Thứ bảy 20/04/2024 16:24

Lũ lụt nghiêm trọng tại Tứ Xuyên, Trung Quốc

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Hàng nghìn người ở tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc đã phải sơ tán sau khi mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng.
Lũ lụt nghiêm trọng tại Tứ Xuyên, Trung Quốc
Lực lượng cứu hộ đang đưa người dân ra khỏi vùng lũ lụt tại Trung Quốc. (Ảnh: Webo)

Theo đó, mưa lớn bắt đầu từ hôm 9-7 đã khiến cho mực nước của 14 con sông ở tỉnh Tứ Xuyên dâng cao, cuốn trôi các tàu thuyền và cầu, buộc hơn 4.600 người phải sơ tán.

Làm ảnh hưởng đến hơn 120.000 người và gây thiệt hại ước tính khoảng 176 triệu Nhân dân tệ (khoảng 27 triệu USD).

Tại thành phố Đạt Châu ở phía Bắc tỉnh Tứ Xuyên, chính quyền địa phương đã di dời người dân do lũ lụt và lở đất, đồng thời kích hoạt mức cảnh báo cao nhất khi mưa lớn diễn ra ở nhiều hơn.

Khoảng 27.000 ngôi nhà ở thành phố Ba Trung thuộc tỉnh này đã bị mất điện.

Còn ở thành phố Hãn Châu, tỉnh Sơn Tây, mưa to khiến đường phố ngập chìm trong nước. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở thành phố Tấn Thành.

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia Trung Quốc ngày 11-7 tiếp tục cảnh báo mưa dông trên toàn quốc, với dự báo mưa to xảy ra trên các vùng rộng lớn ở miền Bắc và miền Trung nước này.

Trước đó, vào năm 2020, Trung Quốc đã chứng kiến ​​trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua, ảnh hưởng đến hàng chục triệu người ở hàng chục tỉnh và dẫn đến thiệt hại kinh tế ít nhất 86 tỷ Nhân dân tệ.

Các nhà chức trách nước này đã cảnh báo rằng, lượng mưa năm nay có thể còn cao hơn năm 2020. Hồi tháng 6-2021, với Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã đưa ra khuyến nghị về các nỗ lực phòng chống lũ lụt và cảnh báo, người dân cần chuẩn bị cho việc mưa lớn có thể kéo dài đến tháng 8.

LS
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động