Thứ hai 15/12/2025 19:03

Liên Hợp quốc kêu gọi thiết lập hòa bình tại Syria khi xung đột bước sang năm thứ 14

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Liên Hợp quốc (LHQ) đã lên tiếng kêu gọi thiết lập hòa bình tại Syria. Chủ tịch Ủy ban Điều tra LHQ về Syria (UNCIS) - Paulo Sergio Pinheiro nhấn mạnh sự cần thiết của việc chấm dứt bạo lực, đảm bảo công lý và nhân quyền, khi Syria vẫn đang chìm trong vòng xoáy xung đột kéo dài và đầy đau thương.
Liên Hợp quốc kêu gọi thiết lập hòa bình tại Syria khi xung đột bước sang năm thứ 14
Liên Hợp quốc kêu gọi chấm dứt xung đột và thiết lập một nền hòa bình ở Syria. (Ảnh: TL)

Theo đó, Syria sẽ đánh dấu 14 năm kể từ khi cuộc xung đột khốc liệt bùng phát. Để tưởng nhớ sự kiện này, nhiều người dân đã tập trung tại Quảng trường Umayyad ở thủ đô Damascus và một số địa điểm khác, bao gồm tỉnh Idlib.

Tuy nhiên, không khí của những ngày này vẫn đầy lo âu khi các vụ bạo lực liên tiếp diễn ra. Ông Paulo Sergio Pinheiro cảnh báo: "Bạo lực khủng khiếp trong hai tuần qua là lời nhắc nhở rõ ràng về những thách thức to lớn mà Syria đang phải đối mặt".

Theo số liệu từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), chỉ trong đợt giao tranh ngày 6/3, ít nhất 1.500 dân thường đã thiệt mạng, chủ yếu là các thành viên thuộc cộng đồng thiểu số Alawite và những người ủng hộ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Các khu vực ven biển Syria đang trở thành tâm điểm của làn sóng bạo lực, đẩy người dân vào tình cảnh mất an ninh và bất ổn nghiêm trọng.

Trước tình hình đó, ông Pinheiro nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo công lý và nhân quyền cho người dân Syria: "Syria cần các cam kết mới về hòa bình, công lý và bảo vệ nhân quyền để phá vỡ chu kỳ bạo lực. Các hành vi vi phạm cần được truy cứu trách nhiệm, bất kể thủ phạm là ai".

Lời kêu gọi này nhấn mạnh đến sự cần thiết của một tiến trình hòa bình thực sự, không chỉ mang tính hình thức mà còn đảm bảo được quyền lợi và sự an toàn của mọi tầng lớp người dân.

Đáp lại tình hình căng thẳng, Tổng thống lâm thời Syria - Ahmad Al Shara tuyên bố sẽ trừng trị nghiêm khắc những kẻ gây ra bạo lực, bao gồm cả các đồng minh.

Ông cũng đưa ra những cam kết cụ thể răng tất cả các nhóm vũ trang sẽ được đặt dưới sự quản lý của Bộ Quốc phòng Syria để kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quân sự. Đảm bảo bảo vệ các nhóm sắc tộc và giáo phái thiểu số, giảm thiểu nguy cơ bị phân biệt đối xử hay bạo lực.

Trước đó, ngày 13/3, ông Al Shara đã ký ban hành một bản hiến pháp tạm thời, định hình cho giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 5 năm trước khi một bản hiến pháp mới được thông qua.

Tuy nhiên, văn kiện này đã vấp phải nhiều chỉ trích từ các nhà phân tích quốc tế, với những lo ngại khi quyền lực tập trung quá nhiều vào tay tổng thống, làm dấy lên lo ngại về sự mất cân đối quyền lực. Bên cạnh đó, các biện pháp bảo vệ cho các nhóm thiểu số vẫn còn mơ hồ và chưa đảm bảo được quyền lợi đầy đủ cho họ.

Trước làn sóng chỉ trích và tình hình căng thẳng leo thang, Đặc phái viên LHQ về Syria Geir Pedersen đã nhấn mạnh rằng Syria đang cần một quá trình chuyển đổi thực sự và toàn diện. Ông Pedersen kêu gọi: "Hành động bạo lực cần phải chấm dứt ngay lập tức. Việc bảo vệ dân thường phải được ưu tiên hàng đầu để tránh thêm những mất mát đau thương".

Ông Pedersen cũng đề xuất một tiến trình đối thoại hòa bình giữa các bên liên quan, nhằm hướng đến một Syria ổn định và an toàn hơn.

Cuộc xung đột kéo dài suốt 14 năm đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho Syria, từ thiệt hại về người và của, đến khủng hoảng nhân đạo và di cư.

Syria đang đứng trước ngã rẽ quan trọng trong tiến trình hòa bình. Những cam kết mạnh mẽ từ chính phủ lâm thời và sự hỗ trợ của Liên Hợp quốc được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới, chấm dứt chuỗi ngày dài đẫm máu và đau thương.

Tuy nhiên, hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được khi mọi cam kết được thực thi một cách minh bạch, công bằng và đặt nhân quyền lên hàng đầu.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc chính thức có 5 ủy viên không thường trực mới Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc chính thức có 5 ủy viên không thường trực mới
Liên Hợp quốc kêu gọi nền hòa bình công bằng và bền vững tại Ukraine Liên Hợp quốc kêu gọi nền hòa bình công bằng và bền vững tại Ukraine
Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Sập công trình xây dựng khiến 1 người tử vong, nhiều người đang mắc kẹt

Sập công trình xây dựng khiến 1 người tử vong, nhiều người đang mắc kẹt

Ngày 12/12, một tòa nhà nhiều tầng đang trong quá trình xây dựng ở khuôn viên một ngôi đền Hindu tại thị trấn Verulam, tỉnh KwaZulu-Natal (Nam Phi) đã bất ngờ đổ sập, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 8 người bị thương và nhiều người khác bị mắc kẹt.
Đồng USD lao dốc mạnh nhất từ năm 2017: Áp lực gia tăng sau khi Fed cắt giảm lãi suất

Đồng USD lao dốc mạnh nhất từ năm 2017: Áp lực gia tăng sau khi Fed cắt giảm lãi suất

Đồng USD đang trải qua giai đoạn suy yếu rõ rệt khi thị trường tài chính toàn cầu ngày càng tin tưởng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm tới.
Liên Hợp quốc kêu gọi viện trợ khẩn cấp cho Sri Lanka sau thảm họa bão Ditwah

Liên Hợp quốc kêu gọi viện trợ khẩn cấp cho Sri Lanka sau thảm họa bão Ditwah

Liên Hợp quốc ngày 11/12 đã phát đi lời kêu gọi khẩn cấp nhằm huy động hơn 25 triệu USD từ cộng đồng quốc tế để hỗ trợ Sri Lanka phục hồi sau thảm họa bão Ditwah.
Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 10/12 đã ký ban hành Luật Ngân sách Nhà nước Ukraine năm 2026, trong đó ghi nhận mức thâm hụt cao nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ.
EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

Việc Hội đồng châu Âu chính thức phê chuẩn Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu (EDIP) đánh dấu một bước chuyển mang tính hệ thống trong tư duy an ninh – quốc phòng của toàn Liên minh.
Mỹ công bố dự luật quốc phòng kỷ lục, dành 400 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine

Mỹ công bố dự luật quốc phòng kỷ lục, dành 400 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine

Các nghị sĩ Mỹ ngày 7/12 đã công bố dự luật chính sách quốc phòng hằng năm với tổng mức chi tiêu lên tới 901 tỷ USD cho an ninh quốc gia trong năm tới – mức cao kỷ lục và vượt đề xuất ngân sách của Tổng thống Donald Trump.
Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Bộ Giáo dục Israel đã chính thức công bố quyết định cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại di động trong các trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 2/2/2026, đánh dấu bước thay đổi lớn trong định hướng giáo dục của nước này.
Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 10/12, tại kỳ họp diễn ra ở New Delhi (Ấn Độ), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) chính thức công nhận ẩm thực Italy là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc hứng đợt tuyết rơi dày đặc, khiến giao thông Seoul tê liệt và chính phủ phải ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp. Tuyết dự báo kéo dài đến hết ngày 5/12.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động