Thứ năm 18/04/2024 15:40

“Lớp học không khoảng cách” tiếp tục lên sóng truyền hình năm thứ 2

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Từ ngày 21-6-2021, Hệ thống Giáo dục HOCMAI phối hợp cùng Đài truyền hình kỹ thuật số VTC phát sóng miễn phí chương trình “Lớp học không khoảng cách”.

Đây là năm thứ hai chương trình phát sóng miễn phí trên truyền hình, với nhiều nội dung mới nhằm giúp học sinh chủ động học tập trong giai đoạn dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh, “Lớp học không khoảng cách” nhằm tạo điều kiện cho học sinh cả nước chủ động ôn tập kiến thức và trang bị kỹ năng mềm trong mùa hè.

Chương trình được phát sóng miễn phí trên truyền hình, tích hợp môi trường trực tuyến, học sinh có thể xem lại bài giảng trên các thiết bị di động thông minh. Dự kiến, chương trình sẽ được phát sóng xuyên suốt trong mùa hè từ ngày 21-6 đến 31-8-2021 trong các khung giờ từ 18g – 22g và phát lại vào các khung giờ từ 6g – 16g hàng ngày trên các kênh VTC11, VTC8 và ứng dụng VTC Now thuộc Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC.

Chương trình gồm 3 nội dung mới như: Chương trình ôn tập hè và chuẩn bị kiến thức cho năm học mới được trải đều đa dạng dành cho học sinh các cấp từ tiểu học, THCS, THPT với số lượng bài giảng, môn học nhiều hơn so với năm 2020. Đặc biệt riêng đối với học sinh lớp 12 sẽ có thêm các bài giảng luyện thi.

Chương trình Giáo dục giới tính gồm các bài giảng về “Tuổi dậy thì” và “Yêu thông minh” giúp học sinh và phụ huynh nắm được các kiến thức cần thiết về sự thay đổi tâm - sinh lí tuổi dậy thì. Từ đó học sinh biết cách phản ứng đúng và phản ứng nhanh chóng với các tình huống lạm dụng tình dục. Đồng thời, giúp bố mẹ biết cách truyền đạt kiến thức về giới tính cho con, biết giáo dục giới tính cho con ở độ tuổi nào, mỗi độ tuổi nên giáo dục gì, nhận biết sớm xu hướng tính dục của con.

“Lớp học không khoảng cách” tiếp tục lên sóng truyền hình năm thứ 2
"Lớp học không khoảng cách" lên sóng mùa 2 nhằm hỗ trợ học sinh ôn tập thời gian hè, hoàn toàn miễn phí và phù hợp với bối cảnh dịch bệnh

Chương trình Tư duy thời đại số với các bài giảng được thiết kế nhằm nâng cao nhận thức và trang bị cho học sinh các “kỹ năng số” cần thiết để trở thành những công dân có trách nhiệm. Chương trình được chia thành 6 học phần. Mỗi học phần sẽ cung cấp những nội dung kiến thức và kĩ năng riêng xoay quanh các chủ đề như: danh tính số và dấu chân số trên môi trường mạng, bảo mật và quyền riêng tư, giao tiếp trực tuyến tích cực và nhận biết các rủi ro, tư duy phản biện để xác thực thông tin.

Đặc biệt, nội dung các bài giảng trong chương trình năm nay được thiết kế tập trung vào mục tiêu giúp các em học sinh hệ thống hoá và củng cố kiến thức cơ bản trong năm học, đồng thời cung cấp một số kiến thức nâng cao để học sinh bồi dưỡng tư duy và phát triển năng lực học tập. Mỗi bài giảng có thời lượng từ 30 - 45 phút do đội ngũ giáo viên uy tín, giàu kinh nghiệm tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI giảng dạy.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình này, ông Đặng Quang Hùng, Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Giáo dục HOCMAI cho biết: “Chương trình “Lớp học không khoảng cách” năm 2021 sẽ tiếp tục giúp học sinh phổ thông toàn quốc có thể tiếp cận kiến thức bình đẳng, tiện ích, chất lượng, đặc biệt là các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa, không có điều kiện kết nối internet.

Tuy nhiên chương trình năm nay được cải tiến với các nội dung học phù hợp với thời điểm hè, không chỉ gói gọn ở nội dung trang bị kiến thức mới, ôn tập kiến thức cũ trên lớp, mà còn mở rộng thêm kiến thức về giới tính và kỹ năng trên môi trường số để giúp học sinh có thêm hành trang trong cuộc sống. Chúng tôi hi vọng chương trình sẽ góp phần hỗ trợ phụ huynh và các nhà trường trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay, đồng thời giúp học sinh tránh khỏi bỡ ngỡ khi quay trở lại trường học”.

Chương trình “Lớp học không khoảng cách" đã triển khai thực hiện lần đầu tiên từ tháng 3 đến tháng 7-2020 nhằm hỗ trợ học sinh bậc phổ thông học tập trong thời gian phòng dịch Covid-19. Trong giai đoạn thử nghiệm và phát sóng, chương trình đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ học sinh và phụ huynh cả nước.

T.Fan
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động