, Phòng CSHS CA tỉnh Hưng Yên và CA huyện Văn Giang đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên trao thưởng 20 triệu đồng cho mỗi đơn vị.

Đối tượng Vũ Văn Khải tại CQCA
Đối tượng Vũ Văn Khải tại CQCA

Liên quan đến hành vi của Vũ Văn Khải, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, vụ việc trên là một thực tế đáng báo động. Nếu các bên không có sự kiềm chế, ứng xử đúng mực, tôn trọng pháp luật thì hậu quả sẽ khôn lường. Pháp luật đã nghiêm cấm sử dụng bạo lực để giải quyết bất kỳ mâu thuẫn nào trong xã hội, kể cả trong quan hệ tình cảm, hôn nhân gia đình. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ án mạng trên khả năng do mâu thuẫn tình cảm đã gây phẫn nộ trong dư luận xã hội bởi sự tàn ác, manh động của hung thủ nên cần thiết phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Xét hành vi phạm tội của nghi phạm cho thấy, chỉ vì mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm, đối tượng đã chuẩn bị hung khí nguy hiểm xông vào nhà bóp cổ và đâm tử vong nạn nhân đã đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm n, khoản 1 Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cũng theo luật sư Thái, hành vi của đối tượng trong vụ việc trên thể hiện sự dã man, tàn bạo, côn đồ hung hãn, coi thường pháp luật, xâm phạm đến tính mạng của công dân được pháp luật bảo vệ và gây mất an ninh trật tự tại địa phương, gây tang thương mất mát không gì bù đắp được cho gia đình nạn nhân. Do vậy, cần thiết phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật mới có thể răn đe, phòng ngừa các hành vi bạo lực khi giải quyết mâu thuẫn tình cảm đang có xu hướng gia tăng hiện nay trong xã hội.

Nếu nghi phạm có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối diện với hình phạt cao nhất đến tử hình và bồi thường trách nhiệm dân sự cho gia đình người bị hại theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Một người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Một người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Hiện nay nhu cầu đầu tư tài chính trực tuyến rất phổ biến và đa dạng, bên cạnh các sàn giao dịch chính thống thì xuất hiện các sàn mạo danh các tổ chức tài chính quốc tế để lừa đảo các nhà đầu tư.
Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 19/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Vinh (SN 1969, trú tại phường Bãi Cháy) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Hồng Hà, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã về tội sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Hầu tòa vì lừa chạy án

Hầu tòa vì lừa chạy án

Đầu năm 2018, để có tiền đầu tư, chi tiêu cá nhân và trả nợ, Doãn Tiến Kiên (SN 1992, ở Hà Nội) đã mạo danh cán bộ ngân hàng, cán bộ công an, làm giả giấy tờ gồm 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 Căn cước công dân và 1 Giấy chứng minh Công an Nhân dân mang tên Đỗ Trần Nhật Trung, chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng của 8 bị hại. Do đó, Tòa án sơ thẩm xử phạt Kiên mức án 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Quá trình tuần tra, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện các trường hợp tàng trữ dao, kiếm.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động