Lò gạch xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênTheo báo cáo của UBND huyện Mỹ Đức, trong 34 nội dung kiến nghị của công dân xã Đồng Tâm đã có kết luận thanh tra, tính đến ngày 27-4-2015 vẫn còn 17 nội dung chưa thực hiện xong. Trong đó, “vấn đề lò gạch của Cty Huy Toản” xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp được người dân xã Đồng Tâm đặc biệt quan tâm và tiếp tục có đơn thư. Bởi theo người dân, trong khi họ không có đất canh tác thì lò gạch này ngang nhiên sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích; ảnh hưởng môi trường sống, hủy hoại chất đất…
Theo tố cáo, năm 2005 ông Nguyễn Đức Sự (GĐ Cty Huy Toản), ở xóm 3, xã Đồng Tâm nhận hợp đồng giao khoán, cải tạo đất tại khu vực Đầm Cái với tổng diện tích khoảng 4ha, trong đó có gần 1 ha đất nông nghiệp dùng làm nơi tập kết vật liệu xây dựng (từ nạo vét lòng đầm), thời hạn hợp đồng đến tháng 1-2009, nhưng ông Sự kéo dài sử dụng cho đến tận năm 2013, dù không có hợp đồng. Ngày 28-5-2014, UBND huyện Mỹ Đức có Văn bản số 524 cho phép Cty Huy Toản được xây dựng lò gạch nung tuy-nel trên phần diện tích gần 1 ha trên diện tích đất hai vụ lúa, nhưng ông Sự đã tự ý xây dựng lò gạch và nhà mái che trên phần diện tích gần 2 ha (đất nông nghiệp do ông Sự mua gom).
Người dân xã Đồng Tâm mong mỏi lò gạch của Cty Huy Toản sớm được thu hồi. Ảnh: V.Giang
Ngày 15-7-2014, UBND huyện Mỹ Đức có Quyết định số 1317, buộc Cty Huy Toản khôi phục hiện trạng. Tháng 10-2014, UBND xã Đồng Tâm báo cáo đã 3 lần đôn đốc nhưng Cty này vẫn không chấp hành, dù cuối tháng 10-2014, lãnh đạo huyện Mỹ Đức đưa ra thời hạn chót Cty phải thực thi quyết định 1317 là giữa tháng 11-2014. Nhưng, đến nay lò gạch vẫn tồn tại.
Trước thực trạng này, ngày 10-4-2015, UBND huyện Mỹ Đức tiếp tục ra Văn bản số 281 đốc thúc Cty Huy Toản thực hiện quyết định 1317 và các văn bản chỉ đạo liên quan trước đó; yêu cầu Cty Huy Toản dừng sản xuất gạch từ ngày 12-4-2015; tháo dỡ phần sai phạm trước ngày 20-4-2015, song, Cty Huy Toản vẫn không thực hiện. Do đó, trong Thông báo số 34 ngày 27-4-2015, UBND huyện Mỹ Đức yêu cầu: qua ngày 25-5-2015, nếu không chấp hành sẽ cưỡng chế.
Báo cáo ngày 27-5-2015 của UBND xã Đồng Tâm nêu, đến cuối tháng 5-2015, Cty Huy Toản mới giải phóng được 2.500m2 trả lại hiện trạng đất nông nghiệp và đang tiến hành tháo dỡ 2.500m2 mái che, mái vảy ở khu vực phía bắc lò gạch. “Cty Huy Toản vẫn tiếp tục sản xuất gạch mộc, không nghiêm túc thực hiện quyết định 1317 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức tại hội nghị ngày 25-4-2015” - báo cáo nêu.
Ông Đinh Văn Quyết, Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm cho biết, ngoài việc tháo dỡ một số hạng mục, Cty đã dừng đun gạch mộc và cho phần lớn công nhân nghỉ việc. Tuy nhiên, lượng gạch mộc còn lại vào thời điểm cuối tháng 5 rất lớn, theo ước tính có thể lên tới 3 triệu viên. “Với lượng gạch này có thể đun đốt tới vài tháng nữa, sẽ gây ra nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng khi giải quyết vụ việc” - đại diện người dân xã Đồng Tâm bức xúc.
Trao đổi với PV báo PL&XH, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm Trịnh Xuân Hương và Chủ tịch UBND xã Đinh Văn Quyết cho biết, những kiến nghị của người dân xã Đồng Tâm, trong đó có việc xử lý lò gạch của ông Nguyễn Đức Sự đang được các ban, ngành của huyện Mỹ Đức và xã Đồng Tâm giải quyết. |
Quang Minh
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại