Chủ nhật 28/04/2024 17:39

Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng lần thứ 2 thúc đẩy công nghiệp điện ảnh Việt Nam “cất cánh”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Dự kiến, Liên hoan phim châu Á – Đà Nẵng lần thứ 2 được tổ chức vào tháng 7 tới. Đây là sự kiện văn hóa góp phần quan trọng thúc đẩy công nghiệp điện ảnh Việt Nam hội nhập và phát triển.
Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng lần thứ 2 thúc đẩy công nghiệp điện ảnh Việt Nam “cất cánh”
Liên hoan phim châu Á – Đà Nẵng là sự kiện văn hóa nổi bật quảng bá hình ảnh, môi trường làm phim tại Việt Nam đến các nhà làm phim quốc tế. Ảnh: DANAFF

Với chủ đề “DANAFF – Nhịp cầu châu Á”, Liên hoan phim châu Á – Đà Nẵng lần thứ 2 (DANAFF) tiếp tục là sự kiện văn hóa nổi bật trong hoạt động quảng bá hình ảnh, môi trường làm phim tại Việt Nam đến các nhà làm phim quốc tế.

Theo TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam cho biết, năm 2023, Liên hoan DANAFF lần thứ nhất tổ chức tại Đà Nẵng đạt được dấu ấn quan trọng, trở thành cầu nối điện ảnh giữa Việt Nam và các nước khác trong khu vực.

Lần đầu tiên, Đà Nẵng tổ chức sự kiện quốc tế thuộc lĩnh vực điện ảnh và để lại ấn tượng về TP biển miền Trung tươi đẹp, vùng đất đáng sống, đáng mến. Năm thứ hai tổ chức, Liên hoan vẫn giữ khung chương trình của một Liên hoan phim chuyên nghiệp.

Trong khuôn khổ của Liên hoan phim tổ chức nhiều hoạt động nổi bật. Đáng chú ý là chương trình phim châu Á và phim Việt Nam dự thi với các giải thưởng giá trị; Chương trình “Điện ảnh Việt Nam hôm nay” giới thiệu những bộ phim tuyển chọn mới sản xuất; Chương trình tiêu điểm điện ảnh Pháp (trình chiếu những tác phẩm xuất sắc của điện ảnh Pháp và phim Pháp về đề tài Việt Nam); Chương trình tuyển chọn phim của đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh. Chương trình giới thiệu phim khách mời quốc tế.

Tại sự kiện, Liên hoan phim tổ chức 2 hội thảo quốc tế với chủ đề “Hợp tác sản xuất phim – kinh nghiệm quốc tế và giải pháp phát triển” và “Điện ảnh Pháp và mối quan hệ với điện ảnh Việt Nam”; tọa đàm quốc tế “Phong cách sáng tác của đạo diễn Đặng Nhật Minh”; chương trình giao lưu nghệ sĩ với khán giả; workshop “Ươm mầm tài năng” và tham quan các di tích, danh thắng, quảng bá bối cảnh quay phim.

Khác với kỳ liên hoan đầu tiên được tổ chức, DANAFF II sẽ trao giải “Thành tựu điện ảnh” cho một nhà làm phim xuất sắc, có nhiều đóng góp cho điện ảnh.

Cơ cấu giá trị thưởng quy định, giải thưởng hạng mục Phim châu Á hay nhất (115 triệu đồng); Giải đặc biệt của Ban giám khảo (70 triệu đồng); giải Đạo diễn xuất sắc nhất (46 triệu đồng); giải Diễn viên nam chính xuất sắc nhất (46 triệu đồng); Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất (46 triệu đồng); Kịch bản xuất sắc nhất (46 triệu đồng).

Hạng mục Phim Việt Nam dự thi (do Ban giám khảo Việt Nam quyết định): Giải thưởng Phim hay nhất (70 triệu đồng), giải Đặc biệt của Ban giám khảo (40 triệu đồng); Đạo diễn xuất sắc nhất (20 triệu đồng); Diễn viên nam chính xuất sắc nhất (20 triệu đồng); Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất (20 triệu đồng); Kịch bản xuất sắc nhất (20 triệu đồng). Trong đó, giải thưởng “Thành tựu điện ảnh” là một cúp biểu trưng không kèm theo tiền thưởng.

Tại Liên hoan phim châu Á – Đà Nẵng lần thứ nhất (năm 2023), phim Việt Nam giành giải Vàng – hạng mục Phim châu Á hay nhất cho bộ phim tài liệu “Những đứa trẻ trong sương” của Hà Lệ Diễm. Phim “Tro tàn rực rỡ” đạo diễn Bùi Thạc Chuyên giành giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” cho Juliet Bảo Ngọc Dolling (cô gái người Pháp gốc Việt).

Hạng mục giải thưởng phim Việt Nam, bộ phim “Nhà bà Nữ” của Trấn Thành thắng lớn hạng mục Đạo diễn và Biên kịch và Phim Việt Nam hay nhất. Bộ phim “Tro tàn rực rỡ” chiến thắng hạng mục Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Biên kịch và Giải đặc biệt của ban giám khảo cho phim Việt Nam.

Phim “Nhà bà Nữ” của Trấn Thành chính thức tham gia “Cánh diều”, “Lật mặt” 6 của Lý Hải vắng bóng Phim “Nhà bà Nữ” của Trấn Thành chính thức tham gia “Cánh diều”, “Lật mặt” 6 của Lý Hải vắng bóng
"Tro tàn rực rỡ" thắng áp đảo 5 giải thưởng tại Liên hoan phim Việt Nam 2023
Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động