Thứ năm 28/03/2024 16:43

Lời hứa quyết tâm cải tạo tốt của một phạm nhân tù chung thân

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chỉ vì thích thể hiện bản thân với bạn bè mà Ngô Phạm Thảo Nguyên, SN 1990, trú tại TP Pleiku (Gia Lai) đã cướp đi mạng sống của một thanh niên vô tội. Những ngày sống trong trại cải tạo trả giá cho hành vi phạm tội của mình đã khiến Nguyên có cơ hội để nghiêm khắc nhìn lại bản thân, suy xét để nhận ra rằng muốn tìm lại chính mình là một con người lương thiện chỉ có một cách là phải không ngừng phấn đấu.

Giá đắt cho một hành vi ngông cuồng

Theo tài liệu điều tra, khoảng 18g 30’ ngày 4-4-2009, Ngô Phạm Thảo Nguyên cùng Khoa, Hải, Lâm, Hậu và một số người bạn tổ chức uống rượu tại quán ông Hảo trên đường Lê Lợi, phường Hội Thương, TP Pleiku (Gia Lai). Một lúc sau Phan Thị Thảo Nhi đến ngồi nhậu cùng. Trong lúc ăn uống, Thảo Nhi có nhắc đến việc bị một nhóm thanh niên hẹn gặp nên đã nhờ cô bạn gái tên là Hường đi cùng. Vì cùng nhóm chơi nên Hường đã đem chuyện này nói lại với Nguyên và Khoa với suy nghĩ nhờ giúp đỡ.

Nổi máu sĩ diện, Nguyên liền hỏi những người đang ngồi cùng nhậu xem ý tứ thế nào. Cả nhóm đồng ý rằng cần phải đi gặp để giải quyết dứt điểm, không để kéo dài lằng nhằng. Sau khi nghe Thảo Nhi mô tả người thanh niên đã hẹn gặp mình, Nguyên cho rằng kẻ đó là Nguyễn Thế Thuận nên phải tìm Thuận để đánh rằn mặt.

Mong muốn sớm có cơ hội trở về đoàn tụ với gia đình của phạm nhân Nguyên cũng là khát khao của rất nhiều phạm nhân khác
Mong muốn sớm có cơ hội trở về đoàn tụ với gia đình của phạm nhân Nguyên cũng là khát khao của rất nhiều phạm nhân khác

Nguyên bảo Khoa đi mua 4 con dao Thái Lan về rồi Nguyên, Khoa, Lâm, Hậu mỗi người cầm một con dao kéo nhau đi tìm Thuận. Khi đến đường Ngô Gia Khảm thì gặp anh Long, Dũng, Trâm, Hạnh đang đứng nói chuyện, Nguyên lại gần và hỏi: “Mày tên gì”.

Thấy có người bất ngờ cầm dao tới hỏi tên mình, anh Long hốt hoảng và trong lúc mất bình tĩnh đã không trả lời được. Người thanh niên này vội vàng cắm chìa khóa vào ổ khóa xe Honda định nổ máy chạy đi thì bị Nguyên rút chìa khóa xe. Hậu xấn tới, đâm 1 nhát dao vào bả vai anh Long khiến thanh niên này cuống cuồng bỏ chạy. Nguyên, Hậu, Khoa, Lâm đuổi theo, được khoảng 10m thì Lâm đuổi kịp, dùng dao đâm 2 nhát vào chân trái anh Long khiến thanh niên này khuỵu xuống dựa lưng vào tường. Nguyên chạy tới dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực anh Long và mặc dù thanh niên này đã gục xuống nhưng nhóm thanh niên hung hãn vẫn còn dùng hung khí đánh thêm nhiều lần nữa khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Ngoài hành vi kể trên, trước đó Ngô Phạm Thảo Nguyên còn bị TAND TP Pleiku phạt 2 năm tù về tội cướp giật tài sản. Lần gây án này, Nguyên là người khởi xướng và hành động quyết liệt, phạm tội tới cùng nên bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt mức án tù chung thân.

Lời hứa quyết tâm cải tạo tốt

Trong bài viết về dịp đặc xá vừa qua, nam phạm nhân này bày tỏ suy nghĩ của mình như sau: “Ngày 12-7-2021, tôi và các phạm nhân trong phân trại số 1 được Giám thị trại giam Gia Trung công bố Quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù. Và các phạm nhân chúng tôi đã được Giám thị giải thích cụ thể về các điều kiện, tiêu chuẩn được xét đề nghị đặc xá để phạm nhân chúng tôi tự đối chiếu, liên hệ bản thân quá trình chấp hành án phạt tù của mình. Tôi nhận thấy mình chưa đủ điều kiện về thời gian để được xét đặc xá năm 2021 do tôi vẫn đang chấp hành hình phạt tù chung thân, chưa được giảm xuống hình phạt tù có thời hạn là 30 năm.

Đặc xá là chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những con người như chúng tôi. Không chỉ riêng bản thân tôi mà tất cả các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù đều mong muốn được đặc xá, được hưởng các chính sách nhân đạo khác. Nhờ có đặc xá mà nhiều phạm nhân trong quá trình chấp hành án đã chấp hành nghiêm nội qui được trở về với gia đình và xã hội sớm hơn những phạm nhân khác và đây sẽ là động lực cho các phạm nhân còn lại sẽ cố gắng chấp hành thật tốt để chờ đợi các chính sách nhân đạo sẽ đến với mình. Bản thân tôi rất cám ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến chúng tôi, không bỏ rơi chúng tôi, thực hiện đầy đủ quyền lợi của chúng tôi để chúng tôi an tâm tư tưởng học tập và cải tạo.

Bản thân tôi mặc dù không đủ điều kiện được đặc xá năm 2021, tôi vẫn cố gắng chấp hành nghiêm nội qui, các qui định của Giám thị và trại cải tạo để được hưởng các chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước”.

Mong muốn sớm có cơ hội trở về đoàn tụ với gia đình của phạm nhân Nguyên cũng là khát khao của rất nhiều phạm nhân khác và đúng như thanh niên này xác định: Chỉ có con đường học tập, cải tạo thật tốt mới biến những mong ước ấy trở thành hiện thực.

Nguyễn Vũ - Hà My
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt vụ buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép hơn 10kg ma tuý

Bắt vụ buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép hơn 10kg ma tuý

Ngày 28/3, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.
Khởi tố 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng trong đêm

Khởi tố 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng trong đêm

Ngày 28/3, Công an quận Đống Đa, Hà Nội thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Xe ô tô tập lái tông trúng người đàn ông đang ngồi ven đường ở Hải Phòng

Xe ô tô tập lái tông trúng người đàn ông đang ngồi ven đường ở Hải Phòng

Chiếc ô tô gắn biển tập lái di chuyển với tốc độ khá nhanh, tông vào một người đàn ông đang ngồi ven đường rồi lao vào nhà dân. Sự việc xảy ra tại xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng).
“Siêu lừa”  khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

“Siêu lừa” khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; 12 bị cáo và kháng cáo của các bị cáo, kháng cáo của 3 ngân hàng là bị hại trong vụ án (PVCombank, NCB và Việt Á).
Lừa chạy án cho người khác, bản thân “dính” tội

Lừa chạy án cho người khác, bản thân “dính” tội

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Hòa Bình, SN 1972, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội; Hoàng Văn Phương, SN 1969, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh nhận án 8 năm tù

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh nhận án 8 năm tù

Chiều 27/3, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…
Gặp họa vì loa kẹo kéo

Gặp họa vì loa kẹo kéo

Ngày 26/03, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng Ngô Văn Được (SN 1982, quê Cà Mau) và Trần Văn Tấn (SN 1990, quê Long An) về hành vi cố ý gây thương tích.
Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động