Thứ bảy 20/04/2024 18:36

Liên hợp quốc quyết tâm chấm dứt đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đây là mục tiêu mà Liên hợp quốc đặt ra nếu như thế giới cùng nhau hợp tác thì sẽ sớm hấm dứt đại dịch HIV/AIDS.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa

Theo đó, Giám đốc điều hành Chương trình Phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS cho rằng, thế giới có thể chấm dứt đại dịch HIV/AIDS, nếu như đồng lòng cùng nhau hợp tác.

Mặc dù trước tình hình đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành làm nghiêm trọng hơn vấn nạn HIV/AIDS, nhưng với quyết tâm thì thế giới vẫn có thể chấm dứt đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030.

Liên hợp quốc đặt ra mục tiêu cho các quốc gia nhằm đạt được thời hạn 2030 là đưa ra được các biện pháp phòng chống cho 95% những người trong nhóm nguy cơ và cung cấp cơ hội điều trị cho 95% số người biết mình nhiễm HIV.

Hiện bất bình đẳng là một yếu tố tác động xấu tới cuộc chiến chống lại đại dịch này. Vì thế, để có thể chấm dứt đại dịch HIV/AIDS, các quốc gia cần phải chấm dứt tình trạng bất bình đẳng.

CK
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động